[Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - cuty1

cuty1

Thành viên mới
#1
Theo thông tin mình nghe được trên đài phát thanh tiếng Hoa thì chính phủ Mỹ đang xem xét cho tăng nhập cư diện lao động và có thể ngưng cho nhập cảnh diện F4 với lý do là muốn tăng lao động sức trẻ và giảm bớt ghánh nặng lên chi phí an sinh vì F4 đa số là những người lớn tuổi. Về cách thức ngưng và khi nào thì không nghe nói tới. Do vậy mình nghĩ lịch visa F4 sẽ ngưng thêm 1 thời gian dài nữa, không loại trừ trường hợp ngưng luôn. Xin chia buồn cùng các bạn. Mình cũng thuộc F4, huhuhu..... :20:
 

nam_nguyen

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Tin buồn cho diện F4

Đọc xong thấy hụt hẫng quá. Nhưng không biết là nếu như ngưng thì phải có mốc thời gian cụ thể hay là từ giờ bắt đầu ngưng luôn? Giấc mơ đi mỹ của F4 chẳng lẽ không còn nữa hay sao? :(((((((
 

sebastian

Thành viên kinh nghiệm
#3
Ðề: Tin buồn cho diện F4

thông tin bạn nghe được là về dự luật cải tổ di trú Mỹ do nhóm 8 TNS Mỹ soạn thảo và sắp đc công bố. Theo như các báo đưa tin thì dự luật này sẽ bãi bỏ diện F1, F3, F4. Dự luật này phải được Lưỡng viện thông qua và cuối cùng trình cho TT ký thì mới thành luật đc. Do đó mình nghĩ F4 đứng yên ko phải do dự luật này mà có thể do lượng visa F4 4.2001 chưa giải quyết xong hoặc xấu hơn là lượng visa cho F4 trong năm tài khoá đã hết.
Những thông tin mới về dự luật này sẽ được công bố trong những ngày sắp tới. :1:
 

cuty1

Thành viên mới
#4
Ðề: Tin buồn cho diện F4

thông tin bạn nghe được là về dự luật cải tổ di trú Mỹ do nhóm 8 TNS Mỹ soạn thảo và sắp đc công bố. Theo như các báo đưa tin thì dự luật này sẽ bãi bỏ diện F1, F3, F4. Dự luật này phải được Lưỡng viện thông qua và cuối cùng trình cho TT ký thì mới thành luật đc. Do đó mình nghĩ F4 đứng yên ko phải do dự luật này mà có thể do lượng visa F4 4.2001 chưa giải quyết xong hoặc xấu hơn là lượng visa cho F4 trong năm tài khoá đã hết.
Những thông tin mới về dự luật này sẽ được công bố trong những ngày sắp tới. :1:
Như vậy không chỉ F4 mà F1,F3 cũng bị ảnh hưởng. Theo lịch thì đến 27/4 dự luật trên mới được trình lưỡng viện, vậy chúng ta chờ và cầu nguyện thôi ....... buồn quá đi thôi.........
 

Centaurs Vizi

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Tin buồn cho diện F4

theo mình được biết thì trong dự luật họ sẽ đẩy nhanh lịch di trú của các diện, diện F3 và F4 sẽ bị xóa bỏ nhưng chỉ bị chuyển thành diện khác, hai diện này sẽ bị tính điểm ( giống như bằng cấp nào được mấy điểm, thân nhân được mấy điểm, vv). Tức là sau này sẽ khó hơn.
Diện F3 và F4 sẽ được giải quyết nhanh nhưng nghe phong phanh diện F4 sẽ bị giới hạn hồ sơ giải quyết. Tức là theo trên báo nói họ dùng một ngày gọi là cut off date. Và ngày đó là ngày 1/5/2005 (Tức là những hồ sơ nào nộp sau ngày này sẽ bị bỏ). Tuy nhiên mình hy vọng điều này không có và cầu trời cái dự luật này cũng không được thông qua vì nếu có thì sẽ có rất nhiều người đã nộp hồ sơ nhưng bị bác. Có thể lợi cho nhiều người nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến phần còn lại.
 

