[Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2009760249*

Trần Thanh Trinh

Thành viên mới
#1
Chào Admin và quí Anh Chị,
Hồ sơ của gia đình em có thông tin như sau:
- Ngày ưu tiên (Priority Date): 21/DEC/2006
- Ngày chấp thuận (Approval Date): September 22, 2009
- Số người được bảo lãnh: 5 người, trong đó gồm có hai vợ chồng em, và 3 người con
1. Người con gái đầu sinh ngày 27 tháng 2 năm 1989
2. Người con gái kế tiếp sinh ngày 29 tháng 6 năm 1997
3. Con trai út sinh ngày 31 tháng 1 năm 1999
- Case Number: HCM2009760249
Xin được hỏi các trường hợp của gia đình em:
1. Trường hợp con gái sinh năm 1989: năm 2008 đi du học tại Mỹ, ra trường, làm việc tại Mỹ, có thẻ xanh 2 năm, và tiếp đến là đổi qua thẻ xanh 10 năm, sau đó có chồng là người Mỹ, có tuyên thệ đính hôn tại Newyork, năm 2017 hai vợ chồng có về Việt Nam Thăm gia đình.
Hỏi: Khi hồ sơ gia đình được mở, trường hợp trên của người con sinh năm 1989 có ảnh hưởng gì đến gia đình (những người còn lại) không?, nếu có làm thủ tục khai báo thì em phải làm những thủ tục gì ?
2. Trường hợp con gái sinh năm 1997: còn độc thân, chưa kết hôn nhưng đã có em bé, hiện nay em bé được 12 tháng tuổi, đã làm giấy khai sinh cho bé, nhưng không có tên Cha, lấy theo họ của Mẹ
Hỏi: Khi hồ sơ được mở, trường hợp người con sinh năm 1997 có bị trễ năm (tính khấu trừ năm) không ?, nếu được đi định cư thì em bé có được đi theo mẹ không ?, và nếu em bé được đi theo mẹ thì em phải làm những thủ tục gì để bổ túc hồ sơ ?
3. Người con trai út sinh năm 1999: còn độc thân
Hỏi: Trường hợp người con út sinh năm 1999 có bị trễ năm không?
Gia đình em xin chân thành cám ơn Admin, và quí Anh Chị đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho em được hiểu rõ hơn, và cách làm thủ tục cho hoàn chỉnh.
Chào Thân Ái
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#2
Chào Admin và quí Anh Chị,
Hồ sơ của gia đình em có thông tin như sau:
- Ngày ưu tiên (Priority Date): 21/DEC/2006
- Ngày chấp thuận (Approval Date): September 22, 2009
- Số người được bảo lãnh: 5 người, trong đó gồm có hai vợ chồng em, và 3 người con
1. Người con gái đầu sinh ngày 27 tháng 2 năm 1989
2. Người con gái kế tiếp sinh ngày 29 tháng 6 năm 1997
3. Con trai út sinh ngày 31 tháng 1 năm 1999
- Case Number: HCM2009760249
Xin được hỏi các trường hợp của gia đình em:
1. Trường hợp con gái sinh năm 1989: năm 2008 đi du học tại Mỹ, ra trường, làm việc tại Mỹ, có thẻ xanh 2 năm, và tiếp đến là đổi qua thẻ xanh 10 năm, sau đó có chồng là người Mỹ, có tuyên thệ đính hôn tại Newyork, năm 2017 hai vợ chồng có về Việt Nam Thăm gia đình.
Hỏi: Khi hồ sơ gia đình được mở, trường hợp trên của người con sinh năm 1989 có ảnh hưởng gì đến gia đình (những người còn lại) không?, nếu có làm thủ tục khai báo thì em phải làm những thủ tục gì ?
2. Trường hợp con gái sinh năm 1997: còn độc thân, chưa kết hôn nhưng đã có em bé, hiện nay em bé được 12 tháng tuổi, đã làm giấy khai sinh cho bé, nhưng không có tên Cha, lấy theo họ của Mẹ
Hỏi: Khi hồ sơ được mở, trường hợp người con sinh năm 1997 có bị trễ năm (tính khấu trừ năm) không?, nếu được đi định cư thì em bé có được đi theo mẹ không?, và nếu em bé được đi theo mẹ thì em phải làm những thủ tục gì để bổ túc hồ sơ?
3. Người con trai út sinh năm 1999: còn độc thân
Hỏi: Trường hợp người con út sinh năm 1999 có bị trễ năm không?
Gia đình em xin chân thành cám ơn Admin, và quí Anh Chị đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho em được hiểu rõ hơn, và cách làm thủ tục cho hoàn chỉnh.
Chào Thân Ái.
Chào Trần Thanh Trinh,
Theo những thông tin mà bạn cung cấp ở trên.
Dựa vào bảng tính tuổi CSPA có kết quả sau:
1/. Người sinh ngày 27/02/1989, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 29/11/2012. Trường hợp này đã quá tuổi CSPA nên không được xuất cảnh cùng gia đình. Còn việc có ảnh hưởng đến hồ sơ của gia đình bạn, và những người còn lại thì tùy thuộc vào quyền quyết định của Viên chức LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM khi gia đình bạn đi phỏng vấn.
2/. Người sinh ngày 29/06/1997, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 31/03/2021. Trường hợp này đủ tuổi CSPA được xuất cảnh cùng gia đình, nhưng tuổi thực hiện tại đã trên 21 tuổi rồi. Vì thế trong thời gian sắp tới gia đình cần phải tiến hành khiếu nại tuổi CSPA, còn việc có con 12 tháng có được đi theo cùng Mẹ hay không? thì phải trình bày với Viên chức LSQ còn việc được cấp visa hay không? là cũng tùy thuộc vào ở họ.
3/. Người sinh ngày 31/01/1999, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 02/11/2022. Trường hợp này đủ tuổi CSPA được xuất cảnh cùng gia đình, nhưng khi hồ sơ đến lượt đáo hạn được mở mà không có tên để đóng tiền lệ phí visa, thì cũng cần phải khiếu nại tuổi CSPA.