Việc học của các con khi đến Mỹ.

tranthanh

Thành viên tích cực
#1
Các ACE có kinh nghiệm trong lĩnh vực học tập của các cháu nhỏ cho mình hỏi một số vấn đề để có thể chuẩn bị trước cho các cháu khi sang Mỹ sẽ không bị bở ngỡ:
- Hiện nay ở Việt nam cháu đang học lớp 5, và theo lịch vi sa thì có thể nhanh thì sang năm 2012 gia đình sẽ định cư ở Mỹ, như vậy không biết khi qua Mỹ cháu sẽ học bắt đầu từ đâu, lớp mấy và có thể dễ dàng hòa nhập được hay không?
- Có nên cho cháu học tiếng Anh từ bây giờ không để cháu có thể hòa nhập nhanh hơn?
- Còn cháu học lớp 2 thì không biết cần thiết phải cho học tiếng Anh trước tại Việt nam hay không?
Và những việc khác mà mình chưa biết sẽ xảy ra như thế nào và sẽ ứng phó ra sao về việc học của các con, để các con có thể hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới mà cha mẹ mình vẫn chưa biết gì hết.
Vậy các ACE có kinh nghiệm vui lòng cho một số lời khuyên, chân thành cảm ơn các ACE!:confused::confused::confused:
 

cuti

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Việc học của các con khi đến Mỹ.

Các ACE có kinh nghiệm trong lĩnh vực học tập của các cháu nhỏ cho mình hỏi một số vấn đề để có thể chuẩn bị trước cho các cháu khi sang Mỹ sẽ không bị bở ngỡ:
- Hiện nay ở Việt nam cháu đang học lớp 5, và theo lịch vi sa thì có thể nhanh thì sang năm 2012 gia đình sẽ định cư ở Mỹ, như vậy không biết khi qua Mỹ cháu sẽ học bắt đầu từ đâu, lớp mấy và có thể dễ dàng hòa nhập được hay không?
- Có nên cho cháu học tiếng Anh từ bây giờ không để cháu có thể hòa nhập nhanh hơn?
- Còn cháu học lớp 2 thì không biết cần thiết phải cho học tiếng Anh trước tại Việt nam hay không?
Và những việc khác mà mình chưa biết sẽ xảy ra như thế nào và sẽ ứng phó ra sao về việc học của các con, để các con có thể hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới mà cha mẹ mình vẫn chưa biết gì hết.
Vậy các ACE có kinh nghiệm vui lòng cho một số lời khuyên, chân thành cảm ơn các ACE!:confused::confused::confused:

Tôi cũng có con nhỏ giống như bạn và chắc cũng 2013 cũng sẽ ra đi như bạn, theo quan điểm của tôi thì con nít sẽ tiếp thu và thích nghi với môi trường mới rất nhanh, quan điểm của tôi là hãy để cho con trẻ giữ nguyên xi bản chất vốn dĩ nó đang có, có nghĩa là bây giờ nó đang là 1 tờ giấy trắng tinh chẳng cần cho nó học trước tiếng Anh làm gì mà khi qua Mỹ hãy cho nó đi học bình thường tự khắc nó sẽ tự "điều chỉnh" phần ngôn ngữ để tồn tại và có cái hay là khi đó chúng nó sẽ đối thọai trực tiếp với thầy giáo là người Mỹ zin 100% và như tôi đã nói chúng nó như 1 tờ giấy trắng nên từ đó về sau cách phát âm và cách dùng câu của chúng nó sẽ y hệt như 1 người Mỹ bản địa, còn nếu bạn cho con bạn học trước tiếng Anh ở Vn ai dám bảo đảm con bạn sẽ học được từ 1 người Anh hay Mỹ có giọng chuẩn và có kỹ năng mô phạm? Biết đâu khi qua Mỹ con bạn nói 1 thứ tiếng Anh không chuẩn mà dân bản địa sẽ không hiểu và con khó khăn hơn cho thầy giáo phải sửa lại thứ tiếng Anh không chuẩn xác này và thời gian hội nhập ngôn ngữ của con bạn sẽ tăng lên gấp đôi hoặc tệ hơn là không bao giờ sửa được, ngòai Bắc có 1 vùng họ hay nói sai giữa từ "N" và "L", Hà Nội thì họ lại nói sai thành "Hà Lội", đó là do từ bé khi họ còn là 1 đứa trẻ họ đã nghe bố, mẹ, ông, bà của họ bị "bệnh" này và họ cũng bị nhiễm luôn sau này ngay cả khi họ vào đại học họ vẫn biết là họ nói sai nhưng chẳng có cách nào sửa được vì cái sai đó đã ăn vào máu của họ mất rồi. Do đó tôi khuyên bạn hãy để cho con bạn tự nhiên mà tiếp nhận ngôn ngữ của Mỹ khi chúng nó đi học, trẻ con nó điều chỉnh rất nhanh chứ không cứng còng như những người luống tuổi như chúng ta. Chúc bạn có hướng đi tốt cho tương lai các con của bạn.
 

hiep295

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Việc học của các con khi đến Mỹ.

