[Hôn phu & Hôn thê] Hồ sơ K1 - HCM2017635002*

Lisa

Thành viên mới
#1
Kính thưa diễn đàn
Mình muốn hỏi về trường hợp K1 của mình đã phỏng vấn nhưng bị bổ túc, bổ túc xong rồi nhưng vẫn bị một giấy xanh về chờ đến nay đã hai tháng rồi mà không thấy tin tức
Hôn thê của mình vừa ở Mỹ về Việt Nam, cho mình hỏi bây giờ mình phải làm sao?
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#2
Kính thưa diễn đàn,
Mình muốn hỏi về trường hợp K1 của mình đã phỏng vấn nhưng bị bổ túc, bổ túc xong rồi nhưng vẫn bị một giấy xanh về chờ đến nay đã hai tháng rồi mà không thấy tin tức.
Hôn thê của mình vừa ở Mỹ về Việt Nam, cho mình hỏi bây giờ mình phải làm sao?
Chào Lisa,
Bạn nên chủ động liên hệ với LSQ, để hỏi tình trạng hồ sơ của mình.
http://xuatnhapcanh.com/threads/huo...ai-vit-nam-immigrant-visa-inquiry-form.27004/
Trong phần Subject. Chọn câu này: What is the current status of my case?
Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau khi đã điền hoàn tất, đương đơn bấm Submit để gửi đơn. Lưu ý, phải đọc thật kỹ những thông tin đã khai trên đơn trước khi gửi. Thứ hai, đương đơn phải cam kết những điều đã khai trên đơn là hoàn toàn sự thật.
 

Lisa

Thành viên mới
#3
Chào Phương Châu,
Xin Cảm ơn Phương Châu rất nhiều.
Chúc diễn đàn sức khỏe!
 

Lisa

Thành viên mới
#4
Phương Châu mến!
Mình đã làm theo hướng dẫn của bạn nhưng nhận đuọc email với nội dung sau:
[Your e-mail address has not been verified. U.S. privacy laws allow us to respond only to the petitioner, the applicant or the legal representative of either the petitioner or applicant. To assist us in verifying your identity, please submit your original inquiry andprovide the last four digits of your social security number
If you have further questions, please do not reply to this email. Instead, please submit your inquiry to: https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/. Unfortunately, we are unable to respond to inquiries sent directly to this email address]
Xin hỏi Phương Châu email của mình làm sao được xác nhận và số SSN mình phải cung cấp cho họ như thế nào? Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#5
PhuongChau mến!
Mình đã làm theo hướng dẫn của bạn nhưng nhận được email với nội dung sau:
[Your e-mail address has not been verified. U.S. privacy laws allow us to respond only to the petitioner, the applicant or the legal representative of either the petitioner or applicant. To assist us in verifying your identity, please submit your original inquiry andprovide the last four digits of your social security number.
If you have further questions, please do not reply to this email. Instead, please submit your inquiry to: https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/. Unfortunately, we are unable to respond to inquiries sent directly to this email address]
Xin hỏi PhuongChau email của mình làm sao được xác nhận và số SSN mình phải cung cấp cho họ như thế nào? Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
Nội dung email trên thông báo như sau:
[Địa chỉ email của bạn chưa được xác minh. Luật bảo mật của Hoa Kỳ cho phép chúng tôi chỉ phản ứng với người khởi kiện, người nộp đơn, hoặc đại diện hợp pháp của người yêu cầu hoặc người nộp đơn. Để giúp chúng tôi xác minh danh tính của bạn, vui lòng gửi yêu cầu điều tra ban đầu của bạn và cung cấp bốn số cuối cùng của số an sinh xã hội của bạn
Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng không trả lời email này. Thay vào đó, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến: https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/. Thật không may, chúng tôi không thể trả lời các yêu cầu được gửi trực tiếp đến địa chỉ email này]
Ai là người gửi email để hỏi nội dung trên? người bảo lãnh, hay người được bảo lãnh vậy?
 

Lisa

Thành viên mới
#6
Dạ, người bảo lãnh là người viết email để hỏi.
Xin Phương Châu giúp đỡ
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#7
Dạ, người bảo lãnh là người viết email để hỏi.
Xin PhuongChau giúp đỡ.
Khi gửi email liên hệ để hỏi về tình trạng hồ sơ thì nên sử dụng một địa chỉ email cố định, có thể trước đây người bảo lãnh sử dụng email khác, nay lại sử dụng thêm một địa chỉ email nữa, nên họ mới trả lời với nội dung như trên.
 

