Lệ Phí Di Dân Mới Của Sở Di Trú Bắt Đầu Từ 1/2/2013

lightwind

Cựu Ban điều hành
#1
Một loại lệ phí mới sẽ giúp cho Sở di trú USCIS bù đắp các phí tổn duyệt xét cấp chiếu khán (visa) di dân sau khi những cá nhân này nhận được bộ hồ sơ chiếu khán của họ từ Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở hải ngoại.

Sở di trú USCIS giải quyết khoảng 36.000 bộ hồ sơ chiếu khán di dân mỗi tháng. Và kể từ ngày 1/2/2013, Sở di trú sẽ bắt đầu thu 165 Mỹ kim lệ phí mới từ những ngoại kiều chuẩn bị sống thường trú tại Hoa Kỳ.

Ghi chú: Những đương đơn xin chiếu khán di dân sẽ phải trả hai lệ phí riêng biệt. Họ vẫn phải trả lệ phí duyệt xét đơn xin chiếu khán của Lãnh sự Hoa Kỳ (trước khi phỏng vấn xin chiếu khán), và kể từ tháng 2 năm 2013, họ sẽ phải trả thêm Lệ Phí Di Dân cho Sở di trú USCIS (sau cuộc phỏng vấn và được chấp thuận).

Lệ phí mới cho phép Sở di trú bù đắp những phí tổn duyệt xét chiếu khán di dân tại Hoa Kỳ sau khi những người được chấp thuận chiếu khán nhận được bộ hồ sơ chiếu khán từ Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Lệ phí này bao gồm những chi phí trả cho nhân viên phụ trách, lưu trữ và bảo quản bộ hồ sơ chiếu khán di dân, và phí tổn ấn hành cũng như gửi Thẻ Xanh Thường trú nhân.

Đương đơn sẽ phải lệ phí này trên mạng điện tử của Sở di trú USCIS sau khi nhận được bộ hồ sơ chiếu khán của họ từ Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ và trước khi di dân sang Mỹ. Tòa Lãnh sự sẽ cung cấp cho đương đơn những thông tin cụ thể cách thức trả tiền khi đơn xin chiếu khán của họ được lãnh sự chấp thuận.

Đương đơn phải trả lệ phí này trên mạng điện tử của Sở di trú trước khi sang Hoa Kỳ. Họ phải trả Lệ Phí Di Dân qua địa chỉ Pay.gov. Họ có thể nộp lệ phí qua mạng điện tử bằng cách trả lời những câu hỏi trên trang ghi nhận dữ kiện của Sở di trú qua địa chỉ Pay.gov và cung cấp số chương mục ngân hàng (checking account) hoặc thông tin liên quan đến thẻ tín dụng (credit card). Chi phiếu trả tiền phải được thanh toán qua một ngân hàng Hoa Kỳ. Nếu người đang có chiếu khán di dân không thể trả tiền lệ phí này, người khác có thể thay thế trả lệ phí cho họ. (Ghi chú rằng Sở di trú USCIS sẽ chưa có trang điện tử Pay.gov cho đến tháng Hai năm 2013).

Sau khi người di dân nhận được bộ hồ sơ chiếu khán từ Lãnh sự Hoa Kỳ, Tòa Lãnh sự sẽ cho đương đơn:

- Một bản thông báo của Sở di trú USCIS, bao gồm số Ngoại Kiều (Alien number) và số Hồ Sơ; và

- Những hướng dẫn cách nộp lệ phí.

Lệ phí nên nộp trước khi đến Hoa Kỳ. Người có chiếu khán di dân nên giữ một bản sao đã đóng lệ phí trong hồ sơ cá nhân của họ. Quý vị có thể xem nhiều chi tiết hơn qua trang mạng điện tử www.USCIS.gov/immigrantfee.

Đương đơn sẽ không nhận được Thẻ Xanh cho đến khi trả lệ phí di dân cho Sở di trú Hoa Kỳ (điều này có nghĩa là nếu muốn có Thẻ Xanh, qúy vị phải trả lệ phí 165 Mỹ kim). Không thực hiện việc xin Thẻ Xanh, người di dân sẽ khó có thể chứng minh rằng họ được phép làm việc ở Hoa Kỳ hoặc được tái nhập cảnh Hoa Kỳ sau chuyến xuất ngoại ngắn hạn.

Nhưng cần nhấn mạnh rằng nếu không trả lệ phí này, qúy vị không mất quy chế thường trú nhân. Sổ thông hành (passport) của qúy vị sẽ được đóng dấu mộc xác nhận việc nhập cảnh hợp pháp và quy chế thường trú nhân. Dấu mộc này có giá trị một năm, nhưng cần nhấn mạnh rằng những thường trú nhân mới nên trả lệ phí di dân càng sớm càng tốt để tránh việc nhận Thẻ Xanh Thường Trú Nhân quá trễ.

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Lệ phí 165 Mỹ kim có bao gồm tất cả Thẻ Xanh cho cả một gia đình không?

- Đáp: Luật đóng lệ phí mới này yêu cầu mỗi đương đơn xin chiếu khán di dân phải trả 165 Mỹ kim. Thí dụ: một gia đình có 4 người sẽ phải trả tổng lệ phí là 660 Mỹ kim.

- Hỏi: Nếu người di dân không thể tự trả lệ phí này, ai có thể trả thay cho họ?

- Đáp: Một người khác có thể thay mặt đương đơn để trả lệ phí này qua trang điện tử Pay.gov và cung cấp những thông tin cần thiết về thẻ tín dụng hoặc chương mục ngân hàng.

- Hỏi: Một người di dân có thể nhập cảnh Hoa Kỳ nếu chưa trả lệ phí 165 Mỹ kim không?

- Đáp: Sau khi nhận được chiếu khán di dân, người di dân có thể nhập cảnh Hoa Kỳ dù chưa trả lệ phí 165 Mỹ kim cho lệ phí "Thẻ Xanh", nhưng nếu không có Thẻ Xanh, họ sẽ khó khăn xin việc làm và đi du lịch ngoại quốc.

Trích từ: http://vietbao.com/D_1-2_2-349_4-201860_15-2/