Tôi cũng có con nhỏ giống như bạn và chắc cũng 2013 cũng sẽ ra đi như bạn, theo quan điểm của tôi thì con nít sẽ tiếp thu và thích nghi với môi trường mới rất nhanh, quan điểm của tôi là hãy để cho con trẻ giữ nguyên xi bản chất vốn dĩ nó đang có, có nghĩa là bây giờ nó đang là 1 tờ giấy trắng tinh chẳng cần cho nó học trước tiếng Anh làm gì mà khi qua Mỹ hãy cho nó đi học bình thường tự khắc nó sẽ tự "điều chỉnh" phần ngôn ngữ để tồn tại và có cái hay là khi đó chúng nó sẽ đối thọai trực tiếp với thầy giáo là người Mỹ zin 100% và như tôi đã nói chúng nó như 1 tờ giấy trắng nên từ đó về sau cách phát âm và cách dùng câu của chúng nó sẽ y hệt như 1 người Mỹ bản địa, còn nếu bạn cho con bạn học trước tiếng Anh ở Vn ai dám bảo đảm con bạn sẽ học được từ 1 người Anh hay Mỹ có giọng chuẩn và có kỹ năng mô phạm? Biết đâu khi qua Mỹ con bạn nói 1 thứ tiếng Anh không chuẩn mà dân bản địa sẽ không hiểu và con khó khăn hơn cho thầy giáo phải sửa lại thứ tiếng Anh không chuẩn xác này và thời gian hội nhập ngôn ngữ của con bạn sẽ tăng lên gấp đôi hoặc tệ hơn là không bao giờ sửa được, ngòai Bắc có 1 vùng họ hay nói sai giữa từ "N" và "L", Hà Nội thì họ lại nói sai thành "Hà Lội", đó là do từ bé khi họ còn là 1 đứa trẻ họ đã nghe bố, mẹ, ông, bà của họ bị "bệnh" này và họ cũng bị nhiễm luôn sau này ngay cả khi họ vào đại học họ vẫn biết là họ nói sai nhưng chẳng có cách nào sửa được vì cái sai đó đã ăn vào máu của họ mất rồi. Do đó tôi khuyên bạn hãy để cho con bạn tự nhiên mà tiếp nhận ngôn ngữ của Mỹ khi chúng nó đi học, trẻ con nó điều chỉnh rất nhanh chứ không cứng còng như những người luống tuổi như chúng ta. Chúc bạn có hướng đi tốt cho tương lai các con của bạn.
Theo quan điểm của tôi thì khác bạn, không phải suy từ 1 vùng nào đó ngoài miền bắc phát âm chữ " L" thành chữ "N" mà không cho con bạn học anh ngữ trước. Cái sai đó rất nhỏ có thể chấp nhận được, ở miền trung Thanh Hóa , Nghệ An nói còn khó nghe hơn nhiều ấy chứ. Anh ngữ là cả 1 quá trình trau dồi kiến thức bao gồm rất nhiều kỹ năng trong đó nói chỉ là 1, lượng từ vựng các cháu học dần dần từ bây giờ sẽ là rất lớn, nếu để qua đó mới học e là sẽ rất khó khăn trong viêc nhớ 1 số lượng lớn từ vựng trong khoảng thời gian ngắn. Không nghe hiểu được mọi người nói đương nhiên con bạn sẽ mất nhiều thời gian để hòa nhập hơn. Trẻ em dễ tiếp thu và cũng dễ sửa chữa .
 

tranthanh

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Việc học của các con khi đến Mỹ.

Theo quan điểm của tôi thì khác bạn, không phải suy từ 1 vùng nào đó ngoài miền bắc phát âm chữ " L" thành chữ "N" mà không cho con bạn học anh ngữ trước. Cái sai đó rất nhỏ có thể chấp nhận được, ở miền trung Thanh Hóa , Nghệ An nói còn khó nghe hơn nhiều ấy chứ. Anh ngữ là cả 1 quá trình trau dồi kiến thức bao gồm rất nhiều kỹ năng trong đó nói chỉ là 1, lượng từ vựng các cháu học dần dần từ bây giờ sẽ là rất lớn, nếu để qua đó mới học e là sẽ rất khó khăn trong viêc nhớ 1 số lượng lớn từ vựng trong khoảng thời gian ngắn. Không nghe hiểu được mọi người nói đương nhiên con bạn sẽ mất nhiều thời gian để hòa nhập hơn. Trẻ em dễ tiếp thu và cũng dễ sửa chữa .
Thanks những lời khuyên của bạn, mình cũng đồng tình với ý kiến của bạn nên hiện nay mình đã cho cháu lớp 5học thêm ngoại ngữ ở trường Dương Minh rồi. Tại đây mình thấy môi trường đạo tạo cũng rất tốt.