I-864P cho năm 2010-2011

Cỏ Hồng

Thành viên mới
#1
Ngày 20/08/2010 vừa qua, Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa kỳ đã cho công bố thông báo mới về tiêu chuẩn nghèo đói cho toàn quốc Hoa kỳ I-864P (Edition Date :08/09/10. No previous edition accepted.), để làm tiêu chuẩn cho việc cứu xét khả năng bảo trợ tài chánh cho các hồ sơ di dân.
Các hồ sơ chưa có lịch phỏng vấn, hoặc người bảo lãnh chưa hoàn tất mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 xin lưu ý cập nhật, để xem hồ sơ I-864 của gia đình mình vẫn còn hội đủ điều kiện bảo trợ tài chánh theo tiêu chuẩn mới hay không. Đừng để phải nhận giấy xanh bổ túc hồ sơ I-864 vì lý do này.

Xin được chia sẽ và cầu chúc may mắn đến với mọi người, mọi nhà.

http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.pdf
 

vietnam1964

Thành viên tích cực
#2
Ðề: I-864P cho năm 2010-2011

Ngày 20/08/2010 vừa qua, Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa kỳ đã cho công bố thông báo mới về tiêu chuẩn nghèo đói cho toàn quốc Hoa kỳ I-864P (Edition Date :08/09/10. No previous edition accepted.), để làm tiêu chuẩn cho việc cứu xét khả năng bảo trợ tài chánh cho các hồ sơ di dân.
Các hồ sơ chưa có lịch phỏng vấn, hoặc người bảo lãnh chưa hoàn tất mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 xin lưu ý cập nhật, để xem hồ sơ I-864 của gia đình mình vẫn còn hội đủ điều kiện bảo trợ tài chánh theo tiêu chuẩn mới hay không. Đừng để phải nhận giấy xanh bổ túc hồ sơ I-864 vì lý do này.

Xin được chia sẽ và cầu chúc may mắn đến với mọi người, mọi nhà.

http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.pdf
* Những nguyên tắc này đói nghèo vẫn có hiệu lực để sử dụng với mẫu đơn I-864, Affidavit of Support, cho đến khi hướng dẫn mới có hiệu lực vào năm 2011. Chỉ lược dịch phần cuối của I-864p mà thôi.
mình thấy cũng vậy mổi di dân được người bảo lảnh tài trợ tối thiểu là 4500 nay là 3740 trong tài khoản ngân hàng và mức lương tối thiểu của người bảo lãnh là 14570 trước đây là 18000/năm như vậy là thấp hơn trước đây, đừng lo lắng quá mà bệnh đấy. :41::41::41:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#3
Ðề: I-864P cho năm 2010-2011

* Những nguyên tắc này đói nghèo vẫn có hiệu lực để sử dụng với mẫu đơn I-864, Affidavit of Support, cho đến khi hướng dẫn mới có hiệu lực vào năm 2011. Chỉ lược dịch phần cuối của I-864p mà thôi.
mình thấy cũng vậy mổi di dân được người bảo lảnh tài trợ tối thiểu là 4500 nay là 3740 trong tài khoản ngân hàng và mức lương tối thiểu của người bảo lãnh là 14570 trước đây là 18000/năm như vậy là thấp hơn trước đây, đừng lo lắng quá mà bệnh đấy. :41::41::41:
Bạn chưa xem kỹ rồi. Tôi thấy Bảng tiêu chuẩn nghèo mới vẫn vậy, không thay đổi gì. Bạn xem nhầm bảng 100% of Poverty Guidelines, bảng này không áp dụng được cho người bảo trợ tài chính trừ phi anh ta đang thi hành quân dịch tại Mỹ. Khi số người bảo trợ từ người thứ 9 trở lên thì cứ thêm mỗi người sẽ cộng thêm 4.675$ chứ không phải mỗi người di dân được người bảo lãnh tài trợ tối thiểu là 4.500.
 

usp

Thành viên mới
#4
Ðề: I-864P cho năm 2010-2011

Mấy anh chị cho tôi hỏi một chút về income tối thiểu:

Household size là 3 người, tôi khai thuế bằng form 1040:
ở line 22 : This is your total income là 23,409
còn ở line 37 : This is your adjusted gross income là 21.755

Vậy tôi có đủ income để tự bảo trợ không?

Xin chân thành cám ơn các anh chị
 

LienDang

Thành viên tích cực
#5
Ðề: I-864P cho năm 2010-2011

HI Chao tat ca ACE..mong moi nguoi giup va tu van cho em....Hom truoc ox em co goi cho NVC form I 864,nhung ox em chi viet len phan khai thue co 1 nam la.nam 2011..hom nay tinh co em kiem tra va thay,,nhung em co nghe dien dan noi phai co khai thue 3 nam moi du dieu kien bao lanh vo...vay bay gio em co thue cua nam 2009.va 2010,,vay lam the nao de em co the nop cho NVC,mong anh chi tan tam huong dan giup em....ah..nam 2009 va 2010 luong 1 nam cua ox em chi co 13000,cho 1 nam,nhung nam 2011 thi 30.000,neu em goi 2 ban khai thue truoc kia voi muc luong thap nhu vay co van de gi kg?hay NVC chi can biet muc luong hien taii...mong ACE giup em va chi cho em biet,em phai lam the nao..cam on tat ca ACE,,