Dân Việt Nam lo Hoa Kỳ xiết visa nhập cảnh

Status
Không mở trả lời sau này.

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#1
VIỆT NAM (NV)- Tin cựu trưởng phòng cấp visa không di trú của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, ông Michael Sestak, bị bắt về tội ăn hối lộ để cấp visa cho ít nhất 408 người Việt Nam đã gây chấn động dư luận ở Việt Nam trong những ngày qua.


Dòng người xếp hàng chờ phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn -Hình: báo Thanh Niên.

Rất nhiều người, đặc biệt là giới học sinh – sinh viên ở Việt Nam chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn du học lo lắng vì sợ Chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ xiết visa nhập cảnh thời gian tới.

Theo báo Tuổi Trẻ, mùa hè là giai đoạn rất đông học sinh Việt Nam nộp đơn xin visa để sang Mỹ du học. Mặt khác, cũng trong dịp hè, nhiều gia đình háo hức muốn sang Mỹ thăm thân nhân. Một số công dân Việt Nam đã có cuộc hẹn phỏng vấn xin visa nhập cảnh tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ đều không giấu được nỗi lo.

Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, đã tìm cách liên lạc với các viên chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để phỏng vấn nhưng không thành công.

Mặt khác, Tuổi Trẻ cũng cho hay, hậu quả của vụ ăn hối lộ để cấp visa của một tổ chức ngoại giao lần đầu tiên bị khám phá tại Việt Nam chưa dừng lại ở đây.

Ông Hà Hải, Thành viên của Đoàn luật sư Sài Gòn quả quyết rằng những người Việt Nam liên quan đến đường dây gian lận visa nói trên có thể bị trục xuất về Việt Nam, trong bất cứ tình huống nào.

Báo Tuổi Trẻ còn cho biết, ít nhất tám nhân viên của Bộ phận visa của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn bị tạm thời đình chỉ công việc để điều tra. Tuy nhiên, sau đó, năm người được phép trở lại để làm việc; còn ba người kia thì bị sa thải luôn.


Ông Sestak cựu trưởng phòng cấp visa không di trú bị bắt ở vùng Nam California. Lấy lý do là nghi can có thể bỏ trốn, giới hữu trách xin tòa cho giữ ông ta mà không để đóng tiền thế chân cho đến khi đưa về Washington và chính thức truy tố nhưng hồ sơ giữ kín.

Ông Sestak từng làm việc ở tòa tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn từ Tháng Tám năm 2010 và đứng đầu phòng cấp visa không di trú. Đến tháng 9 năm 2012, ông rời khỏi chức vụ để chuẩn bị tái ngũ trong Hải Quân Mỹ.

Theo hồ sơ vừa được công bố, ông Michael Sestak, 42 tuổi, đã đứng đầu một đường dây gian lận visa và ăn hối lộ từ $50 ngàn đến $70 ngàn cho những ai muốn có visa vào Mỹ hợp pháp.

Nguồn: nguoi-viet.com
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#2
Ðề: Dân Việt Nam lo Hoa Kỳ xiết visa nhập cảnh

Nhọc nhằn "săn" visa đi Mỹ

VnExpress- Mất 5 năm xin thị thực thẻ xanh đi Mỹ, trải qua nhiều cuộc phỏng vấn, tốn tổng cộng hơn chục nghìn USD cho đủ loại chi phí nhưng hết lần này đến lần khác anh Quang đều bị đánh trượt.


Xác suất trượt phỏng vấn visa đi Mỹ rất cao. Ảnh: visa.aloxo

Phó giám đốc một công ty xuất nhập khẩu tại TP HCM, anh Quang (sinh năm 1984) cho hay đã làm hồ sơ xin visa đi Mỹ từ năm 2007 đến nay nhưng chưa lần nào được chấp nhận. "Tôi luôn bị đánh trượt dù xin visa du lịch, nghiên cứu thị trường hay dự triển lãm, hội nghị... Mỗi lần thay đổi mục đích chuyến đi phải bổ sung hồ sơ rất vất vả nhưng mãi không thành", anh Quang chia sẻ.