Lisa

Thành viên mới
#8
Dạ xin cảm ơn Phương Châu
Email trước đây vẫn sử dụng có một, không biết có sự nhầm lẫn gì không, như vậy mình sẽ đáp ứng yêu cầu của họ bằng cách nào xin Phương Châu chỉ giúp
Xin cảm ơn
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#9
Dạ xin cảm ơn PhuongChau,
Email trước đây vẫn sử dụng có một, không biết có sự nhầm lẫn gì không, như vậy mình sẽ đáp ứng yêu cầu của họ bằng cách nào xin PhuongChau chỉ giúp. Xin cảm ơn.
Nếu gửi email mà họ cần phải xác minh, thì cách tốt nhất là bạn nên nói người bảo lãnh gọi điện trực tiếp để hỏi sẽ nhanh hơn.
 

Lisa

Thành viên mới
#10
Cảm ơn Phương Châu rất nhiều.
Xin hỏi Phương Châu ở K1 nếu có con đi theo (K2) thì DS 160 điền chung hay điền riêng cho mỗi người con đi theo?
Xin Phuơng Châu giúp đỡ. Xin cảm ơn.
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#11
Cảm ơn PhuongChau rất nhiều.
Xin hỏi PhuongChau ở K1 nếu có con đi theo (K2) thì DS-160 điền chung, hay điền riêng cho mỗi người con đi theo?
Xin PhuongChau giúp đỡ. Xin cảm ơn.
Đơn Form DS-160, bạn phải điền riêng biệt cho từng người một.
 

Lisa

Thành viên mới
#12
Cảm ơn bạn nhiều!
Xin Phương Châu cho hỏi thêm là diện K1 lập mẫu bảo trợ tài chánh chung hay riêng với K1 vậy bạn?
Xin cảm ơn!
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#13
Cảm ơn bạn nhiều!
Xin PhuongChau cho hỏi thêm là diện K1 lập mẫu bảo trợ tài chánh chung hay riêng với K1 vậy bạn?
Xin cảm ơn!
Ý bạn muốn hỏi là sao? Bảo trợ Tài chánh cùng lúc 2 mẹ con phải không?
 

Lisa

Thành viên mới
#14
Dạ đúng rồi. Con đi theo mẹ khi lập bảo trợ cho mẹ thì sẽ lập riêng hay chung mẹ con, xin Phương Châu tư vấn giúp
Xin cảm ơn!
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#15
Dạ đúng rồi. Con đi theo mẹ khi lập bảo trợ cho mẹ thì sẽ lập riêng hay chung mẹ con, xin PhuongChau tư vấn giúp.
Xin cảm ơn!
Nếu bạn và con bạn chung 1 hồ sơ bảo lãnh, thì phần Bảo trợ Tài chánh sẽ lập chung.
Còn nếu như con bạn có riêng 1 hồ sơ, thì Bảo trợ Tài chánh phải tách riêng ra 1 bộ khác.
Ngoài ra bạn cần phải lưu ý mấy việc sau:
Diện hôn phu/hôn thê (K1) cho phép con độc thân dưới 21 tuổi của người được bảo lãnh đi kèm diện (K2).
Lúc phỏng vấn nếu người con dưới 18 tuổi phải có giấy chấp thuận của cha/mẹ đứa trẻ (người cha/mẹ đã ly dị) cho phép con đi theo.
 

Lisa

Thành viên mới
#17
Phương Châu ơi xin hỏi khi điền DS160, nếu là con của K1 đi theo Mẹ mình điền DS160 riêng, như vậy ở phần PLEASE SELECT A VISA CLASS cho cháu, mình phải chọn cái nào mới đúng?
Cảm ơn Phương Châu.
 

Lisa

Thành viên mới
#18
Phương Châu cũng cho mình hỏi thêm là khi vào Trang web của LSQ để in trang đóng tiền phí vísa, nếu Mẹ có con đi theo thì mình có phải tạo một tài khoản riêng cho cháu để theo dõi không hay dùng chung tài khoản với mẹ cũng được?
Xin cảm ơn
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#19
PhuongChau ơi xin hỏi khi điền DS-160, nếu là con của K1 đi theo Mẹ mình điền DS-160 riêng, như vậy ở phần PLEASE SELECT A VISA CLASS cho cháu, mình phải chọn cái nào mới đúng?
Cảm ơn PhuongChau.
Please Select a Visa Class = Chọn loại hình visa.
Bạn phải chọn là visa không định cư (và ghi chú là con đi theo Mẹ diện K1).
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#20
PhuongChau cũng cho mình hỏi thêm là khi vào Trang web của LSQ để in trang đóng tiền phí visa, nếu Mẹ có con đi theo thì mình có phải tạo một tài khoản riêng cho cháu để theo dõi không hay dùng chung tài khoản với mẹ cũng được?
Xin cảm ơn.
Khi nhận được thông báo đóng tiền 2 Mẹ con chung 1 danh sách, thì dùng chung 1 tài khoản, còn nếu là 2 bộ hồ sơ riêng biệt thì phải sử dụng 2 tài khoản.