25 tuổi, no income vì ở nhà chăm con. Mình có xin được FAFSA không?

Zoephan

Thành viên mới
#1
Xin chào mọi người !
Mình nay đã 25 tuổi, kết hôn vào 05/2015. Nhưng vì sinh bé nên mình chỉ mới qua Mỹ hồi tháng 4/2017 theo diện chồng bảo lãnh.
Đến nay mình vẫn ở nhà chăm con,nên mình no income, chỉ có chồng mình đi làm.
Mình đã đăng ký học mùa Fall năm 2107 tại Tacoma Community College, WA.Trường gửi thư, bảo mình điền thông tin để xin FAFSA. Mình điền tới Question 40 thì gặp trục trặc. FAFSA bảo mình sửa lại. mình không biết sửa thế nafo nữa. Mọi người giúp mình nhé !
Có lẻ do mình khai mình kết hôn vào tháng 05/2015 nên bây giờ FAFSA bắt mình và chồng khai income của năm 2015.
*"how much did you earn from working (wages, salaries, tips, etc..) in 2015?"
Mình khai của mình là 0$ vì lúc đó mình vẫn đang ở Việt Nam.
*"how much did your spouse earn from working (wages, salaries, tips, etc..) in 2015?"
Còn chồng vì lúc đó phải khai income cao để bảo lãnh mẹ con mình, nên mình điền: 25,350$
Nhưng FAFSA lại bắt mình sửa lại:
"The following error(s) have occurred:
You reported that the student will not file an income tax return, but the amount you reported for student's and spouse's income appears to be over the minimum amount required for filing a tax return. Change the answer to tax return status or student's and spouse's income."

Bây giờ mình phải điền sao đây mọi người ?!
Mọi người giúp mình nhé ! Mình hi vọng xin được tiền học để đỡ phần nào cho chồng.
vì con mình còn nhỏ quá lại không ai trông giúp nên mình không đi làm được. Mình cố gắng sắp xếp gởi bé rồi đi học xong rước bé về. nên chắc mình cũng không đi làm parttime được. chỉ hi vọng xin được tiền học là mừng rồi.
Mọi người chỉ mình sửa như thế nào nhé ! Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm !