Dự đoán lịch Visa tháng 9.2011

jacknguyen

Thành viên tích cực
#21
Theo như tin tức báo chí mấy tháng nay đưa tin thì khủng hoảng nợ công của chính phủ Mỹ sắp đụng trần, có nghĩa là tới khoảng tháng 8,9 này chính phủ Mỹ mới có thể đàm phán xong và thông qua 1 khoản tiền để trả nợ (tiền hưu người già, tiền trả cho nhân viên nhà nước làm việc trong National Visa Center,...). Ngoài ra cũng trong tháng 9 này ông OBAMA đã cam kết sẽ "đụng" đến vấn đề "cải tổ di trú" như đã hứa trước khi ông đắc cử tổng thống năm 2008 (việc giải quyết đến vấn đề di trú cũng là một nước cờ hữu hiệu để ông OBAMA tiếp tục tranh cử tổng thống nhiệm kì 2012 tới đây). Vậy thì theo mình thấy visa bulletin từ tháng 9 trở đi chắc chắn sẽ có những thay đổi khủng khiếp :
1. Tốc độ giải quyết hồ sơ sẽ tăng nhanh chóng để giải quyết nốt những hồ sơ hợp pháp (các diện ưu tiên) và không hợp pháp ( 11 triệu người nhập cư lậu Mexico) và có thể sẽ ngưng luôn hình thức bảo lãnh thân nhân các diện F (đặc biệt là F3 và F4) như "dự luật cải tổ di trú năm 2007" của tổng thống Bush. (Những hồ sơ đã được National Visa Center approved thì cứ an tâm). Tỉ lệ khả thi của dự luật này là trên 50%.
2. Hoặc nếu luật cải tổ di trú mới được giải quyết theo hướng của một số nghị sĩ Mỹ đã đưa ra là ưu tiên giải quyết cho 11 triệu dân nhập cư bất hợp pháp bằng cách "lấy bớt" hoặc là "lấy luôn" quota 226000 visa per year của người nhập cư hợp pháp và cũng ngưng luôn các hình thức bảo lãnh thân nhân diện F ( mà các nghị sĩ này gọi là immigrant chain: bảo lãnh dây chuyền, 1 người đi được thì kéo theo cả nhà qua Mỹ). Tỉ lệ khả thi của dự luật này là 50%.
3. Quan điểm của một nhóm nghị sĩ khác là vẫn tiếp tục hình thức bảo lãnh thân nhân các diện F, song song đó là hợp pháp hoá cho 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Nếu như dự luật này được thông qua thì thời gian bảo lãnh của các diện F chắc chắn sẽ bị kéo dài ra vì phải chia sẻ quota visa hàng năm với 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp và chính phủ Mỹ sẽ phải mở rộng thêm các văn phòng di trú trên khắp thế giới ( trong khi thực tế là họ đang tiết kiệm chi tiêu công bằng cách cắt giảm bớt các văn phòng chính phủ đại diện). Tỉ lệ khả thi của dự luật này là dưới 50%.
 

