Các bước chuẩn bị trước khi hồ sơ mở

mytran

Cựu Ban điều hành
#1
Nhìn vào lịch cấp visa đăng ở trang đầu Việt ditrú còn khoảng 06 tháng tới ngày ưu tiên của mình, các bạn nên cần chuẩn bị các việc như sau:

1/. Làm hộ chiếu.

2/. Điền mẫu đơn DS – 3032 - Nhớ ghi địa chỉ email của người bảo lãnh và người được bảo lãnh.

3/. Khi nhận được đơn DS 3032 - Làm lý lịch tư pháp cho tất các thành viên đi cùng.

4/. Chuẩn bị các giấy tờ dân sự như khai sanh, hộ chiếu, CMND, đăng ký kết hôn (nếu có)... Kiểm tra lại tất cả các giấy tờ cho ngày tháng năm sanh trùng khớp, nếu có sai chỉnh sửa ngay.

5/. Điền mẫu đơn DS - 230 - cho tất cả các thành viên - ký tên trên part 1 - part 2 không ký tên - Nhớ ghi case number HCMxxx trên góc phải của các mẫu đơn.

6/. Hình chụp 5 x 5 theo quy định của National Visa Center.

7/. Làm giấy chứng nhận độc thân cho Nam 20 tuổi - Nữ 18 tuổi.

8/. Sau khi có giấy mời phỏng vấn tiến hành chích ngừa - sau đó khám sức khoẻ (có thể khám sức khoẻ trước - chích ngừa sau) nên đặt lịch hẹn trước.

9/. Chuẩn bị bằng chứng theo thứ tự thời gian giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh; Người được bảo lãnh và các thành viên đi theo.


* Về phần người bảo lãnh chính điền mẫu đơn I - 864 , nếu người đồng bảo trợ ở chung địa chỉ sẽ điền I - 864 A , nếu khác địa chỉ điền mẫu I - 864.
* Tất cả các giấy tờ gởi cho National Visa Center bản chính như lí lịch tư pháp, ds-230... các bạn nên copy lại một bản để lưu lại rất hữu ích cho các bạn lúc PV