Hỏi về việc xin visa du lịch Mỹ cùng hai con nhỏ

pinkbird

Thành viên mới
#1
Kính gửi các anh chị diễn đàn,
Trường hợp của chị tôi hơi đặc biệt, tôi đã tìm nhiều thông tin để giúp chị nhưng chưa có kết quả nên tôi post lên diễn đàn nhờ quý anh chị tư vấn giúp trường hợp của chị tôi. Chồng chị tôi là công dân Mỹ đã mất tại Việt Nam vào tháng 09/2015. Họ có hai con nhỏ 8 tuổi và 2 tuổi, vẫn chưa làm bất cứ thủ tục bảo lãnh nào. Sau khi chồng mất chị mới làm đơn xin Giấy báo sinh cho 2 con tại Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nay 2 bé đã có Giấy khai sinh và Hộ chiếu Mỹ.
Cho tôi hỏi trường hợp của chị tôi thì chị tôi có thể xin visa du lịch Mỹ cùng hai con được không ạ ? Chị cần thêm điều kiện gì? Và nếu chị muốn hưởng lợi thế là giám hộ cho 2 trẻ để được sống và làm việc tại Mỹ được không ạ?
Xin chân thành cám ơn.
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#2
Câu hỏi này hay, tôi có tìm hiểu thì thấy LSQ Manila Philippine trả lời 1 số. Tôi mới tham khảo sơ , bạn tìm hiểu thêm nhé

Death of an American Abroad

U.S. Embassies and Consulates help family members in the unfortunate event of the death of an American citizen in a foreign country by:

Following the family's instructions, but abiding by local law, treaties, and international practice.
Making the necessary arrangements with local authorities.
Assisting with the return of remains (repatriation) to the U.S.
Completing all documents required by U.S. and foreign law, including the Consular Report of Death of an American Citizen Abroad.
The Consular Report of Death is required in U.S. legal proceedings, instead of the foreign death certificate. You may get up to 20 certified copies of this document at no charge from the U.S. Embassy or Consulate in the country where the death occurred. For additional copies, contact the Passport Services Vital Records Office at 1-202-485-8300.

http://manila.usembassy.gov/service...ort-of-birth-abroad-application-process2.html
http://manila.usembassy.gov/service/citizenship/legitimation4.html
 

pinkbird

Thành viên mới
#3
Câu hỏi này hay, tôi có tìm hiểu thì thấy LSQ Manila Philippine trả lời 1 số. Tôi mới tham khảo sơ , bạn tìm hiểu thêm nhé

Death of an American Abroad

U.S. Embassies and Consulates help family members in the unfortunate event of the death of an American citizen in a foreign country by:

Following the family's instructions, but abiding by local law, treaties, and international practice.
Making the necessary arrangements with local authorities.
Assisting with the return of remains (repatriation) to the U.S.
Completing all documents required by U.S. and foreign law, including the Consular Report of Death of an American Citizen Abroad.
The Consular Report of Death is required in U.S. legal proceedings, instead of the foreign death certificate. You may get up to 20 certified copies of this document at no charge from the U.S. Embassy or Consulate in the country where the death occurred. For additional copies, contact the Passport Services Vital Records Office at 1-202-485-8300.

http://manila.usembassy.gov/service...ort-of-birth-abroad-application-process2.html
http://manila.usembassy.gov/service/citizenship/legitimation4.html
Cám ơn thông tin của bạn.
Nhưng hiện chị tôi đã có Consular Report of Death of an American Citizen Abroad của người chồng, chị đã hoàn tất thủ tục Report of Birth Abroad và 2 con đã nhận được Giấy khai sinh và Hộ chiếu Mỹ rồi. Nay chị muốn qua Mỹ cùng hai con. Vậy trường hợp của chị thì xin visa như thế nào? Chị có cơ hội sống và làm việc tại Mỹ cùng hai con không ạ?
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#4
Tạm gọi Chị của Chị là Chị A.
Theo nguyên tắc, một khi người bảo lãnh qua đời thì đơn bảo lãnh Form I-130 tự động mất hiệu lực, đó là trường hợp đã làm thủ tục bảo lãnh. Và, Nếu trước đây có làm đơn bảo lãnh, thì còn khiếu nại để được hưởng chính sách nhân đạo, tuy là rất khó. Riêng đối với trường của Chị, như Chị viết “Chồng chị tôi là công dân Mỹ đã mất tại Việt Nam vào tháng 09/2015…vẫn chưa làm bất cứ thủ tục bảo lãnh nào”, thì lại càng không thể định cư (di dân) ở Hoa Kỳ được, từ đó có thể nói là “nếu chị muốn hưởng lợi thế là giám hộ cho 2 trẻ để được sống và làm việc tại Mỹ được không ạ? là không được.

