[Hồ sơ F3] Hồ sơ F3 - HCM2005854060*

HCM2005854060

Thành viên mới
#1
Chào admin và mọi người,

Vợ chồng và 2 con tôi được mẹ bảo lãnh từ 2005, case number HCM2005854060
Ngày nộp là 8/8/2005
Ngày được chấp nhận là 12/12/2005
Ngày phỏng vấn là 21/11/2017.

Trong thư mời thì kg có tên con gái 21 tuổi 8 tháng. Tôi nghe nói có thể chuyển hồ sơ con tôi sang diện F2B gì đó. Xin admin và mọi người tư vấn giúp là tôi phải làm thế nào để cháu có rút ngắn thời gian chờ.

Xin cảm ơn mọi người.

Hương
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#2
Chào admin và ACE diễn đàn.
Vợ chồng và 2 con tôi được mẹ bảo lãnh từ 2005, Case Number HCM2005854060
Ngày nộp là: 08/08/2005
Ngày được chấp nhận là: 12/12/2005
Ngày phỏng vấn là 21/11/2017.
Trong thư mời thì không có tên con gái 21 tuổi 8 tháng. Tôi nghe nói có thể chuyển hồ sơ con tôi sang diện F2B gì đó. Xin admin và ACE tư vấn giúp là tôi phải làm thế nào để cháu có rút ngắn thời gian chờ.
Xin cảm ơn Anh/Chị diễn đàn.
Hương
Chào HCM2005854060,
Để việc tư vấn được chính xác, bạn cần phải cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin hồ sơ của mình. Rồi sẽ được giúp.
1/. Hồ sơ bạn thuộc diện visa nào?
2/. Ngày, tháng, năm sinh của cháu, để tôi tính giúp tuổi CSPA. Nếu còn nằm trong độ tuổi tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cho bạn khiếu nại tuổi CSPA cho cháu ở LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM.
3/. Số biên nhận Receipt Number do USCIS cấp.
P/s: Bạn không dùng từ "mọi người" mà thay vào đó là Anh/Chị diễn đàn nghe sẽ thân thiện, và tốt hơn.
 

HCM2005854060

Thành viên mới
#3
Chào PhuongChau,

Mình tên Hương. Rất cảm ơn PhuongChau đã góp ý. Đây là lần đầu tiên Hương tham gia diễn đàn nên có gì chưa phải mong PhuongChau và các anh chị góp ý.

Hương cung cấp các thông tin như sau:

1/ Hồ sơ của Hương thuộc diện F3
2/ Cháu sinh ngày 3 tháng 1 năm 1996
3/Receipt number: EAC0522352323

Xin gửi thêm thông tin là hôm 13/11 Hương có gửi khiếu nại tới LSQ Hoa Kỳ tại TpHCM và được trả lời ngày 16/11 như bên dưới, nhờ PhuongChau xem và tư vấn giúp Hương. Thật sự là Hương không rành nên không biết đã làm đúng chưa. Cảm ơn PhuongChau.

Àh, Hương nhận được thư welcome là ngày 28/9/2016, lúc đó đi làm giấy LLTP số 2 thì Hương và bé Giang (1996) được cấp ngay, còn ông xã mình (là đương đơn) th2i bị kéo dài đến cuối tháng 2/2017 mới được cấp. Do mình không hiểu cách tính tuổi CSPA nên khi có LLTP của ông xã rồi mình mới làm DS 260 và nộp các loại giấy tờ qua Mỹ.

Mong được sự giúp đỡ. Xin cảm ơn.

Dear Sir/Madam,

Thank you for your inquiry.

We regret that Nguyen Thi Tra Giang (DOB: January 3, 1996) is not eligible for benefits under the Child Status Protection Act (CSPA). There is no provision of law which would allow a consular officer to issue a visa to this derivative applicant on this petition.

If the family wishes to sponsor Nguyen Thi Tra Giang to immigrate to the United States, the parents or sibling(s) can file an immigrant visa petition for Nguyen Thi Tra Giang once they are in the United States.

If you have further questions, please do not reply to this email. Instead, please submit your inquiry to: https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/. Unfortunately, we are unable to respond to inquiries sent directly to this email address.

Sincerely,
Information and Public Outreach Team – 6
Consular Section
U.S. Consulate General in HCMC
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#4
Chào PhuongChau,

Mình tên Hương. Rất cảm ơn PhuongChau đã góp ý. Đây là lần đầu tiên Hương tham gia diễn đàn nên có gì chưa phải mong PhuongChau và các anh chị góp ý.

Hương cung cấp các thông tin như sau:

1/. Hồ sơ của Hương thuộc diện F3
2/. Cháu sinh ngày 3 tháng 1 năm 1996
3/. Receipt number: EAC0522352323

Xin gửi thêm thông tin là hôm 13/11 Hương có gửi khiếu nại tới LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM và được trả lời ngày 16/11 như bên dưới, nhờ PhuongChau xem và tư vấn giúp Hương. Thật sự là Hương không rành nên không biết đã làm đúng chưa. Cảm ơn PhuongChau.

