Dự Luật RAISE - Dấu chấm hết cho các diện di dân F1,F2B,F3,F4

Status
Không mở trả lời sau này.

Wichita

Thành viên mới
#1
Hai thượng nghị sĩ Tom Cotton (bang Arkansas) và David Perdue (bang Georgia) vừa trình ra Thượng viện Mỹ một dự luật về nhập cư mà nếu được ban hành, sẽ kéo giảm số người tị nạn và di dân xuống còn một nửa so với hiện nay, ảnh hưởng sâu sắc tới cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Dự luật có tên "Reforming American Immigration for Strong Employment Act" (Luật cải cách di dân vào Mỹ vì việc làm vững mạnh) gọi tắt là RAISE, yêu cầu giảm số lượng người nhập cư vào Mỹ theo diện tị nạn xuống tối đa 50.000 người mỗi năm, giảm số người di dân theo diện bảo lãnh xuống 500.000 người mỗi năm trong 10 năm tới và hủy bỏ chương trình tiếp nhận mỗi năm 50.000 người nhập cư từ các quốc gia ít có người di cư tới Mỹ để đa dạng hóa dân số.

Cụ thể, về bảo lãnh thân nhân, dự luật RAISE chỉ cho phép công dân Mỹ được bảo lãnh vào Mỹ chồng vợ, con cái dưới 21 tuổi và chưa lập gia đình, không được bảo lãnh anh em, cha mẹ và con cái đã trưởng thành. Những công dân Mỹ có cha mẹ già yếu cần sự chăm sóc của con cái sẽ được giải quyết theo diện visa tạm thời phải gia hạn mỗi năm. Những vị cha mẹ già yếu này khi sang Mỹ sẽ không được đi làm, không được hưởng trợ cấp xã hội và người bảo lãnh phải lo bảo hiểm y tế cho cha mẹ.

Giải thích cơ sở của dự luật RAISE, tại buổi họp báo hôm thứ Ba 8-2-2017, hai thượng nghị sĩ Cotton và Perdue cho rằng, chính sách di dân của Mỹ hiện thời đề cao quan hệ huyết thống gia đình mà coi nhẹ trình độ, kỹ năng lao động của người nhập cư. Việc tiếp nhận nhiều di dân trình độ thấp đã góp phần kéo giảm mức lương của người Mỹ có trình độ học vấn phổ thông hoặc thấp hơn. Theo khảo sát của tổ chức Pew, trong 10 người nhập cư vào Mỹ thì có đến 7 người có trình độ thấp hoặc không có trình độ học vấn. “Nó lấy đi tấm lưới dưới chân người lao động Mỹ và trừ phi chúng ta đảo ngược xu thế này, chúng ta sẽ tạo ra một tầng lớp người dưới đáy mà giấc mơ Mỹ luôn ngoài tầm tay của họ”, ông Cotton nói, theo đài CNN.

Theo quan điểm của hai thượng nghị sĩ này, ngoài việc giảm một nửa số di dân được tiếp nhận, chính sách di dân mới sẽ chuyển từ việc đặt căn bản trên huyết thống gia đình sang đề cao năng lực và kỹ năng làm việc của người di cư, đặt căn bản trên nhu cầu của nền kinh tế quốc gia của Mỹ, gần giống chính sách hiện thời của Úc và Canada.

Ngoài ra, về lâu dài, dự luật này còn nhắm tác động tới thành phần nhân khẩu trong dân số Mỹ, gia tăng tỷ lệ dân số trẻ và có tay nghề.

Hiện dự luật mới chỉ được trình ra Thượng viện để lấy ý kiến. Mặc dù Nhà Trắng chưa phát biểu quan điểm về dự luận song thượng nghị sĩ Cotton nói với báo chí rằng ông đã thảo luận “ý tưởng” của dự luật với Tổng thống Donald Trump và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Cơ hội để dự luật này được thông qua và ban hành trong năm nay cũng rất lớn vì hiện cả hai viện quốc hội và hành pháp Mỹ đều nằm trong tay đảng Cộng hòa có quan điểm bảo thủ.

Nếu dự luật này thông qua nó sẽ tác động đến hồ sơ đang nằm ở NVC,USCIS đang chờ phỏng vấn. Tất cả sẽ bị hủy.

Mong ban quản trị theo dõi và cập nhật tình hình về dự luật này để mọi người được biết.
Best wishes for everyone :)
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#2
Nếu dự luật này thông qua nó sẽ tác động đến hồ sơ đang nằm ở NVC,USCIS đang chờ phỏng vấn. Tất cả sẽ bị hủy.
Theo thông tin trên và qua tham khảo các thông tin từ những trang bên ngoài tôi nhận thấy: Chưa có thông tin chính xác nào nói đến việc "Tất cả hồ sơ nằm trong các diện trên sẽ bị huỷ". Trong các bài viết này chỉ nói đến việc hạn chế lượng nhập cư và xây dựng bộ luật làm sao cho phù hợp với tình hình nhập cư hiện nay mà thôi. Tất cả các hồ sơ đã nộp vào vẫn bình thường nếu có ảnh hưởng chăng nữa thì chỉ bị ảnh hưởng đến sự cấp phát Visa hàng năm, sẽ làm chậm đi tiến trình cấp Visa cho các hồ sơ này mà thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.