[Hồ sơ F3] Hồ sơ F3 - HCM2010774229

HuyenTranLeNguyen

Thành viên mới
#1
Xin chào các thành viên trong diễn đàn, mình là người mới, hiện nay mình có một số thắc mắc mong mọi người giúp đỡ gia đình mình. Hồ sơ nhà mình hiện được NVC gửi giấy thông báo có thông tin như sau:
- Casenumber : HCM2010774229
PD: 28/8/2005
Hiện tại mình lên trang USCIS xem số hồ sơ mà lúc trước người thân bên mỹ gửi về cho mình theo dõi tiến độ hồ sơ là wac0523552425, nhưng hiện nay thì lên đó chỉ thấy được báo là aprroved 9/3/2010 và chuyển qua NVC, nhưng ngày chấp thuận ở NVC theo mình tính là 1/10/2010. Ông bảo lãnh mẹ mình ( ba mình và mình cùng em trai được đi cùng) nhưng ông mình mất năm 2014 vậy cho mình hỏi gia đình mình có thể được tiếp tục bảo lãnh không, nếu cậu mình đứng ra kế thừa quyền bảo lãnh và bảo trợ tài chính?
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#2
Xin chào các thành viên trong diễn đàn, mình là người mới, hiện nay mình có một số thắc mắc mong Anh/Chị giúp đỡ gia đình mình. Hồ sơ nhà mình hiện được NVC gửi giấy thông báo có thông tin như sau:
- Case Number: HCM2010774229.
PD: 28/08/2005.
Hiện tại mình lên trang USCIS xem số hồ sơ mà lúc trước người thân bên Mỹ gửi về cho mình theo dõi tiến độ hồ sơ là WAC0523552425, nhưng hiện nay thì lên đó chỉ thấy được báo là aprroved 9/3/2010 và chuyển qua NVC, nhưng ngày chấp thuận ở NVC theo mình tính là 01/10/2010. Ông bảo lãnh mẹ mình (ba mình và mình cùng em trai được đi cùng) nhưng ông mình mất năm 2014 vậy cho mình hỏi gia đình mình có thể được tiếp tục bảo lãnh không, nếu cậu mình đứng ra kế thừa quyền bảo lãnh và bảo trợ tài chính?
Xin cảm ơn Anh/Chị rất nhiều.
Hồ sơ bạn có ngày chấp thuận Approval Date là 09/03/2010, chứ không phải là ngày 01/10/2010 như thông tin của bạn. Hồ sơ gia đình bạn được chấp thuận vào năm 2010, đến năm 2014 thì ông bạn mới mất. Vì thế nên hồ sơ này vẫn được xem là hồ sơ mở, hồ sơ gia đình bạn vẫn có thể được tiếp tục nhưng với điều kiện gia đình bên Mỹ phải gửi gấp giấy chứng tử của ông bạn thông báo cho NVC biết, để họ xem xét và cập nhật tình trạng thông tin hồ sơ. Đồng thời cậu bạn có thể thay thế cho ông bạn để tiếp tục hồ sơ này, cũng như vấn đề bảo trợ tài chánh cho gia đình bạn trong thời gian sắp tới khi hồ sơ được NVC thông báo mở.
 

HuyenTranLeNguyen

Thành viên mới
#3
Xin cảm ơn rất nhiều vì phản hồi này, tại vì gia đình mình hiện tại cũng đang rối, vì cậu mình hỏi văn phòng luật sư bên Mỹ định nhờ giúp đỡ hướng dẫn các bước thủ tục hồ sơ, nhưng mà họ đều trả lời là không được( Cũng không hỏi tình trạng hồ sơ nhà mình chi tiết mà chỉ trả lời là không).
Và cho mình hỏi thêm là năm hồ sơ mình dc chấp thuận 09/03/2010 và mình sinh năm 08/09/1989 ( lúc đó có nhớ là ông mình gọi về báo là cả nhà đều đi được hết bao gồm cả mình) nhưng hiện tại mình hơn 21t ( chưa lập gia đình), vậy mình sẽ ko được đi theo mẹ nữa đúng không ạ? Xin cảm ơn anh/chị rất nhiều
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#4
Xin cảm ơn rất nhiều vì phản hồi này, tại vì gia đình mình hiện tại cũng đang rối, vì cậu mình hỏi văn phòng Luật sư bên Mỹ định nhờ giúp đỡ hướng dẫn các bước thủ tục hồ sơ, nhưng mà họ đều trả lời là không được (Cũng không hỏi tình trạng hồ sơ nhà mình chi tiết mà chỉ trả lời là không).
Và cho mình hỏi thêm là năm hồ sơ mình được chấp thuận 09/03/2010, và mình sinh năm 08/09/1989 (lúc đó có nhớ là ông mình gọi về báo là cả nhà đều đi được hết bao gồm cả mình) nhưng hiện tại mình hơn 21t (chưa lập gia đình), vậy mình sẽ không được đi theo Mẹ nữa đúng không ạ? Xin cảm ơn anh/chị rất nhiều.
Theo những thông tin mà bạn cung cấp ở trên.
Dựa vào bảng tính tuổi CSPA có kết quả sau:
Bạn sinh ngày 08/09/1989, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 20/03/2015.
Trường hợp này của bạn đã quá tuổi CSPA, nên không được xuất cảnh cùng gia đình.