Thông báo cho tất cả các đương đơn xin thị thực định cư và diện Hôn phu/Hôn thê từ 1/10/2016

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#1
Từ ngày 1 tháng 10 năm 2016, mức phí khám sức khỏe tại các đơn vị do Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định bao gồm Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) và Bệnh viện Chợ Rẫy (CRH) sẽ tăng từ 155 đô-la Mỹ lên 215 đô-la Mỹ cho mỗi đương đơn từ 15 tuổi trở lên, và tăng từ 120 đô-la Mỹ lên 132 đô-la Mỹ cho mỗi đương đơn dưới 15 tuổi.

Công dân và thường trú nhân Việt Nam nộp hồ sơ xin cấp thị thực định cư Hoa Kỳ tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công dân Hoa Kỳ, Thường trú nhân Hoa Kỳ, hoặc đơn vị tuyển dụng tại Hoa Kỳ cần phải mở hồ sơ bảo lãnh tại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho Quý vị trước khi Quý vị có thể nộp đơn xin thị thực định cư. Để tìm hiểu thêm thông tin, Quý vị có thể tham khảo Danh mục các loại thị thực. Vui lòng làm theo từng bước hướng dẫn trên trang Tiến trình Thị thực định cư để bắt đầu nộp đơn xin thị thực định cư.

Sau khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận và Quý vị có ngày hẹn phỏng vấn, Quý vị sẽ đến phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Vui lòng tham khảo các mục bên dưới để biết thêm thông tin về tiến trình phỏng vấn, các quy trình định cư đối với Việt Nam, cũng như thông tin dành cho Thường trú nhân Hoa Kỳ.

https://vn.usembassy.gov/vi/visas-vi/immigrant-visas-vi/