Ðề: Hồ sơ F2A - HCM2015642062
Diện của Chị là diện F2A: Thường trú nhân (Thẻ xanh) bảo lãnh vợ/chồng và con, hoặc con riêng.
Thường trú nhân khi kết hôn, và người phối ngẫu có con riêng (trẻ dưới 21 tuổi), khi làm hồ sơ bảo lãnh cho người phối ngẫu, trẻ có được đi cùng không?
Thường trú nhân khi kết hôn, và người phối ngẫu có con riêng, khi làm hồ sơ bảo lãnh cho người phối ngẫu, trẻ sẽ được đi cùng nếu:
- Kết hôn trước khi trẻ 18 tuổi. Và
- Khi hồ sơ đến lượt cấp visa trẻ phải dưới 21 tuổi. Và/hoặc
- Phải có giấy chấp thuận của cha hoặc mẹ ruột của đứa trẻ (người chồng/vợ cũ) cho phép đứa con xuất cảnh sang Hoa Kỳ cùng với đương đơn, nếu đứa trẻ dưới 18 tuổi tại thời điểm cấp visa.
Như thế, với hồ sơ của Chị, theo câu văn Chị viết “Tụi e sống với nhau có 2 con mà không có làm giấy hôn thú”, nghĩa là hai người con này là con ruột của hai vợ chồng Chị, và hai người con này phải dưới 18 tuổi. và “mới làm giấy kết hôn” là đúng theo luật di trú, vì phải có giấy kết hôn thì mới bảo lãnh qua Hoa Kỳ được, theo diện F2A như đã chia sẻ ở trên. 2 người con này, trong giấy khai sinh có khai đầy đủ tên Cha và Mẹ không? Nếu đã khai đầy đủ thì yên tâm, không có gì phải lo lắng cả. Như thế, khi đã có giấy khai sinh đầy đủ tên cha và Mẹ của hai người con nay, do UBND phường, xã cấp, một bằng chứng rất thuyết phục thể hiện mối quan hệ Mẹ, Cha, con thì rất rõ ràng, thì còn thử ADN làm gì nữa Chị.
Cũng xin chia sẻ với Chị điểm này: Khi hai vợ chồng đã có hai người con, được xem là bằng chứng rất thuyết phục khi đi phỏng vấn ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ, mạnh hơn và thuyết phục hơn bất cứ bằng chứng hình ảnh, Chị nhé.