[Hồ sơ F1] Hồ sơ F1 - HCM2012638004

Độc Bước

Thành viên mới
#1
Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2012638004 filed by CUU THI HUYNH on behalf of HOANG DAO NHAT HA.

We received the petitioner's proof of citizenship and upgraded the visa classification of your petition. Please see the new visa classification below.

Case Number: HCM2012638004
Petitioner's Name: HUYNH, CUU THI
Principal Applicant's Name: HA,HOANG DAO NHAT
Preference Category: F1
Your Priority Date: 12May2010
Foreign State Chargeability: VIETNAM
U.S. CONSULATE GENERAL
4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1
HO CHI MINH CITY
VIETNAM

Anais

National Visa Center
Written Inquiry Unit
FCi Federal, Support Contractor

nvc.state.gov/ask

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222 (f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222 (f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

For information and frequently asked questions in English, please visit:
http://nvc.state.gov
For information in Spanish, please visit:
http://nvc.state.gov/espanol

Mấy anh chị cho em hỏi NVC mail cho em như thế này là sao ạ! Và cho em biết hồ sơ của em đang như thế nào! Em cảm ơn.
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#2
Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2012638004 filed by CUU THI HUYNH on behalf of HOANG DAO NHAT HA.

We received the petitioner's proof of citizenship and upgraded the visa classification of your petition. Please see the new visa classification below.

Case Number: HCM2012638004
Petitioner's Name: HUYNH, CUU THI
Principal Applicant's Name: HA,HOANG DAO NHAT
Preference Category: F1
Your Priority Date: 12May2010
Foreign State Chargeability: VIETNAM
U.S. CONSULATE GENERAL
4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1
HO CHI MINH CITY
VIETNAM

Anais

National Visa Center
Written Inquiry Unit
FCi Federal, Support Contractor

nvc.state.gov/ask

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222 (f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222 (f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

For information and frequently asked questions in English, please visit:
http://nvc.state.gov
For information in Spanish, please visit:
http://nvc.state.gov/espanol

Mấy anh chị cho em hỏi NVC mail cho em như thế này là sao ạ! Và cho em biết hồ sơ của em đang như thế nào! Em cảm ơn.
Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông/bà:

National Visa Center (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn về các đơn xin thị thực nhập cư: HCM2012638004 nộp bởi CỬU THỊ HUỲNH thay mặt HOÀNG ĐẠO NHẬT HA.

Chúng tôi đã nhận được bằng chứng của người bảo lãnh của công dân, và nâng cấp việc phân loại thị thực của bản kiến ​​nghị của bạn. Xin vui lòng xem các phân loại thị thực mới dưới đây.

Số trường hợp: HCM2012638004
Đương Đơn Tên: HUỲNH, CỬU THỊ
Tên chính của người nộp đơn: HA HOANG DAO NHẬT
Sở thích Thể loại: F1
Ngày ưu tiên của bạn: 12May2010
Chargeability Nhà nước nước ngoài: VIỆT NAM
Hoa Kỳ LÃNH CHUNG
4 LÊ DUẨN BLVD., QUẬN 1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆT NAM
Hiện tại diện visa F1 đang xem xét đến trước ngày 22/05/2009, hồ sơ bạn có ngày ưu tiên 12/05/2010. Theo dự đoán phải còn chờ khoảng 1 năm nữa mới đến lượt được xem xét giải quyết, và cũng còn tùy thuộc vào diễn biến lịch visa hàng tháng tăng nhanh hay chậm nữa. Khi lịch vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên NVC sẽ thông báo, và tiến hành mở hồ sơ cho bạn.
 

Độc Bước

Thành viên mới
#3
Nội dung email trên NVC thông báo như sau:
Thưa ông/bà:

National Visa Center (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn về các đơn xin thị thực nhập cư: HCM2012638004 nộp bởi CỬU THỊ HUỲNH thay mặt HOÀNG ĐẠO NHẬT HÀ.

Chúng tôi đã nhận được bằng chứng của người bảo lãnh của công dân, và nâng cấp việc phân loại thị thực của bản kiến ​​nghị của bạn. Xin vui lòng xem các phân loại thị thực mới dưới đây.

