Ngày khóa sổ là ngày nào ?

Thành

Thích đủ thứ ...
#1
Cut-off date hay còn được gọi là ngày khóa sổ/ ngày đáo hạn, là ngày mà một hồ sơ di dân theo thứ tự ưu tiên đã đến lượt có khả năng được cấp chiếu khán vào Hoa kỳ.

Ngày này là ngày đầu tiên trong tháng của Thông tin Chiếu khán, tháng mà lần đầu trên thông báo, có ghi ngày đáo hạn của các hồ sơ tùy theo diện bảo lãnh, và ngày đáo hạn này là một ngày cùng ngày, hoặc sau ngày ưu tiên của hồ sơ đó.

Ví dụ: Căn cứ theo Thông tin chiếu khán cho tháng 1/2010, một hồ sơ diện F4 có ngày ưu tiên trước ngày 01/10/1999,hoặc một ngày nào khác trong khoảng từ 08/09/1999 - 31/09/1999 (TTCK tháng 12/2009 - TTCK tháng 01/2010) sẽ đáo hạn vào tháng 1 năm 2010 (http://www.travel.state.gov/visa/frvi/bu… ), và ngày 01/01/2010 là ngày khóa sổ/ngày đáo hạn (cut-off date) chung của các hồ sơ đó.

Hồ sơ diện F4 có ngày ưu tiên là ngày 15/1/2000 hiện chưa đến ngày đáo hạn, điều này có nghĩa là hồ sơ này hiện nay chưa/không có ngày khóa sổ hay "cut-off date"!

Nguồn: Tran, P