duongutsg

Thành viên tích cực
#23
Theo như tin tức báo chí mấy tháng nay đưa tin thì khủng hoảng nợ công của chính phủ Mỹ sắp đụng trần, có nghĩa là tới khoảng tháng 8,9 này chính phủ Mỹ mới có thể đàm phán xong và thông qua 1 khoản tiền để trả nợ (tiền hưu người già, tiền trả cho nhân viên nhà nước làm việc trong National Visa Center,...). Ngoài ra cũng trong tháng 9 này ông OBAMA đã cam kết sẽ "đụng" đến vấn đề "cải tổ di trú" như đã hứa trước khi ông đắc cử tổng thống năm 2008 (việc giải quyết đến vấn đề di trú cũng là một nước cờ hữu hiệu để ông OBAMA tiếp tục tranh cử tổng thống nhiệm kì 2012 tới đây). Vậy thì theo mình thấy visa bulletin từ tháng 9 trở đi chắc chắn sẽ có những thay đổi khủng khiếp :
1. Tốc độ giải quyết hồ sơ sẽ tăng nhanh chóng để giải quyết nốt những hồ sơ hợp pháp (các diện ưu tiên) và không hợp pháp ( 11 triệu người nhập cư lậu Mexico) và có thể sẽ ngưng luôn hình thức bảo lãnh thân nhân các diện F (đặc biệt là F3 và F4) như "dự luật cải tổ di trú năm 2007" của tổng thống Bush. (Những hồ sơ đã được National Visa Center approved thì cứ an tâm). Tỉ lệ khả thi của dự luật này là trên 50%.
2. Hoặc nếu luật cải tổ di trú mới được giải quyết theo hướng của một số nghị sĩ Mỹ đã đưa ra là ưu tiên giải quyết cho 11 triệu dân nhập cư bất hợp pháp bằng cách "lấy bớt" hoặc là "lấy luôn" quota 226000 visa per year của người nhập cư hợp pháp và cũng ngưng luôn các hình thức bảo lãnh thân nhân diện F ( mà các nghị sĩ này gọi là immigrant chain: bảo lãnh dây chuyền, 1 người đi được thì kéo theo cả nhà qua Mỹ). Tỉ lệ khả thi của dự luật này là 50%.
3. Quan điểm của một nhóm nghị sĩ khác là vẫn tiếp tục hình thức bảo lãnh thân nhân các diện F, song song đó là hợp pháp hoá cho 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Nếu như dự luật này được thông qua thì thời gian bảo lãnh của các diện F chắc chắn sẽ bị kéo dài ra vì phải chia sẻ quota visa hàng năm với 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp và chính phủ Mỹ sẽ phải mở rộng thêm các văn phòng di trú trên khắp thế giới ( trong khi thực tế là họ đang tiết kiệm chi tiêu công bằng cách cắt giảm bớt các văn phòng chính phủ đại diện). Tỉ lệ khả thi của dự luật này là dưới 50%.
Tỉ lệ bãi bỏ F3, F4 là 50% (trừ các hồ sơ được NVC approved tức là các hồ sơ đã được NVC báo completed rồi phải không ?)
Thật là hồi hộp !
Tôi đoán tình hình không đến nỗi bi đát thế ! và nếu có đi chăng nữa thì NVC phải chấm dứt nhận hồ sơ bảo lãnh các diện F ngay từ ban đầu ban hành luật "bãi bỏ mới" chứ ! đằng này cứ nhận và thu tiền hồ sơ đều đều mà ! ...
Tôi dự đoán F4 tháng 9/2011 có thể tăng 24 ngày -> 40 ngày !
 