Số trường hợp: HCM2012638004
Đương Đơn Tên: HUỲNH, CỬU THỊ
Tên chính của người nộp đơn: HẠ HOÀNG ĐẠO NHẬT
Sở thích Thể loại: F1
Ngày ưu tiên của bạn: 12May2010
Chargeability Nhà nước nước ngoài: VIỆT NAM
Hoa Kỳ LÃNH CHÚNG
4 LÊ DUẨN BLVD., QUẬN 1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆT NAM
Hiện tại diện visa F1 đang xem xét đến trước ngày 22/05/2009, hồ sơ bạn có ngày ưu tiên 12/05/2010. Theo dự đoán phải còn chờ khoảng 1 năm nữa mới đến lượt được xem xét giải quyết, và cũng còn tùy thuộc vào diễn biến lịch visa hàng tháng tăng nhanh hay chậm nữa. Khi lịch vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên NVC sẽ thông báo, và tiến hành mở hồ sơ cho bạn.
Em vừa nhận được thư này, em cảm ơn đã trả lời bài viết của em! Cho em hỏi bức thư này là sao vậy Anh/Chị!
 
Last edited by a moderator:

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#4
Thư chấp nhận hồ sơ của bạn theo form I 797 .
I-797, Notice of Action Issued when an application or petition is approved.
https://www.uscis.gov/i-797-info

lưu ý các thông tin cá nhân không nên post lên đây.
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#5
Em vừa nhận được thư này, em cảm ơn đã trả lời bài viết của em! Cho em hỏi bức thư này là sao vậy Anh/Chị!
Đó là giấy Form I-797 Nocite of Action thông báo ngày chấp thuận Approval Date của hồ sơ bạn vào ngày 17/04/2012. Và bạn đã có số Case Number HCM2012638004, thì không cần phải quan tâm đến giấy này nữa.
 

Độc Bước

Thành viên mới
#6
Đó là giấy Form I-797 Nocite of Action thông báo ngày chấp thuận Approval Date của hồ sơ bạn vào ngày 17/04/2012. Và bạn đã có số Case Number HCM2012638004, thì không cần phải quan tâm đến giấy này nữa.
Dạ em cảm ơn ạ! Thế thư này không có giá trị đúng không ạ! Cho em hỏi thêm em muốn thay đổi địa chỉ nhận thư thì làm cách nào ạ! Em cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm đến topic của em :D
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#7
Dạ em cảm ơn ạ! Thế thư này không có giá trị đúng không ạ! Cho em hỏi thêm em muốn thay đổi địa chỉ nhận thư thì làm cách nào ạ! Em cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm đến topic của em :D
Ý của bạn là muốn thay đổi địa chỉ nhà nơi đang cư ngụ để nhận thư, hay địa chỉ email vậy?
 

Độc Bước

Thành viên mới
#10
Ðề: Hồ sơ F1 - HCM2012638004

Bạn vào lấy mẫu thư gửi NVC, để thông báo địa chỉ nơi cư ngụ mới.
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=26894
Phương Châu ơi cho emhỏi! Người đc bảo lãnh trong Hồ sơ F1 - HCM2012638004 là ba của mình.Trong hồ sơ có kèm theo là 3 người con của người được bảo lãnh trong đó mình và 2 em.Số tuổi lần lượt là 24,22,15.Theo mình biết thì trên 21t sẽ không được đi theo phải không ạ!hay là có cách tính tuổi nào khác không ạ!Mình có thấy cách tính tuổi trên trang web mà mình không biết ngày đáo hạn hồ sơ là gì!Mình đang rất thắc mắc vấn đề con của người được bảo lãnh trên 21t có được đi cùng vs người đc bão lãnh không ạ!Em cảm ơn nhìu!
[/QUOTE]
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#11
PhuongChau ơi cho em hỏi! Người được bảo lãnh trong Hồ sơ F1 - HCM2012638004 là ba của mình. Trong hồ sơ có kèm theo là 3 người con của người được bảo lãnh trong đó mình và 2 em. Số tuổi lần lượt là 24,22,15. Theo mình biết thì trên 21t sẽ không được đi theo phải không ạ! hay là có cách tính tuổi nào khác không ạ! Mình có thấy cách tính tuổi trên trang web mà mình không biết ngày đáo hạn hồ sơ là gì! Mình đang rất thắc mắc vấn đề con của người được bảo lãnh trên 21t có được đi cùng với người được bảo lãnh không ạ! Em cảm ơn nhìều!
Muốn tính chính xác tuổi CSPA thì bạn cần phải cung cấp đầy đủ, ngày, tháng, năm sinh, của từng người một.
 