Centaurs Vizi

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Tin buồn cho diện F4

Đọc xong thấy hụt hẫng quá. Nhưng không biết là nếu như ngưng thì phải có mốc thời gian cụ thể hay là từ giờ bắt đầu ngưng luôn? Giấc mơ đi mỹ của F4 chẳng lẽ không còn nữa hay sao? :(((((((

Dựa vào dự luật năm 2007 đã bị bác bỏ thì ngày áp dụng là 1/5/2005, sau đó bị đề nghị dời ngày áp dụng thành 1/1/2007. http://www.ninh-hoa.com/LuatDiTru-DuLuatCaiToDiTru-BaiBoDienDTGD.htm Có thể tham khảo ở đây. Vì dự luật bị bác bỏ nên mọi việc vẫn chưa đầu vào đâu. Khi bị tổng thống Obama "đào mộ" lấy lại thì nó vẫn giữ nguyên các dự luật và kiến nghị thay đổi. Do đó. Nên hy vọng dự luật không được thông qua
 

cuti

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Tin buồn cho diện F4

Tất cả vẫn chỉ là dự thảo, cho dù dư thảo này có thành hiện thực đi nữa thì người làm luật đã nghiên cứu kỹ, chắc chắn không phạm luật thì họ mới dám làm để tránh kiện tụng sau này, rõ ràng là các người nộp hs ssau này sẽ bị khó khăn hơn còn các hs đã nộp trước rồi thì chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng, không chừng lại đi nhanh hơn vì họ muốn giải quyết dứt điểm và đóng diện này lại giống như : Con lai, HO,nhân viên làm cho chính phủ Mỹ... khả năng rất cao là dự luật này sẽ bị chỉnh sửa loại bỏ việc tính 5 năm gì gì đó vì đó là việc hoàn toàn bất công đối với các hồ sơ mới nộp sau này, luật chỉ công bằng khi chỉ nên áp dụng với các trường hợp nộp sau ngày luật này có hiệu lực mà thôi, còn truy ngược lại 5 năm trước khi luật có hiệu lực là hoàn toàn không thỏa đáng và chắc chắn sẽ bị kiện tụng. Trong thời gian đợi chờ luật này thành hiện thực thì các anh chị em cô bác nên bình tĩnh, đừng nghe ngóng các thông tin hành lang hành tỏi làm nhiều người lo lắng nhé.
 

Centaurs Vizi

Thành viên tích cực
#9
Ðề: Tin buồn cho diện F4

Bài báo của 6 năm trước giờ mang ra hù anh em là sau trời.

Lưỡng đãng làm việc trong tuần nầy về di trú:

http://www.nguoi-viet.com/absoluten....aspx?articleid=166222&zoneid=97#.UZC2w_I7yfk
Không phải mang ra hù anh em, mà là nội dung cái dự luật này nó gần như giống với dự luật năm 2007. Mình chỉ đưa để anh em biết. Vì hình như cái vụ cut off date vẫn giữ như thường!
 

Centaurs Vizi

Thành viên tích cực
#10
Ðề: Tin buồn cho diện F4

Tất cả vẫn chỉ là dự thảo, cho dù dư thảo này có thành hiện thực đi nữa thì người làm luật đã nghiên cứu kỹ, chắc chắn không phạm luật thì họ mới dám làm để tránh kiện tụng sau này, rõ ràng là các người nộp hs ssau này sẽ bị khó khăn hơn còn các hs đã nộp trước rồi thì chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng, không chừng lại đi nhanh hơn vì họ muốn giải quyết dứt điểm và đóng diện này lại giống như : Con lai, HO,nhân viên làm cho chính phủ Mỹ... khả năng rất cao là dự luật này sẽ bị chỉnh sửa loại bỏ việc tính 5 năm gì gì đó vì đó là việc hoàn toàn bất công đối với các hồ sơ mới nộp sau này, luật chỉ công bằng khi chỉ nên áp dụng với các trường hợp nộp sau ngày luật này có hiệu lực mà thôi, còn truy ngược lại 5 năm trước khi luật có hiệu lực là hoàn toàn không thỏa đáng và chắc chắn sẽ bị kiện tụng. Trong thời gian đợi chờ luật này thành hiện thực thì các anh chị em cô bác nên bình tĩnh, đừng nghe ngóng các thông tin hành lang hành tỏi làm nhiều người lo lắng nhé.
Quả thực đúng là khi nào nó ra thành luật rồi mới hiểu rõ. Chứ giờ đoán già đoán non cũng chả biết gì.
 

