[Hồ sơ F3] Hồ sơ F3 - HCM2006511310*

Dream_link

Thành viên mới
#1
Chào các anh chị,

Nếu em có post bài nhầm topic thì mong anh chị di chuyển bài về đúng giúp em nhé.

Hiện tại gia đình em đã có thư mời phỏng vấn, Case Number HCM2006511310, nhưng trên thư mời phỏng vấn tên gia đình em đều thiếu chữ đệm VD: Nguyen Thi Hong Hoa, trên thư mời phòng vấn chỉ là Nguyen, Hong Hoa và trên mẫu DS-260 trả về trên email (do người nhà bên Mỹ chuẩn bị) cũng tên là Nguyen, Hong Hoa.

Như vậy thì có bị vấn đề gì không ạ? Có cần phải chỉnh sửa hồ sơ không ạ? Nếu có mong anh chị hướng dẫn thủ tục giúp em ạ.

Nếu không có vấn đề gì thì em sử dụng tên nào để đăng ký khám sức khỏe, và chích ngừa ạ?

Em xin cảm ơn anh chị.

P/s: Mong anh chị hướng dẫn sớm để em hoàn tất hồ sơ kịp thời hạn phỏng vấn ạ.
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#2
Chào các anh chị,

Nếu em có post bài nhầm topic thì mong anh chị di chuyển bài về đúng giúp em nhé.

Hiện tại gia đình em đã có thư mời phỏng vấn, Case Number HCM2006511310, nhưng trên thư mời phỏng vấn tên gia đình em đều thiếu chữ đệm VD: Nguyen Thi Hong Hoa, trên thư mời phòng vấn chỉ là Nguyen, Hong Hoa và trên mẫu DS-260 trả về trên email (do người nhà bên Mỹ chuẩn bị) cũng tên là Nguyen, Hong Hoa.

Như vậy thì có bị vấn đề gì không ạ? Có cần phải chỉnh sửa hồ sơ không ạ? Nếu có mong anh chị hướng dẫn thủ tục giúp em ạ.

Nếu không có vấn đề gì thì em sử dụng tên nào để đăng ký khám sức khỏe, và chích ngừa ạ?

Em xin cảm ơn anh chị.

P/s: Mong anh chị hướng dẫn sớm để em hoàn tất hồ sơ kịp thời hạn phỏng vấn ạ.
In thư mời phỏng vấn ra để đi khám sức khỏe, và chích ngừa, theo như tên mà trong thư mời của LSQ đã ghi.

Khi đi phỏng vấn in mang theo trang xác nhận đơn Form DS-260 báo với Viên chức LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM, để nhờ họ giúp điều chỉnh thông tin tên của bạn lại cho đúng.
 

Dream_link

Thành viên mới
#3
Chào các anh chị,

Sau khi đi phỏng vấn, thì nhà em phải bổ sung thêm giấy tờ.
- mẫu thư bảo lãnh i864 mới (do bản của nhà em cũ)
- ảnh chụp của ông ngoại mới nhất với báo có ngày tháng
- hồ sơ khám sức khỏe của ba, do ba e đợi thử đàm nên chưa có.

Hai giấy đầu nhà em đã chuẩn bị xong rồi, nhưng hs khám sức khỏe của ba phải đợi thêm 2 tháng nữa nhưng mẹ lại muốn đi liền nên muốn bổ sung hồ sơ trước để đc cấp visa trước (mẹ là người đc bảo lãnh). Em biết đc là có thể bổ sung trước hai giấy tờ trên để mẹ đc cấp visa trước đi trước và ba bổ sung sau đi sau, nhưng ko biết cách làm nên mong các anh chị hướng dẫn cách thực hiện giúp em.

Cần phải viết email báo ch LSQ thế nào? Mẫu như thế nào?
Hay phải làm đơn tường trình lúc bổ sung hồ sơ ra sao?

Mong nhận đx sự giúp đỡ của các anh chị trên diễn đàn ạ.

Em xin chân thành cảm ơn
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#4
Chào các anh chị,

Sau khi đi phỏng vấn, thì nhà em phải bổ sung thêm giấy tờ.
- Mẫu thư bảo lãnh i864 mới (do bản của nhà em cũ)
- Ảnh chụp của ông ngoại mới nhất với báo có ngày tháng
- Hồ sơ khám sức khỏe của ba, do ba em đợi thử đàm nên chưa có.

Hai giấy đầu nhà em đã chuẩn bị xong rồi, nhưng hồ sơ khám sức khỏe của ba phải đợi thêm 2 tháng nữa nhưng mẹ lại muốn đi liền nên muốn bổ sung hồ sơ trước để được cấp visa trước (mẹ là người được bảo lãnh). Em biết được là có thể bổ sung trước hai giấy tờ trên để mẹ được cấp visa trước đi trước và ba bổ sung sau đi sau, nhưng không biết cách làm nên mong các anh chị hướng dẫn cách thực hiện giúp em.

Cần phải viết email báo cho LSQ thế nào? Mẫu như thế nào?
Hay phải làm đơn tường trình lúc bổ sung hồ sơ ra sao?

Mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị trên diễn đàn ạ.

Em xin chân thành cảm ơn.
Bạn xem hướng dẫn ở đây:
http://xuatnhapcanh.com/threads/duong-don-phu-thuc-di-sau.28656/