Độc Bước

Thành viên mới
#12
Ðề: Hồ sơ F1 - HCM2012638004

Muốn tính chính xác tuổi CSPA thì bạn cần phải cung cấp đầy đủ, ngày, tháng, năm sinh, của từng người một.
1:19/10/1992
2:27/07/1994
Ngay sinh cua minh vs e trai minh.Co can thong tin gi nua khong a!
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#13
1:19/10/1992
2:27/07/1994
Ngay sinh cua minh vs e trai minh.Co can thong tin gi nua khong a!
Theo những thông tin mà bạn cung cấp ở trên.

Dựa vào bảng tính tuổi CSPA có kết quả sau:
1/. Bạn sinh ngày 19/10/1992, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 25/09/2015. Bạn đã quá tuổi CSPA không được xuất cảnh cùng Ba bạn.

2/. Em bạn sinh ngày 27/07/1994, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 02/07/2017. Hiện tại diện visa F1 đang xem xét đến trước ngày 22/05/2009, hồ sơ này có ngày ưu tiên 12/05/2010. Theo dự đoán phải còn chờ khoảng 1 năm nữa mới đến lượt được xem xét giải quyết, và cũng còn tùy thuộc vào diễn biến lịch visa hàng tháng tăng nhanh hay chậm nữa. Nếu như đến trước ngày 02/07/2017, hồ sơ Ba bạn nhận được thông báo mở, em bạn có tên trong danh sách đóng tiền lệ phí visa 325$/1 người, được điền đơn Form DS-260 trực tuyến online, hồ sơ hoàn tất complete, lịch visa vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên, thì em bạn mới có hy vọng đủ tuổi CSPA. Còn nếu như không có tên thực hiện những phần tôi vừa tư vấn, thì khả năng em bạn cũng sẽ quá tuổi CSPA như bạn, và sẽ không được xuất cảnh cùng Ba bạn.

P/s: Lần sau khi post bài bạn cần phải viết tiếng việt có dấu đầy đủ, vì đây là quy định chung của diễn đàn.
 

Độc Bước

Thành viên mới
#14
Theo những thông tin mà bạn cung cấp ở trên.

Dựa vào bảng tính tuổi CSPA có kết quả sau:
1/. Bạn sinh ngày 19/10/1992, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 25/09/2015. Bạn đã quá tuổi CSPA không được xuất cảnh cùng Ba bạn.

2/. Em bạn sinh ngày 27/07/1994, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 02/07/2017. Hiện tại diện visa F1 đang xem xét đến trước ngày 22/05/2009, hồ sơ này có ngày ưu tiên 12/05/2010. Theo dự đoán phải còn chờ khoảng 1 năm nữa mới đến lượt được xem xét giải quyết, và cũng còn tùy thuộc vào diễn biến lịch visa hàng tháng tăng nhanh hay chậm nữa. Nếu như đến trước ngày 02/07/2017, hồ sơ Ba bạn nhận được thông báo mở, em bạn có tên trong danh sách đóng tiền lệ phí visa 325$/1 người, được điền đơn Form DS-260 trực tuyến online, hồ sơ hoàn tất complete, lịch visa vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên, thì em bạn mới có hy vọng đủ tuổi CSPA. Còn nếu như không có tên thực hiện những phần tôi vừa tư vấn, thì khả năng em bạn cũng sẽ quá tuổi CSPA như bạn, và sẽ không được xuất cảnh cùng Ba bạn.

P/s: Lần sau khi post bài bạn cần phải viết tiếng việt có dấu đầy đủ, vì đây là quy định chung của diễn đàn.
Dạ em cảm ơn BĐH đã tư vấn cho em ạ!
 