thaithienbest

Thành viên tích cực
#12
tin moi cho cac F

tháng 6 này quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp về điều chỉnh luật di trú, mình nghe người bạn lawer tuần trước bên đó nói có thêm 1 điểm mới trong dự thảo luật lần này là sẽ tăng thêm ViSA cho các diện từ 225.000 người/năm lên 362.000người/ năm cho các diện F, số người ở bất hợp pháp là 11 triệu người sẽ hợp thức hóa từng trường hợp và phân bổ trong thời gian 20 năm, nghĩa là mỗi năm hợp thức hóa cho 500 ngàn người mà thôi.
nếu đây là thông tin mới thì tình hình sẽ khả quan hơn phải không các bạn.
 

lethanhson

Thành viên tích cực
#13
Ðề: Tin buồn cho diện F4

Theo tôi được biết thì cũng không đến nỗi đâu các bạn ah.
Tương Lai Diện Bảo Lãnh F3 Và F4 LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 6-2013
(05/15/2013 09:57 PM) (Xem: 1387)

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Ðề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.

Đã có nhiều tin đồn và lo âu về tương lai của diện bảo lãnh F3 và F4. Dự luật S.744 Cải Tổ Di Trú Toàn Diện mới của Thượng viện Hoa Kỳ nhắm vào việc khuyến khích di dân dựa trên công việc làm. Chính vì thế, hai diện bảo lãnh F3 và F4 sẽ có một số thay đổi rất lớn.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là dự luật S.744 sẽ còn quãng đường rất xa để trở thành luật chính thức. Nếu dự luật được Uỷ Ban Tư Pháp Thượng Viện và toàn thể Thượng viện thông qua sau đó, một dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện riêng biệt sẽ được công bố ở Hạ Viện. Hạ viện cũng sẽ phải thông qua và phối hợp với dự luật của Thượng viện. Nếu mọi việc xảy ra thuận lợi, một dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện mới sẽ được đệ trình Tổng thống Obama để ký thành luật chính thức. Dự luật này vẫn còn nhiều giai đoạn nữa mới có thể trở thành đạo luật.

Để chắc chắn được duyệt xét chiếu khán (visa) diện F3 và F4 trong tương lai, những người bảo lãnh nên thực hiện ngay và nộp đơn bảo lãnh trước khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong tương lai. Nếu qúy vị nộp đơn diện F3 và F4 trước khi luật thay đổi thì sẽ không cần phải lo lắng nữa. Đơn bảo lãnh sẽ được duyệt xét bình thường. Sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến đơn bảo lãnh sau khi dự luật trở thành đạo luật chính thức, bắt đầu từ ngày Tổng thống Obama ký thành luật.

Đơn Bảo Lãnh Diện F3 Dành Cho Con Đã Kết Hôn Của Công Dân Hoa Kỳ: Diện bảo lãnh F3 sẽ tiếp tục sau khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện trở thành luật, nhưng sẽ có giới hạn và chỉ chấp thuận những đơn bảo lãnh được nộp trước khi con có gia đình lên 31 tuổi. Nếu đơn bảo lãnh diện F3 được nộp trước khi luật mới có hiệu lực thì số tuổi không bị giới hạn.

Đơn Bảo Lãnh Diện F4 Dành Cho Anh Chị Em Của Công Dân Hoa Kỳ: 18 tháng sau khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện trở thành luật, luật S.744 sẽ ngưng hẳn việc nhận những đơn bảo lãnh mới dành cho diện bảo lãnh ưu tiên thứ 4 dành cho các anh chị em của công dân Hoa Kỳ.

Khi những thay đổi này chỉ áp dụng cho những đơn bảo lãnh trong tương lai, nếu qúy vị là công dân Hoa Kỳ, đây chính là thời gian cần bảo lãnh ngay cho các con đã lập gia đình và anh chị em, trước khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện thành luật chính thức.