cuti

Thành viên tích cực
#24
Theo như tin tức báo chí mấy tháng nay đưa tin thì khủng hoảng nợ công của chính phủ Mỹ sắp đụng trần, có nghĩa là tới khoảng tháng 8,9 này chính phủ Mỹ mới có thể đàm phán xong và thông qua 1 khoản tiền để trả nợ (tiền hưu người già, tiền trả cho nhân viên nhà nước làm việc trong National Visa Center,...). Ngoài ra cũng trong tháng 9 này ông OBAMA đã cam kết sẽ "đụng" đến vấn đề "cải tổ di trú" như đã hứa trước khi ông đắc cử tổng thống năm 2008 (việc giải quyết đến vấn đề di trú cũng là một nước cờ hữu hiệu để ông OBAMA tiếp tục tranh cử tổng thống nhiệm kì 2012 tới đây). Vậy thì theo mình thấy visa bulletin từ tháng 9 trở đi chắc chắn sẽ có những thay đổi khủng khiếp :
1. Tốc độ giải quyết hồ sơ sẽ tăng nhanh chóng để giải quyết nốt những hồ sơ hợp pháp (các diện ưu tiên) và không hợp pháp ( 11 triệu người nhập cư lậu Mexico) và có thể sẽ ngưng luôn hình thức bảo lãnh thân nhân các diện F (đặc biệt là F3 và F4) như "dự luật cải tổ di trú năm 2007" của tổng thống Bush. (Những hồ sơ đã được National Visa Center approved thì cứ an tâm). Tỉ lệ khả thi của dự luật này là trên 50%.
2. Hoặc nếu luật cải tổ di trú mới được giải quyết theo hướng của một số nghị sĩ Mỹ đã đưa ra là ưu tiên giải quyết cho 11 triệu dân nhập cư bất hợp pháp bằng cách "lấy bớt" hoặc là "lấy luôn" quota 226000 visa per year của người nhập cư hợp pháp và cũng ngưng luôn các hình thức bảo lãnh thân nhân diện F ( mà các nghị sĩ này gọi là immigrant chain: bảo lãnh dây chuyền, 1 người đi được thì kéo theo cả nhà qua Mỹ). Tỉ lệ khả thi của dự luật này là 50%.
3. Quan điểm của một nhóm nghị sĩ khác là vẫn tiếp tục hình thức bảo lãnh thân nhân các diện F, song song đó là hợp pháp hoá cho 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Nếu như dự luật này được thông qua thì thời gian bảo lãnh của các diện F chắc chắn sẽ bị kéo dài ra vì phải chia sẻ quota visa hàng năm với 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp và chính phủ Mỹ sẽ phải mở rộng thêm các văn phòng di trú trên khắp thế giới ( trong khi thực tế là họ đang tiết kiệm chi tiêu công bằng cách cắt giảm bớt các văn phòng chính phủ đại diện). Tỉ lệ khả thi của dự luật này là dưới 50%.
Bạn jacknguyen nói hòan tòan chính xác, ngay bản thân mình cũng ít có tư tưởng "lạc quan" trong chuyện tăng visa vì nước Mỹ hiện nay đang có quá nhiều vấn đề phải làm, di trú sẽ hòan tòan không phải nằm trong danh sách được ưu tiên, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện 1 lúc công nhận gần 13 triệu người Mexico di trú bất hợp pháp vì chắc chắn sẽ bị chống đồi tại lưỡng viện quốc hội Mỹ vì chẳng khác nào KHUYẾN KHÍCH dân nhập cư bất hợp pháp thêm nữa, mà số nhập cư lậu này theo mình nghĩ Mỹ sẽ cho hồi hương và cho nhập cư trở lại Mỹ theo chương trình giống như ODP ngày xưa đó là ra đi có trật tự do vậy khả năng Asia sẽ phải chia xẻ số visa này với Mexico trong những năm tới là rất cao. Buồn cho các bạn đã được NVC chấp thuận đơn xin di trú và cũng buồn cho các hs chưa nộp vì càng về sau thời gian di trú sẽ càng kéo dài... đó là điều chắc chắn.
 

cuti

Thành viên tích cực
#25
Tỉ lệ bãi bỏ F3, F4 là 50% (trừ các hồ sơ được NVC approved tức là các hồ sơ đã được NVC báo completed rồi phải không ?)
Thật là hồi hộp !
Tôi đoán tình hình không đến nỗi bi đát thế ! và nếu có đi chăng nữa thì NVC phải chấm dứt nhận hồ sơ bảo lãnh các diện F ngay từ ban đầu ban hành luật "bãi bỏ mới" chứ ! đằng này cứ nhận và thu tiền hồ sơ đều đều mà ! ...
Tôi dự đoán F4 tháng 9/2011 có thể tăng 24 ngày -> 40 ngày !
Hiến pháp Mỹ qui định "quyền được đòan tụ" đó là quyền cơ bản và nhân đạo của 1 người có quốc tịch Mỹ không có ai dám sửa hiến pháp để bỏ đi điều này cả, chắc chắn NVC sẽ vẫn tồn tại và sẽ vẫn phải "nhận đơn" xin di trú nhưng thay vì F4 từ Asia là 10 năm thì nay kéo dài ra 20 năm hay 30 năm ... nhưng luật này chỉ áp dụng cho những hs mới nộp sau khi ban hành thành luật mà thôi nên các hs đã nộp cho đến bây giờ vẫn "khỏe" vì luật chưa ban hành thì vẫn phải dùng luật cũ và không có chuyện "hồi tố" các hs cũ do vậy ai chưa nộp hs mà có ý định đi Mỹ thì nên kêu gọi người nhà nộp ngay bây giờ đi là vừa, mình có bà cô năm nay cũng 45 tuổi mới nhờ chú mình làm hs bảo lãnh diện F4 đó. 10 năm tưởng là lâu quay đi quay lại hs của minh cũng 9 năm rồi còn gì, hy vọng sang năm đu 10 năm NVC nó sẽ "rớ" tới. hic hic ic
 
