Xin trợ giúp

Sonpham

Thành viên mới
#1
Chào BĐH, các anh chị và các bạn.

Hiện tôi đang điền mẫu I-864A, có một thắc mắc như sau xin được trợ giúp:
Người đồng bảo trợ không ở chung với người bảo trợ nên phải điền mẫu I-864, nhưng riêng thu nhập/năm của người đồng bảo trợ thì không đủ, do vậy phải lấy thêm thu nhập/năm của người phối ngẫu (người phối ngẫu ở chung nhà cùng người đồng bảo trợ).
- Vậy xin hỏi người phối ngẫu này phải điền mẫu đơn nào ?
- Và nếu người phối ngẫu này phải điền mẫu I-864A thì trong phần I câu 8 phải chọn (a,b,c ?) như thế nào cho đúng?
Kính xin quý anh chị và các bạn giúp đỡ !

Gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể BĐH, các anh chị và các bạn trong xuatnhapcanh

Xin chân thành cảm ơn !
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#2
Chào BĐH, các anh chị và các bạn.

Hiện tôi đang điền mẫu I-864A, có một thắc mắc như sau xin được trợ giúp:
Người đồng bảo trợ không ở chung với người bảo trợ nên phải điền mẫu I-864, nhưng riêng thu nhập/năm của người đồng bảo trợ thì không đủ, do vậy phải lấy thêm thu nhập/năm của người phối ngẫu (người phối ngẫu ở chung nhà cùng người đồng bảo trợ).
- Vậy xin hỏi người phối ngẫu này phải điền mẫu đơn nào ?
- Và nếu người phối ngẫu này phải điền mẫu I-864A thì trong phần I câu 8 phải chọn (a,b,c ?) như thế nào cho đúng?
Kính xin quý anh chị và các bạn giúp đỡ !

Gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể BĐH, các anh chị và các bạn trong xuatnhapcanh

Xin chân thành cảm ơn !
Hi Sonpham
Tôi thử giải đáp nhé. Người đồng bảo trợ đang điền mẫu I864 nếu không đủ thu nhập có thể gộp thêm thu nhập của vợ/chồng hay ai ở chung hộ ở câu 24b, part 6 mà, bạn xem lại nhé.
Trong trường hợp nếu khai mẫu I864A, ở part 1 câu 8, thì người nhà của bạn phải chọn mục C là chắc chắn rồi.
Good luck
 

Sonpham

Thành viên mới
#3
Giúp thêm.

Chào các anh chị, chào Raptor.

Tôi đã hiểu ra rồi .
Cám ơn sự trợ giúp của bạn raptor !
Chúc các anh chị và các bạn, tuần mới nhiều may mắn và thành công trong công việc .
Trân trọng.
 

Sonpham

Thành viên mới
#4
Giúp thêm.

Chào các anh chị và các bạn.

Xin được tư vấn thêm.
(Đang điền I-864 do người bảo lãnh đứng tên)
Khi người bảo lãnh (cũng là người bảo trợ chính) già yếu, không có thu nhập, thì khi điền I-864 phải điền như thế nào ? ( trợ cấp cả 2 Ông BÀ rất thấp, chỉ khoảng $10,000/năm).

Ông bảo lãnh chính điền I-864.
Hỏi Bà có phải điền thêm I-864A không ?
(chắc chắn phải có đồng bảo trợ)

Xin được tư vấn thêm từ các anh chị .

Xin chân thành cảm ơn !
 

linda

Ban điều hành
#5
Nếu income của ông và bà đều thấp thì chỉ cần người đứng đơn chính làm I 864,vì nếu bà có điền đơn thì cũng không đủ đồng bảo trợ cho gia đình của bạn. Bạn nên nói với ông bà kiếm thêm người có income có thể cover cho gia đình bạn. Vì nguồn thu nhập của ông bà là tiền trợ cấp thì cứ khai đúng như vậy. Vì I 864 mục đích là Mỹ họ muốn người bảo lãnh phải bảo đảm cuộc sống cho những người được bảo lãnh không trở thành gánh nặng cho chính phủ, vì vậy khi có người khác đồng bảo trợ và đồng ý giống như sẽ có trách nhiệm với người được bảo lãnh của người đứng đơn chính. Nếu có thể nhờ được người có income cao làm đồng bảo trợ thì tốt quá.

Chúc may mắn!
 
Chỉnh sửa cuối:

nguyen

Thành viên kinh nghiệm
#6
Bạn xem trích dẫn dưới đây để hiểu thêm nhé.