Tuy nhiên, có một điều ngạc nhiên trong dự luật S-744. Sau khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện có hiệu lực, nếu qúy vị bảo lãnh cha-mẹ thì những anh chị em của qúy vị dưới 21 tuổi sẽ được phép đi theo cha-mẹ. Qúy vị không cần phải nộp đơn bảo lãnh riêng cho anh chị em như trước và không cần phải chờ đợi 10 năm hoặc hơn để hồ sơ bảo lãnh đáo hạn.

Điều luật khác của dự luật S.744 là các thành viên trong gia đình, kể cả anh chị em, sẽ có thể đến thăm nước Mỹ tối đa 60 ngày mỗi năm.

Sau cùng, dự luật S.744 sẽ cung cấp chiếu khán Tưởng Lệ (tức Merit Based visa). Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, chiếu khán Tưởng Lệ sẽ dành cho những đơn bảo lãnh gia đình thuộc các diện F2B (tức diện Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân, trên 21 tuổi), diện F3 (tức diện công dân Mỹ bảo lãnh con đã lập gia đình) và diện F4 (tức diện công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em) được nộp trước khi có đạo luật mới và đã phải chờ đợi nhiều năm. Nói cách khác, đơn bảo lãnh diện F3 và F4 được nộp trước thi luật mới có hiệu lực có thể hy vọng thời gian duyệt xét sẽ nhanh hơn so với tình trạng chờ đợi quá lâu như hiện nay.

Đây sẽ là thế kỷ của người Á châu ở Hoa Kỳ. Sự thành hình của một hệ thống dựa trên sự Tưởng Lệ, chiếu khán dành cho những doanh nhân khởi sự đầu tư và nhiều chiếu khán cấp cho công việc làm sẽ khuyến khích người Á Châu di dân sang Hoa Kỳ. Nhiều người trong số này sẽ là những trí thức, có nhiều năng khiếu và làm thay đổi hình dạng nhân khẩu, thành phố và các vùng ngoại ô tại Hoa Kỳ.

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN TÍNH ĐẾN THÁNG 6-2013
-IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực
- Diện F-1: Các con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 22/04/2006 (Tăng 3 tuần)
- Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: Ngày 08/06/2011 (Tăng 13 tuần)
- Diện F2B: Các con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 08/07/2005 (Tăng 7 tuần)
- Diện F-3: Các con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 01/09/2002 (Tăng 3 tuần)
- Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 01/05/2001 (Không thay đổi)
-Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực


Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Tôi hy vọng sẽ trở thành công dân Mỹ vào năm tới, sau khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện có hiệu lực. Con gái của tôi đã lập gia đình sẽ được 35 tuổi vào lúc đó. Liệu có cách nào tôi có thể nộp đơn bảo lãnh diện F3 cho con tôi bây giờ và xin Sở di trú giữ hồ sơ lại cho đến khi tôi trở thành công dân Mỹ không?

- Đáp: Sở di trú không thể chấp nhận đơn bảo lãnh diện F3 của qúy vị cho đến khi qúy vị có Chứng chỉ Nhập tịch đính kèm trong đơn. Rất tiếc, người con gái đã lập gia đình của qúy vị sẽ không hội đủ điều kiện được bảo lãnh theo diện F3 mới.

- Hỏi: Lý do nào làm giới hạn diện bảo lãnh F3 và huỷ bỏ diện bảo lãnh F4 theo dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện?

- Đáp: Quốc hội muốn chuyển việc tập trung vào diện bảo lãnh gia đình sang diện cấp chiếu khán làm việc để khuyến khích những người di dân nào muốn cống hiến tài năng của họ cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

- Hỏi: Qúy vị có nghĩ rằng thảm kịch mới đây tại cuộc thi việt dã ở thành phố Boston sẽ ảnh hưởng đến việc cấp chiếu khán du học tại Việt Nam không?

- Đáp: Chúng tôi nghĩ rằng chiếu khán sẽ tiếp tục cấp phát như thường lệ. Chính phủ Hoa Kỳ không nghĩ rằng quân khủng bố sẽ đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, những người có chiếu khán du học sẽ được theo dõi kỹ lưỡng hơn sau khi họ đến Hoa Kỳ. Chính phủ muốn tin tưởng rằng sinh viên đang học toàn thời gian, và họ sẽ xác định lại diện chiếu khán của các sinh viên nếu họ trở về thăm Việt Nam.