Chỉnh sửa cuối:

cuti

Thành viên tích cực
#26
Hiến pháp Mỹ qui định "quyền được đòan tụ" đó là quyền cơ bản và nhân đạo của 1 người có quốc tịch Mỹ không có ai dám sửa hiến pháp để bỏ đi điều này cả, chắc chắn NVC sẽ vẫn tồn tại và sẽ vẫn phải "nhận đơn" xin di trú nhưng thay vì F4 từ Asia là 10 năm thì nay kéo dài ra 20 năm hay 30 năm ... nhưng luật này chỉ áp dụng cho những hs mới nộp sau khi ban hành thành luật mà thôi nên các hs đã nộp cho đến bây giờ vẫn "khỏe" vì luật chưa ban hành thì vẫn phải dùng luật cũ và không có chuyện "hồi tố" các hs cũ do vậy ai chưa nộp hs mà có ý định đi Mỹ thì nên kêu gọi người nhà nộp ngay bây giờ đi là vừa, mình có bà cô năm nay cũng 45 tuổi mới nhờ chú mình làm hs bảo lãnh diện F4 đó. 10 năm tưởng là lâu quay đi quay lại hs của minh cũng 9 năm rồi còn gì, hy vọng sang năm đu 10 năm NVC nó sẽ "rớ" tới. hic hic ic
Theo tình hình này thì mình nghĩ F4 phải kéo dài đến 11-12 năm chư kg phải 10 năm nữa đâu nên các bác cũng lo mà chuẩn bị tinh thần đi nhé, cứ làm việc sinh sống bình thường khi nào nó đến thì đến trông chờ mòn mỏi mãi cũng chẳng giải quyêt được gì đâu. hu hu hu.
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#27
Theo tình hình này thì mình nghĩ F4 phải kéo dài đến 11-12 năm chư kg phải 10 năm nữa đâu nên các bác cũng lo mà chuẩn bị tinh thần đi nhé, cứ làm việc sinh sống bình thường khi nào nó đến thì đến trông chờ mòn mỏi mãi cũng chẳng giải quyêt được gì đâu. hu hu hu.
Mình cùng quan điểm với cuti nà!F4 khoảng 11,12 năm đừng trông mong để rồi thất vọng....làm việc,và vui chơi thoả thích đi nhé...nếu DĐ.XNC có offline nhớ tham dự nha các bạn...vui lắm không lo lịch visa làm gì đâu:21::21::21::24::24::24:
 

phongtrương

Thành viên mới
#28
Nói thật là mình (mình nghĩ ACE cũng vậy ) thật oải chờ đợi từng ngày ,tội nghiêp có bạn thức đến 3H khuya chờ lịch để rồi chán nãn tiếp ,thôi thì cầu trời cho những ACE các diện F kiếp sau cho chúng con sinh ra tại Mỷ luôn đi ,để khỏi mất công chờ lịch visa l001l001l001l001l001 nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
 

sophienhatvo

Thành viên tích cực
#29
Chào mọi người!
Mình thấy diện F3 là tăng đều mỗi tháng...ít ít nhưng có tăng nhưng ngẫm lại thì diện này khá phiêu ... các người thân bảo lãnh cũng đã lớn tuổi rồi ... ai cũng lo lắng cả nên mình hy vọng là VB cho cuối tài khoá sẽ giải quyết hết f3-2001 và bắt đầu giải quyết F3-2002 vào đầu tài khoá ( khoảng 3-4 tháng) và sau đó tăng chậm và từ từ 1-2 tháng và sẽ không lùi vì các bước tiến hiện giờ của VB cho F3 là chậm mà chắc rồi...!!!!!!
 