Đây là câu trả lời của Anh Tran.P (YHD) có nội dung hữu ích cho bạn.


Dưới đây là cách tính số người cho trường hợp của bạn nêu ra, khi TẤT CẢ những điều kiện sau đều ĐÚNG:

- Người ĐBT không phải là thành viên trong gia đình, phài là cư dân hợp pháp ở Hoa kỳ, và hiện cư ngụ tại một địa chỉ khác cùng tiểu bang.
- Người ĐBT chỉ dùng income của mình mà thôi để lập hồ sơ I-864.
- Người ĐBT không có vợ,con, hoặc những người lệ thuộc khác chia sẽ lợi tức kiếm được của mình.
- Người ĐBT từ trước đến nay chưa bảo trợ tài chánh cho bất cứ hồ sơ I-864 nào, nên không có trách nhiệm tài chánh với bất cứ ai khác, ngoại trừ những người được bảo lãnh lần này (gđ 4 người + gđ 4 người).
- Dựa trên Tiêu chuẩn lợi tức tối thiểu năm 2008
http://www.uscis.gov/propub/DocView/slbi…
đủ để bảo trợ tài chánh I-864 cho các gia đình sẽ đến định cư tại một trong 48 tiểu bang không phải là Alaska hoặc Hawaii có số người như sau:

5 người là US$ 31,000.00
6 người là US$ 35.500.00
7 người là US$ 40,000.00
8 người là US$ 44,500.00
9 người là US$ 49,000.00
10 người là US$ 53,500.00
11 người là US$ 58,000.00
... cứ tiếp tục cộng thêm US$ 4500.00 cho mỗi đầu người được cộng thêm.

Hộ đầu tiên (4 người):
Câu 21 của mẫu đơn I-864:
http://www.uscis.gov/files/form/I-864.pd…
a. Số người được bảo trợ tài chánh: 4
b. Cá nhân người ĐBT: 1
c.Vợ/ chồng người ĐBT: 0
d. Con cái của Người ĐBT: 0
e. Những người khác lệ thuộc Người ĐBT: 0
f. Số người đã được bảo trợ trước đây,
và nay đã trở thành LPRs: 0

TỔNG SỐ người khai trong hồ sơ bảo trợ tài chánh này là NĂM (05) người mà thôi - US$ 31,000.00 là đủ.

Hộ thứ hai (4 người):
Câu 21 của mẫu đơn I-864:
http://www.uscis.gov/files/form/I-864.pd…
a. Số người được bảo trợ tài chánh: 4
b. Cá nhân người ĐBT: 1
c.Vợ/ chồng người ĐBT: 0
d. Con cái của Người ĐBT: 0
e. Những người khác lệ thuộc Người ĐBT: 0
f. Số người đã được bảo trợ trước đây,
và nay đã trở thành LPRs.: 4

TỔNG SỐ người phải khai trong hồ sơ bảo trợ tài chánh này là CHÍN (09) người - US$ 49,000.00 là đủ.


Ghi chú thêm:
Trong trường hợp người ĐBT có vợ và các con, hoặc những người lệ thuộc khác thì CỘNG thêm số người đó vào tổng số người trong gia đình và lấy mức income tương ứng cho mỗi hộ gia đình như đã tính ở trên.

Chúc may mắn.
Thân ái,
(Các) nguồn
http://www.uscis.gov/files/form/I-864.pd…
 

Sonpham

Thành viên mới
#7
Lời cảm ơn

Xin chào các anh chị .

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Raptor, Linda, Nguyen và các anh chị đã giúp đỡ .

Một lần nữa xin cảm ơn !
 

Sonpham

Thành viên mới
#8
Chào Raptor .

Mình nói không biết có đúng không nữa, nếu sai thì bỏ qua cho mình nha. Raptor coi lại dùm chỗ : I-864A / phần I / câu 8/c (lời giải nghĩa bằng chữ đỏ) mình thấy có người giải nghĩa không giống . Nên không biết thế nào nữa

Nhờ Raptor xem lại giúp.
Thân ái!
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#9
Chào Raptor .

Mình nói không biết có đúng không nữa, nếu sai thì bỏ qua cho mình nha. Raptor coi lại dùm chỗ : I-864A / phần I / câu 8/c (lời giải nghĩa bằng chữ đỏ) mình thấy có người giải nghĩa không giống . Nên không biết thế nào nữa

Nhờ Raptor xem lại giúp.
Thân ái!
Chào bạn Sonpham
Bạn góp ý là vui rồi, không có gì đâu, anh em 1 forum mà. Tôi xem kỹ lại rồi bạn ạ. Intending immigrant được hiểu là có ý định di dân, trong trường hợp người bảo lãnh chính không đủ thu nhập phải nhờ đến người khác cũng ở Mỹ (là công dân Mỹ hay thường trú nhân) đồng bảo trợ thì họ phải đánh dấu vào ô C bạn ạ.
Good luck
 

Sonpham

Thành viên mới
#10
Chào Raptor !

