Vấn đề trợ cấp người bảo lãnh định cư Hoa Kỳ

Duy

Thành viên tích cực
#1
(Saturday, November 27th, 2010 @ 11:32 pm)
Khi người thân bảo lãnh thân nhân sang Hoa Kỳ, 1 trong những thủ tục quan trọng là điền mẫu Bảo Trợ Tài Chánh, đơn số I-864 dành cho người vào Hoa Kỳ theo diện di dân. Mẫu I-864 là một “hợp đồng” (contract) giữa người bảo trợ và chính phủ Hoa Kỳ. Người ký mẫu I-864 có trách nhiệm bảo trợ cấp dưỡng người đó nghĩa là sẽ không để người đó trở thành gánh nặng cho nước Mỹ. Hay nói khác đi chính phủ Hoa Kỳ sẽ không có trách nhiệm trợ cấp cho người mình bảo trợ.

Do đó, người vào Hoa Kỳ theo diện di dân sẽ không xin được các khoản trợ cấp chính phủ thuộc “means-tested “ như Food Stamps, SSI , welfare (TANF), Medicaid… nhưng vẫn có thể xin được các trợ cấp như ‘National Lunch and Child Nutrition Act’, chủng ngừa và thử nghiệm bệnh truyền nhiễm và trợ cấp “means-tested” thuộc Elementary and Secondary Education Act, Emergency Medicaid, cứu trợ hiện vật khẩn cấp và ngắn hạn (như cứu trợ thực phẩm, thuốc men, vật dụng cho bão lụt chẳng hạn.)

Nếu vẫn cứ xin, thì trước khi được chấp thuận, cơ quan xét duyệt tại địa phương sẽ xem xét “income” của người đứng đơn bảo lãnh, để xem có vi phạm vào “public charge” (truy tố dân sự) hay không.

Bao giờ thì người bảo trợ hết trách nhiệm.

Có 4 trường hợp:

- Khi người đó trở thành công dân Hoa Kỳ hoặc,
- Đã làm việc được 40 quarters (khoảng 10 năm) có đóng thuế lợi tức.
- Người đó qua đời.
- Người đó rời Hoa Kỳ vĩnh viễn hoặc bị trục xuất.

Xin lưu ý nếu người mình bảo trợ là người phối ngẫu của mình thì sau khi ly dị mình vẫn còn trách nhiệm bảo trợ (ngoại trừ các trường hợp nêu trên).

— Tầm Nhìn —
 

tran_vo

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Vấn đề trợ cấp người bảo lãnh định cư Hoa Kỳ

Bài nầy rất hay, xin mở lại cho mọi người tham khảo. Cám ơn bạn Duy đã post.