Hướng dẫn công chứng mẫu đơn I-134 Affidavit of Support

san.lé906

Thành viên mới
#1
Em đang làm bảo lãnh du lịch cho Ba Mẹ Vợ. Theo các văn phòng du lịch hướng dẫn thì cần phải công chứng form I-134. Nhưng form I-134 mới nhất download từ đây https://www.uscis.gov/i-134 đã bỏ dòng công chứng.
Vậy Anh/Chị nào đang làm hồ sơ bảo lãnh du lịch. Cho Em hỏi có cần công chứng form I-134 hay không? Nếu có thì phải làm sao ạ?

Xin cám ơn.
 

san.lé906

Thành viên mới
#3
Cám ơn Anh đã trả lời. Em đã xem qua hướng dẫn đó rồi. Nhưng hiện tại form I-134 mới nhất đã loại bỏ phần công chứng bên dưới. Nên Em đang thắc mắc phải làm sao để công chứng khi không có dòng dành cho công chứng viên ký tên và đóng dấu?

"
Phần này sẽ do người công chứng viên (Notary public) hay viên chức nhận lời tuyên thệ của bạn điền. Bạn phải tuyên thệ và ký tên trước mặt họ.

Signature of Officer Administering Oath [Chữ ký của viên chức nhận lời tuyên thệ].

If the affidavit is prepared by someone other than the sponsor, please complete the following: I declare that this document was prepared by me at the request of the sponsor and is based on all information of which I have knowledge. [Nếu tờ cam đoan này điền bởi người khác không phải là người bảo trợ, xin điền phần dưới đây: Tôi khai rằng văn kiện này được soạn bởi tôi theo lời yêu cầu của người bảo trợ và dựa trên tất cả thông tin mà tôi biết].

Signature [Chữ ký]. Ở đây là chữ ký của người điền đơn.

Address [Điạ chỉ]. Ở đây là địa chỉ của người điền đơn.

Date [Ngày]. Ngày người điền đơn hộ người bảo trợ ký. Ngày nên ghi theo dạng tháng (2 số)/ngày (2 số)/năm (4 số).
"
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#4
Ok em xem lại phần hướng dẫn https://www.uscis.gov/i-134 , đúng là kg cần công chứng tuy nhiên nếu cần ÚSCIS sẽ mời lên phỏng vấn hoặc bổ sung hồ sơ nếu cần