Cám ơn thiện ý của bạn.
Raptor ơi! Tôi xin phép đưa giải nghĩa khác lên đây, anh có khả năng và kinh nghiệm, anh xem giúp nhé.
Giải nghĩa này không phải của mình đâu, mình không biết gì hết hì hì hì ...

c. □ I am not the intending immigrant. I am the sponsor’s household member. I am related to the sponsor as his/her.

Câu c có thể dịch như sau:

“c. □ Tôi không phảI là người di dân tương lai. Tôi là thành viên trong hộ của người bảo trợ. Tôi có quan hệ với ngườI bảo trợ như.

Raptor xem lại chỗ mà mình gạch dưới ở đây với phần chữ đỏ của bạn giúp nhé .
Thân ái .
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#11
Chào Raptor !

Cám ơn thiện ý của bạn.
Raptor ơi! Tôi xin phép đưa giải nghĩa khác lên đây, anh có khả năng và kinh nghiệm, anh xem giúp nhé.
Giải nghĩa này không phải của mình đâu, mình không biết gì hết hì hì hì ...

c. □ I am not the intending immigrant. I am the sponsor’s household member. I am related to the sponsor as his/her.

Câu c có thể dịch như sau:

“c. □ Tôi không phảI là người di dân tương lai. Tôi là thành viên trong hộ của người bảo trợ. Tôi có quan hệ với ngườI bảo trợ như.

Raptor xem lại chỗ mà mình gạch dưới ở đây với phần chữ đỏ của bạn giúp nhé .
Thân ái .
Cám ơn bạn nhiều lắm , tôi nghỉ là bạn đúng đấy. Bạn chờ tôi kiểm tra lại nhé. Xem các hồ sơ của người thân trước đây, tôi phân vân 1 chút. Chẵng lẻ NVC & Lawyer họ cùng có sai sót ? Bạn đừng hiểu nhầm ý tôi nhé. Cám ơn bạn nhiều lắm đấy.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#12
Chào các anh chị và các bạn.

Xin được tư vấn thêm.
(Đang điền I-864 do người bảo lãnh đứng tên)
Khi người bảo lãnh (cũng là người bảo trợ chính) già yếu, không có thu nhập, thì khi điền I-864 phải điền như thế nào ? ( trợ cấp cả 2 Ông BÀ rất thấp, chỉ khoảng $10,000/năm).

Ông bảo lãnh chính điền I-864.
Hỏi Bà có phải điền thêm I-864A không ?
(chắc chắn phải có đồng bảo trợ)

Xin được tư vấn thêm từ các anh chị .

Xin chân thành cảm ơn !
Xin bổ sung thêm 1 chút. Ở Part 5, câu 21c bạn phải ghi 01 vì người bảo lãnh tình trạng là marriage. Do vậy ở part 6 câu 24b anh phải ghi tên bác gái vào cũng như khỏan thu nhập từ tiền trợ cấp ng già. Câu 24c sẽ là tổng thu nhập của 2 bác. Tất nhiên anh vẫn phải cầu viện thêm ng bảo trợ tài chính cho anh.
Good Luck.
 

Sonpham

Thành viên mới
#13
Chào Raptor.

Rất cảm ơn về sự giúp đỡ tận tình từ bạn.
Nhân đây cũng xin ngỏ ý với bạn về việc nhờ bạn trợ giúp điền chỗ khó trong I-864A hôm 18/11 vừa qua.
Vẫn mong bạn từng ngày (chưa dám điền như thế nào?!)
Một lần nữa xin cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến bạn.
Thân
 
Chỉnh sửa cuối:

thanhnv

Thành viên tích cực
#15
Hi Sonpham
Ý tôi là bạn đúng rồi đấy, mấy hôm nay tôi bận quá chưa lôi file gốc ra để edit được. Tôi cũng xem trong phần instruction của I864A rồi. Anyway thanks so much.
 

Sonpham

Thành viên mới
#16
Lời cảm ơn

Chào Raptor .

Rất cảm ơn bạn, bạn đã vất vả nhiều vì cộng đồng.
Cầu chúc sự tốt lành đến với bạn và gia đình bạn.

Thân ái.