phucloclydo

Thành viên tích cực
#30
Theo như tin tức báo chí mấy tháng nay đưa tin thì khủng hoảng nợ công của chính phủ Mỹ sắp đụng trần, có nghĩa là tới khoảng tháng 8,9 này chính phủ Mỹ mới có thể đàm phán xong và thông qua 1 khoản tiền để trả nợ (tiền hưu người già, tiền trả cho nhân viên nhà nước làm việc trong National Visa Center,...). Ngoài ra cũng trong tháng 9 này ông OBAMA đã cam kết sẽ "đụng" đến vấn đề "cải tổ di trú" như đã hứa trước khi ông đắc cử tổng thống năm 2008 (việc giải quyết đến vấn đề di trú cũng là một nước cờ hữu hiệu để ông OBAMA tiếp tục tranh cử tổng thống nhiệm kì 2012 tới đây). Vậy thì theo mình thấy visa bulletin từ tháng 9 trở đi chắc chắn sẽ có những thay đổi khủng khiếp :
1. Tốc độ giải quyết hồ sơ sẽ tăng nhanh chóng để giải quyết nốt những hồ sơ hợp pháp (các diện ưu tiên) và không hợp pháp ( 11 triệu người nhập cư lậu Mexico) và có thể sẽ ngưng luôn hình thức bảo lãnh thân nhân các diện F (đặc biệt là F3 và F4) như "dự luật cải tổ di trú năm 2007" của tổng thống Bush. (Những hồ sơ đã được National Visa Center approved thì cứ an tâm). Tỉ lệ khả thi của dự luật này là trên 50%.
2. Hoặc nếu luật cải tổ di trú mới được giải quyết theo hướng của một số nghị sĩ Mỹ đã đưa ra là ưu tiên giải quyết cho 11 triệu dân nhập cư bất hợp pháp bằng cách "lấy bớt" hoặc là "lấy luôn" quota 226000 visa per year của người nhập cư hợp pháp và cũng ngưng luôn các hình thức bảo lãnh thân nhân diện F ( mà các nghị sĩ này gọi là immigrant chain: bảo lãnh dây chuyền, 1 người đi được thì kéo theo cả nhà qua Mỹ). Tỉ lệ khả thi của dự luật này là 50%.
3. Quan điểm của một nhóm nghị sĩ khác là vẫn tiếp tục hình thức bảo lãnh thân nhân các diện F, song song đó là hợp pháp hoá cho 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Nếu như dự luật này được thông qua thì thời gian bảo lãnh của các diện F chắc chắn sẽ bị kéo dài ra vì phải chia sẻ quota visa hàng năm với 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp và chính phủ Mỹ sẽ phải mở rộng thêm các văn phòng di trú trên khắp thế giới ( trong khi thực tế là họ đang tiết kiệm chi tiêu công bằng cách cắt giảm bớt các văn phòng chính phủ đại diện). Tỉ lệ khả thi của dự luật này là dưới 50%.
trường hợp thứ 3 cũng có thể 50% vì chính phủ Mỹ không cần tăng thêm số văn phòng di trú mà vẫn có thể chấp nhận bảo lãnh, hơn nửa tiêu chuẩn đặc ra cho 11 triệu người đó thì có lẽ ít ai đạc được. cho nên anh em xnc cũng đừng quá lo.
Thêm cái nửa là 1 năm nvc qui định số lượng visa cho ất caả các diện như số đó có sài hết đâu.
mình dự đoán tháng này các f tăng ít nhất là 1 tháng, f2a tắng ít nhất là 4 tháng, riên f1 sẽ bị luồi nhưng không biết là sẽ luồi bao nhiêu. còn chuyện chấp nhận 11 triệu di dân đó rất khó sẩy ra nhưng nếu sảy ra thì mình cũng xin phép anh em đi vược biên một chuyến hehe kếu theo thêm mấy chục ngàn người vược biên để coi obama giải thích về chuyện này ra sao. cái đó chẵng khác nào khuyến khích việc nhập cư bất hợp pháp. còn khả năng tháng cử của ông này trong nhiệm kì tổng thống mới là khó sảy ra nên khuyên ông này đừng mất công vô ít vào vấn đề di trú nửa, lo vấn đề khác có ít cho tương lai nước Mỹ thì hay hơn chứ càng về cuối nhiệm kì thì ngài obama càng thiếu năng lực hehe.
 