Độc Bước 92

Thành viên mới
#15
Dạ xin chào mọi người,em bị quên mật khẩu nên phải dùng tài khoản mới.Tình trạng của em đã quá tuổi CSPA nhưng gia đình lúc trước không biết vẫn làm đơn cứu xét.Ngày 25/05/2017 này gia đình em phỏng vấn nhưng em vs em trai của em nhận được thư ngày 22/05/2017 lên lãnh sự quán để thực hiện các bước xét tuổi CSPA.Theo em tìm hiểu và được biết thì vào trong lãnh sự quán rồi mình đóng tiền 325$ rồi mới được cứu xét phải không ạ!Nếu không đủ điều kiện vẫn bị mất phí đúng không ạ,Gia đình em chấp nhận vẫn làm xét tuổi cho em nhưng em muốn biết là em còn cơ hội đi được hay không!Theo như kinh nghiệm của diễn đàn thì hình như trong lúc sơ vấn thì Ba mình (Đương Đơn chính) sẽ trình bày còn một đứa con quá tuổi phải không ạ,quyền được gặp người con này hay không là do NVLS phải không!Em đang lo lắm!Mong mọi người giúp em hiểu rõ vấn đề hơn ạ!Em xin cảm ơn nhiều!
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#16
Dạ xin chào mọi người, em bị quên mật khẩu nên phải dùng tài khoản mới.Tình trạng của em đã quá tuổi CSPA nhưng gia đình lúc trước không biết vẫn làm đơn cứu xét. Ngày 25/05/2017 này gia đình em phỏng vấn nhưng em vs em trai của em nhận được thư ngày 22/05/2017 lên Lãnh sự quán để thực hiện các bước xét tuổi CSPA. Theo em tìm hiểu, và được biết thì vào trong Lãnh sự quán rồi mình đóng tiền 325$ rồi mới được cứu xét phải không ạ! Nếu không đủ điều kiện vẫn bị mất phí đúng không ạ. Gia đình em chấp nhận vẫn làm xét tuổi cho em nhưng em muốn biết là em còn cơ hội đi được hay không! Theo như kinh nghiệm của diễn đàn thì hình như trong lúc sơ vấn thì Ba mình (Đương đơn chính) sẽ trình bày còn một đứa con quá tuổi phải không ạ, quyền được gặp người con này hay không là do NVLS phải không! Em đang lo lắm! Mong mọi người giúp em hiểu rõ vấn đề hơn ạ! Em xin cảm ơn nhiều!
Trường hợp của bạn sinh ngày 19/10/1992, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 25/09/2015. Như tôi đã tư vấn ở bài post trên, thì bạn đã quá tuổi CSPA vào ngày này rồi, không được xuất cảnh cùng Ba bạn. Cho dù có khiếu nại tuổi CSPA thì cũng sẽ không thành công đâu, mà còn phải mất khoản tiền lệ phí visa 325$, khi đóng xong thì sẽ không được hoàn trả lại. Thôi thì tùy sự quyết định của gia đình bạn vậy, được thì tốt, còn không được thì đành phải chịu mất khoản phí này thôi.
 

Độc Bước 92

Thành viên mới
#17
Trường hợp của bạn sinh ngày 19/10/1992, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 25/09/2015. Như tôi đã tư vấn ở bài post trên, thì bạn đã quá tuổi CSPA vào ngày này rồi, không được xuất cảnh cùng Ba bạn. Cho dù có khiếu nại tuổi CSPA thì cũng sẽ không thành công đâu, mà còn phải mất khoản tiền lệ phí visa 325$, khi đóng xong thì sẽ không được hoàn trả lại. Thôi thì tùy sự quyết định của gia đình bạn vậy, được thì tốt, còn không được thì đành phải chịu mất khoản phí này thôi.
Dạ em cảm ơn diễn đàn nhiều!Chắc là gia đình em vẫn tiếp tục làm cứu xét cho em...mặc dù em biết khả năng là 0%!Sẵn tiện cho em hỏi sau này ba em qua bên đó có thẻ xanh bảo lãnh em thì em xin giữ lại ngày ưu tiên được không ạ!
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#18
Dạ em cảm ơn diễn đàn nhiều! Chắc là gia đình em vẫn tiếp tục làm cứu xét cho em...mặc dù em biết khả năng là 0%! Sẵn tiện cho em hỏi sau này ba em qua bên đó có thẻ xanh bảo lãnh em thì em xin giữ lại ngày ưu tiên được không ạ!
Trường hợp này của bạn, khi Ba bạn sang định cư ở Mỹ có Thẻ xanh là Thường trú nhân, thì sẽ mở hồ sơ bảo lãnh theo diện visa F2B (Con độc thân trên 21 tuổi của Thường trú nhân) nhưng với điều kiện bạn phải giữ tình trạng độc thân cho đến khi được xuất cảnh định cư. Nếu bạn kết hôn thì hồ sơ sẽ bị hủy, chỉ trừ trường hợp bạn kết hôn mà không làm giấy đăng ký kết hôn, thì hồ sơ vẫn được tiếp tục. Còn việc có giữ lại được ngày ưu tiên cũ hay không? thì khi Ba bạn làm hồ sơ bảo lãnh nộp cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS, nên liên hệ hỏi cụ thể trường hợp này của bạn. Có rất nhiều trường hợp như bạn, con của các thành viên diện visa F3, F4, khi người bảo lãnh làm hồ sơ ban đầu thì tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng hồ sơ đến khi đáo hạn, thì cũng đã quá tuổi CSPA hết rồi, nên không được xuất cảnh cùng gia đình.