Àh, Hương nhận được thư welcome là ngày 28/09/2016, lúc đó đi làm giấy LLTP số 2 thì Hương và bé Giang (1996) được cấp ngay, còn ông xã mình (là đương đơn) thì bị kéo dài đến cuối tháng 2/2017 mới được cấp. Do mình không hiểu cách tính tuổi CSPA nên khi có LLTP của ông xã rồi mình mới làm DS-260 và nộp các loại giấy tờ qua Mỹ.

Mong được sự giúp đỡ. Xin cảm ơn.

Dear Sir/Madam,

Thank you for your inquiry.

We regret that Nguyen Thi Tra Giang (DOB: January 3, 1996) is not eligible for benefits under the Child Status Protection Act (CSPA). There is no provision of law which would allow a consular officer to issue a visa to this derivative applicant on this petition.

If the family wishes to sponsor Nguyen Thi Tra Giang to immigrate to the United States, the parents or sibling(s) can file an immigrant visa petition for Nguyen Thi Tra Giang once they are in the United States.

If you have further questions, please do not reply to this email. Instead, please submit your inquiry to: https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/. Unfortunately, we are unable to respond to inquiries sent directly to this email address.

Sincerely,
Information and Public Outreach Team – 6
Consular Section
U.S. Consulate General in HCMC
Theo những thông tin mà bạn cung cấp ở trên.
Dựa vào bảng tính tuổi CSPA có kết quả sau:
Con bạn sinh ngày 03/01/1996, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 08/05/2017. Trường hợp này của cháu đã quá tuổi CSPA vào ngày này rồi, nên không được xuất cảnh cùng gia đình, và cũng không đủ tiêu chuẩn để khiếu nại tuổi CSPA. Vì hồ sơ của gia đình thời gian chờ đợi được chấp thuận Approval Date quá nhanh từ ngày ưu tiên Priority Date là 08/08/2005 đến ngày chấp thuận Approval Date 12/12/2005, chỉ có 4 tháng nên không có lợi cho việc tính tuổi CSPA của cháu. Thời gian chờ đợi càng lâu, thì càng lợi cho các thành viên nằm trong độ tuổi CSPA.
Còn nội dung email trên thông báo như sau:
Thưa ông/bà,
Cảm ơn bạn đã yêu cầu của bạn.
Chúng tôi rất tiếc vì Nguyễn Thị Trà Giang (DOB: ngày 3 tháng 1 năm 1996) không đủ điều kiện nhận trợ cấp theo Đạo luật Bảo vệ Tình trạng Trẻ em (CSPA). Không có đạo luật nào cho phép một viên chức lãnh sự cấp thị thực cho người nộp đơn phái sinh này trong đơn này.
Nếu gia đình muốn tài trợ cho Nguyễn Thị Trà Giang di cư sang Hoa Kỳ, cha mẹ, hoặc anh chị em có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư cho Nguyễn Thị Trà Giang khi họ đang ở Hoa Kỳ.
Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng không trả lời email này. Thay vào đó, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến: https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/. Thật không may, chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi được gửi trực tiếp đến địa chỉ email này.
Trân trọng,
Nhóm thông tin và Tiếp cận công cộng - 6
Phòng lãnh sự
Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM.
Theo nội dung trên thì LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM đã từ chối việc xem xét tuổi CSPA của cháu, vì đã trên 21 tuổi rồi.
Trường hợp này của cháu thì khi vợ chồng bạn sang Mỹ định cư có Thẻ xanh là Thường trú nhân rồi, thì sẽ làm hồ sơ bảo lãnh cho con bạn theo diện visa F2B (Con trên 21 tuổi còn độc thân của Thường trú nhân) nhưng với điều kiện cháu phải giữ tình trạng độc thân cho đến khi được xuất cảnh định cư. Nếu đặt trường hợp cháu kết hôn mà không làm giấy đăng ký kết hôn, thì hồ sơ bảo lãnh diện visa F2B này vẫn được tiếp tục, còn nếu đăng ký kết hôn chính thức, thì hồ sơ sẽ bị hủy.
Bạn xem hướng dẫn ở đây:
http://xuatnhapcanh.com/threads/bao-lanh-din-con-dc-than-tren-21-tui-f2b.26256/
 

HCM2005854060

Thành viên mới
#5
Chào PhuongChau,

Hương cảm ơn PhuongChau đã trả lời rất nhanh.

Nếu trường hợp này thì bao lâu cháu sẽ được sang Mỹ. Mình có phải làm đơn xin giữ lại ngày hồ sơ cũ không.

Xin cảm ơn.
Hương
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#6
Chào PhuongChau,
Hương cảm ơn PhuongChau đã trả lời rất nhanh.
Nếu trường hợp này thì bao lâu cháu sẽ được sang Mỹ. Mình có phải làm đơn xin giữ lại ngày hồ sơ cũ không.
Xin cảm ơn.
Hương.
Trường hợp của con bạn, khi vợ chồng bạn đã định cư ở Mỹ được cấp thẻ xanh, trước nộp hồ sơ bảo lãnh cho cháu theo diện visa F2B, thì bạn cần phải liên hệ với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS, để hỏi xem có giữ lại được ngày ưu tiên cũ của hồ sơ diện visa F3 hay không?