Chỉnh sửa cuối:

jacknguyen

Thành viên tích cực
#31
trường hợp thứ 3 cũng có thể 50% vì chính phủ Mỹ không cần tăng thêm số văn phòng di trú mà vẫn có thể chấp nhận bảo lãnh, hơn nửa tiêu chuẩn đặc ra cho 11 triệu người đó thì có lẽ ít ai đạc được. cho nên anh em xnc cũng đừng quá lo.
Thêm cái nửa là 1 năm nvc qui định số lượng visa cho ất caả các diện như số đó có sài hết đâu.
mình dự đoán tháng này các f tăng ít nhất là 1 tháng, f2a tắng ít nhất là 4 tháng, riên f1 sẽ bị luồi nhưng không biết là sẽ luồi bao nhiêu. còn chuyện chấp nhận 11 triệu di dân đó rất khó sẩy ra nhưng nếu sảy ra thì mình cũng xin phép anh em đi vược biên một chuyến hehe kếu theo thêm mấy chục ngàn người vược biên để coi obama giải thích về chuyện này ra sao. cái đó chẵng khác nào khuyến khích việc nhập cư bất hợp pháp. còn khả năng tháng cử của ông này trong nhiệm kì tổng thống mới là khó sảy ra nên khuyên ông này đừng mất công vô ít vào vấn đề di trú nửa, lo vấn đề khác có ít cho tương lai nước Mỹ thì hay hơn chứ càng về cuối nhiệm kì thì ngài obama càng thiếu năng lực hehe.
Bạn phucloclydo nói vậy là sai rồi, bạn chưa đọc tin tức hôm nay à ?
http://www.docbao.vn/News.aspx?cid=35&id=106354&d=14072011
 

phucloclydo

Thành viên tích cực
#34
cuối tài khóa rồi mình nghĩ diện nào cũng tăng dù ít hay nhiều trừ f1, thấy tình hình f1 lo quá.
 

lie_Z

Thành viên tích cực
#35
chỉ mong nó quay về mức 1/2002 như đầu năm là dc , F4 26/11/2001 thấy nhảy 1/2002 vui quá , ai dè rớt về 2000 cái bụp ,còn 2 tháng nữa là tài khoá mới bắt đầu , hy vọng mọi thứ tốt đẹp ,dù nó có cải tổ gì thì hầu như mọi người đều complete hồ sơ lâu rồi chỉ đợi PV , khả năng nó sẽ ưu tiên giải quyết cho xong rồi tính gì tính , cải tổ gì cải tổ .
 

phucloclydo

Thành viên tích cực
#36
nợ của quốc hội Mỹ gần đạc mức trần rồi kìa bà con, chính phủ đang đề nghị cắt giảm chi tiêu trong khi tình trạng thất nghiệp tăng tới mức kỉ lục từ đầu năm tới nay. rồi di trú không biết sẽ ra sao nửa.
___
ước gì chiều nay ra đường xe cán cái rụp đào thai qua mỹ khỏi chờ visa
___
 

cuti

Thành viên tích cực
#37
nợ của quốc hội Mỹ gần đạc mức trần rồi kìa bà con, chính phủ đang đề nghị cắt giảm chi tiêu trong khi tình trạng thất nghiệp tăng tới mức kỉ lục từ đầu năm tới nay. rồi di trú không biết sẽ ra sao nửa.
___
ước gì chiều nay ra đường xe cán cái rụp đào thai qua mỹ khỏi chờ visa
___
Nước Mỹ không phải Thiên Đường bạn ạ, chẳng tội gì phải bỏ mạng sống của mình để được qua Mỹ cả, 30 năm trước thì đúng nhưng bây giờ hết đung rồi, đi được thi đi không đi được thì thôi chứ tội gì mang mạng sống ra đánh đổi? Biết là bạn nói đùa nhưng liên quan đến mạng sống thì đùng đem ra đùa nhé.
 

myngoc88

Thành viên mới
#39
Hy Vọng tháng sau lịch Visa diện F2A qua đầu năm 2009 để ngày PD 12/04/2009 của mình đến sớm ..:6:
 

tranthanh

Thành viên tích cực
#40
Hồ sơ đã hoàn tất, nhưng chờ lâu quá.

Cho mình hỏi là khi hồ sơ đã hoàn tất nhưng chờ lâu quá chưa đến lịch visa gọi phỏng vấn thì những loại giấy tờ có thể hết hạn như bảo trợ tài chính có phải đi làm lại không? Rồi còn những giấy tờ gì phải làm lại hoặc bổ sung thêm?
Các ACE có kinh nghiệm đi trước mách dùm mình để chuẩn bị nhé.
Xin cảm ơn!