KINH NGHIỆM BẢN THÂN Các giấy tờ cần mang theo khi đi phỏng vấn (các diện f)

dinhmy75

Thành viên mới
#1
1. Hình thẻ : 4 tấm 5x5cm. nền trắng, ghi họ tên/ngày tháng năm sinh/case number sau lưng mỗi tấm hình
2. CMND: bản chánh + bản photo không cần thị thực
3. Hộ khẩu: bản chánh + bãn photo có đầy đủ tên các nhân khẩu trong hộ, không cần thị thực
4. Hộ chiếu: bản chánh + bản photo không thị thực
5. DS-230 phần 1 và 2
6. Khai sinh: bản chính + bản photo không thị thực
7. Hôn thú: bản chánh và photo không thị thực
8. Giấy xác nhận độc thân: bản chính + photo không thị thực cho các thành viên trong gia đình độc thân từ 18 tuổi trở lên với nữ và 20 với nam.
9. Giấy li dị: chính + photo không thị thực
10. Giấy chấp thuận của vợ/chồng cũ cho con xuất cảnh: bản chính +photo, nếu có con riêng với vợ/chồng cũ dưới 18 tuổi đi cùng
11. Giấy khai tử của vợ/chồng cũ: chính + photo
12. Lý lịch tư pháp: bản chính cho mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên. Nếu quý vị nào đã từng ở nước ngoài hơn 6 tháng: du lịch, du học, hợp tác lao động, vượt biên, tỵ nạn… cũng cần có giấy tiền án tiền sự của nước đó.
13. Khai sinh của người bảo lãnh (nếu có + photo không cần thị thực)
14. Giấy ly dị của của người bảo lãnh (bản photo nếu có)
15. Bộ bảo trợ tài chánh: do người bảo lãnh bên Hoa Kỳ làm gồm: mẫu I-864, giấy xác nhận việc làm hoặc giấy phép kinh doanh, giấy thuế 3 năm gần nhất, giấy ngân hàng v.v…, thông thường người bão lãnh đã hoàn tất và nộp bộ chánh ở Hoa Kỳ rồi và hồ sơ này có sẵn ở Lãnh Sự Quán, nếu quý vị có bộ photocopy, hoặc có thêm một số giấy tờ mới do người bảo lãnh bên Hoa Kỳ gởi về để bổ sung, cập nhật thì mang theo
16. Kết quả khám sức khỏe
17. Bằng chứng để chứng minh các mối liên hệ với người bảo lãnh, quan hện của những người đi theo trong gia đình: như thư từ, email, hình ảnh gia đình chụp chung (cũ và mới), hình lễ cưới, hóa đơn điện thoại, cùi vé máy bay-visa- phiếu xuất nhập cảnh, giấy đăng ký tạm trú, biên lai khách sạn của người bảo lãnh lúc về VN, sổ học bạ, sổ hộ khẩu cũ, thẻ căn cước cũ, sổ gia đình công giáo, giấy rửa tội v.vv…. Nên xếo theo thứ tự từ cũ đến mới.

Theo kinh nghiệm của anh mình thì nên dán hình ra một tờ A4, tùy theo size hình lớn hay bé và có cùng chủ đề hay không mà dán vào tờ A4. Nên trú thích đâu là người bảo lãnh (PETITIONER, viết tắt PET.) đâu là người đương đơn chính (PRINCIPAL APPLICANT, viết tắt PA.). Và chú thích tấm hình này chụp ở đâu, dịp gì. Sử dụng loại băng keo màu hay là giấy note cắt nhỏ và dán lên người bảo lãnh và đương đơn chính. Không thì chú thích số 1 và 2 lần lượt cho người bảo lạnh và người được bảo lãnh/đương đơn chính.

Xếp hình theo các mối quan hệ theo thứ tự thời gian từ xưa đến nay. Với diện F3 thường thì người bảo lãnh cũng đã lớn tuổi thì nên có tấm hình ngồi đọc báo với ngày phát hành là ngày gần nhất so với ngày PV. Nếu chắc ăn thì chụp hình gần với tờ lịch có ngày tháng hiện tại, Đây là kinh nghiệm của những người đi trước và của longdh. Nhiều người phải bổ túc hồ sơ vì thiếu tấm hình này. Hình xếp theo các mối liên hệ như sau:
- Người bảo lãnh và đương đơn
- Đương đơn và vợ/chồng
- Hình ảnh của người bảo lãnh và cả gia đình của đương đơn
- Hình ảnh của các người con của đương đơn

Đó là thứ tự cách xếp hồ sơ của nhiều người và của anh mình. Hy vọng có thể chia sẻ cho mọi người.

anh mình sắp xếp hồ sơ thành những bìa sơ mi có nút cài
- Các loại giấy tờ chính
- Hồ sơ của đương đơn
- Các túi còn lại là hồ sơ của từng thành viên
- Túi đựng bằng chứng
- Túi đựng các loại giấy tờ linh tinh khác (nếu có)
 

emile

Thành viên mới
#2
Ðề: Các giấy tờ cần mang theo khi đi phỏng vấn (các diện f)

Cho em cho một tí thắc mắc ạ.
Đối với một số giấy tờ như DS-230 và giấy khai sinh của người bảo lãnh thì khi nộp bộ DS-230 em đã nộp chung cả rồi. Vậy thì khi đi phỏng vấn thì những thứ đó mình có cần phải đem theo không ạ?
 

orion_tuan

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Các giấy tờ cần mang theo khi đi phỏng vấn (các diện f)

Cho em cho một tí thắc mắc ạ.
Đối với một số giấy tờ như DS-230 và giấy khai sinh của người bảo lãnh thì khi nộp bộ DS-230 em đã nộp chung cả rồi. Vậy thì khi đi phỏng vấn thì những thứ đó mình có cần phải đem theo không ạ?
Vẫn phải đem để họ kiểm chứng nếu thấy sai sót. Đối với Ds-230: do thời gian lúc nộp Ds-230 đến lúc PV thì có thể có thay đổi nên khi PV vẫn phải cần mang theo.
 

emile

Thành viên mới
#4
Ðề: Các giấy tờ cần mang theo khi đi phỏng vấn (các diện f)

Vậy là mình phải làm thêm một bộ ạ?
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Các giấy tờ cần mang theo khi đi phỏng vấn (các diện f)

Hi till

Nếu từ khi nộp civil document cho đến ngày PV mà bạn có thảy đổi gì đó trong lý lịch như thay đổi chổ ở, li dị, ... thì bạn mới cần làm lại DS230 và chủ động xin nộp cho nhân viên LSQ lúc sơ vấn, còn thì chỉ mang theo bản cũ cầm phòng hờ không cần phải nộp gì cả.
 

emile

Thành viên mới
#6
Ðề: Các giấy tờ cần mang theo khi đi phỏng vấn (các diện f)

Cho em hỏi thêm điều này, nếu các giấy tờ mình có công chứng rồi thì có sao không ạ? Mình có cần đem theo cả CMND của người bảo lãnh không ạ? Rồi còn giấy khai sinh của người bảo lãnh thì mình có cần photo ra không nếu mình có bản dịch ạ?