Chào các anh chị trong diễn đàn.
Gia dinh em F3 PD 12/7/2002 đã phỏng vấn thành công và có visa. Em có chút thắc mắc về tiền mang theo.
Theo thông tư 15/2011/TT-NHNN:
"Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác".
Ý trên có phải là mang séc bao nhiêu cũng không cần khai báo mà chỉ cần khai báo lượng tiền mặt mang theo?
Nhà em định mua 1 cái séc 48.000 USD do Vietcombank phát hành và cầm theo 1 lượng tiền mặt là khoảng 4000 USD (giả sử giấy phép Vietcombank cấp chỉ là 48000 usd theo séc, còn 4000 Usd CASH kia là em mua ở ngoài không có giấy phép gì hết). Như vậy mình cần khai báo với hải quan VN những gì?
a) Khai báo hết cả séc và tiền mặt
b) Khai báo séc
c) Không khai gì cả.
Em cám ơn các anh chị nhiều ạ.
Gia dinh em F3 PD 12/7/2002 đã phỏng vấn thành công và có visa. Em có chút thắc mắc về tiền mang theo.
Theo thông tư 15/2011/TT-NHNN:
"Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác".
Ý trên có phải là mang séc bao nhiêu cũng không cần khai báo mà chỉ cần khai báo lượng tiền mặt mang theo?
Nhà em định mua 1 cái séc 48.000 USD do Vietcombank phát hành và cầm theo 1 lượng tiền mặt là khoảng 4000 USD (giả sử giấy phép Vietcombank cấp chỉ là 48000 usd theo séc, còn 4000 Usd CASH kia là em mua ở ngoài không có giấy phép gì hết). Như vậy mình cần khai báo với hải quan VN những gì?
a) Khai báo hết cả séc và tiền mặt
b) Khai báo séc
c) Không khai gì cả.
Em cám ơn các anh chị nhiều ạ.