Còn đối với việc xin visa du lịch (visa không di dân) Hoa Kỳ thì Chị A vẫn tiến hành như bình thường và một khi chứng minh bản thân hội tụ đầy đủ các yêu cầu của Viên chức Lãnh sự quán, thì Chị A sẽ được cấp visa. Chị tham khảo thêm trên website Lãnh sự quán Hoa Kỳ phần visa không di dân để biết thêm.

Một bé 8 tuổi, sau này bé được 21 tuổi trở lên, sẽ bảo lãnh Chị A đó theo diện IR5: Cha Mẹ của công dân Hoa Kỳ mà công dân này phải từ 21 tuổi trở lên. Thời gian làm đơn bảo lãnh trong vòng một năm.
Vài thông tin chia sẻ với Chị và Chị A. Hy vọng giúp được Chị phần nào…
 

pinkbird

Thành viên mới
#5
Tạm gọi Chị của Chị là Chị A.
Theo nguyên tắc, một khi người bảo lãnh qua đời thì đơn bảo lãnh Form I-130 tự động mất hiệu lực, đó là trường hợp đã làm thủ tục bảo lãnh. Và, Nếu trước đây có làm đơn bảo lãnh, thì còn khiếu nại để được hưởng chính sách nhân đạo, tuy là rất khó. Riêng đối với trường của Chị, như Chị viết “Chồng chị tôi là công dân Mỹ đã mất tại Việt Nam vào tháng 09/2015…vẫn chưa làm bất cứ thủ tục bảo lãnh nào”, thì lại càng không thể định cư (di dân) ở Hoa Kỳ được, từ đó có thể nói là “nếu chị muốn hưởng lợi thế là giám hộ cho 2 trẻ để được sống và làm việc tại Mỹ được không ạ? là không được.

Còn đối với việc xin visa du lịch (visa không di dân) Hoa Kỳ thì Chị A vẫn tiến hành như bình thường và một khi chứng minh bản thân hội tụ đầy đủ các yêu cầu của Viên chức Lãnh sự quán, thì Chị A sẽ được cấp visa. Chị tham khảo thêm trên website Lãnh sự quán Hoa Kỳ phần visa không di dân để biết thêm.

Một bé 8 tuổi, sau này bé được 21 tuổi trở lên, sẽ bảo lãnh Chị A đó theo diện IR5: Cha Mẹ của công dân Hoa Kỳ mà công dân này phải từ 21 tuổi trở lên. Thời gian làm đơn bảo lãnh trong vòng một năm.
Vài thông tin chia sẻ với Chị và Chị A. Hy vọng giúp được Chị phần nào…
Rất cám ơn thông tin hữu ích của bạn.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#6
Có thời gian, Cô và (tạm gọi) Cô A xem thêm đường link này
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=18500&highlight=HOAITRAN
Nội dung: bảo lãnh Cha Mẹ đi du lịch. Hoàn cảnh và trường hợp của tác giả ở đường link này có khác với Cô A, nhưng “cách làm hồ sơ du lịch”“sự tư vấn rất kỹ” của đại diện Ban điều hành Chú VuThangSi, cháu nghĩ, rất cần thiết cho Cô A lúc này, nếu Cô đang dự định xin visa du lịch Hoa Kỳ. Chúc Cô và Cô A nhiều niềm vui trong cuộc sống và chúc Cô A thành công trong việc xin visa du lịch nhé. I will always pray for you…

***Rất chia sẻ hoàn cảnh và ước mơ của Cô A.