Người này cho hay, anh đã xin visa đi Mỹ từ giai đoạn phí phỏng vấn còn 50 USD một lần nay đã tăng lên 160 USD. Mỗi đợt phỏng vấn mới đều phải nộp thêm phí, bổ sung hồ sơ lại tốn tiền trà nước cho công ty làm dịch vụ tư vấn. "Nếu cộng tất cả chi phí lo visa trong 5 năm qua tôi đã tiêu tốn hơn chục nghìn USD nhưng thật buồn là đều thất bại. Vì khó quá nên tôi đành bỏ cuộc", anh Quang tiếc rẻ.

Với trường hợp của bà Diệu (59 tuổi) cùng con gái xin visa đi Mỹ để thăm cậu con trai du học cũng không hề dễ dàng. Bà kể: "Hai mẹ con cùng nộp hồ sơ và phỏng vấn một lượt nhưng tôi đậu trong khi con gái bị trượt". Bà Diệu cho hay, từ lần đó con gái bà kiên nhẫn làm hồ sơ xin visa đi Mỹ thêm mấy lần nữa nhưng đều bị từ chối.

Ngay cả những người từng được cấp visa đi Mỹ cũng có thể bị rớt trong lần phỏng vấn thứ hai. Anh Vương (sinh năm 1989) từng 7 lần đậu thị thực thẻ xanh đi Mỹ kể, chính cô em gái của anh dù đã xin được visa du học nhưng vẫn bị trượt trong lần xin visa tiếp theo. "Kết quả học tập không tốt là lý do nhân viên phỏng vấn từ chối cấp visa. Em tôi thậm chí tốn không ít tiền cậy nhờ nhiều dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin visa thêm 5 lần nhưng đều thất bại", anh nói.

Anh Vương chia sẻ, bí quyết để phỏng vấn xin visa thành công là trung thực, hồ sơ đầy đủ và chứng minh được tài chính vững chắc tại Việt Nam để Lãnh sự quán Mỹ tin rằng bạn sẽ trở về nước chứ không ở lại Mỹ. Riêng visa du học Mỹ, điều quan trọng nhất là năng lực học sinh. Nhân viên phỏng vấn có rất nhiều câu hỏi mẹo để phát hiện ra người xin visa đang nói thật hay nói dối. Chỉ cần xuất hiện một chi tiết nhỏ cho thấy có điều gì đó không đáng tin, hồ sơ sẽ dễ dàng bị loại.

Lãnh đạo một công ty tư vấn du học quốc tế thâm niên 16 năm tại TP HCM cho biết, xin visa đi Mỹ dù ở bất cứ hình thức nào (du học, du lịch, hội nghị, công tác...) đều có tỷ lệ trượt cao hơn các nước khác. Chỉ tính riêng việc xin visa du học, xác suất thành công chỉ có 50%. Chi phí tổng cộng là 360 USD bao gồm phí quản lý hồ sơ và phí phỏng vấn.

"Tôi không lạ khi có người than phiền tốn quá nhiều tiền để xin thẻ xanh đi Mỹ. Bởi vì cứ trượt lần này thì lần sau phải nộp thêm phí phỏng vấn là 160 USD. Nhiều trường hợp xin visa du học 3 lần mới được chấp thuận và vẫn có kỷ lục 5 lần phỏng vấn mới đậu", bà nói.

Vị này cho hay, trong một buổi sáng, Lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn hàng trăm trường hợp. Các nhân viên làm việc ở đây không thể dành quá nhiều thời gian để hỏi cặn kẽ từng người. Hồ sơ được xem qua trong khoảng thời gian rất ngắn và người xin visa có thể bị đánh rớt nếu sắp xếp lộn xộn. Nhân viên lãnh sự quán Mỹ đưa ra quyết định chấp nhận hay từ chối cũng rất nhanh. Có trường hợp người xin visa chưa hiểu nổi vì sao mình bị đánh trượt thì cuộc phỏng vấn đã kết thúc.

Trong khi đó, đại diện một đơn vị chuyên làm dịch vụ visa định cư, du lịch tại quận 1, TP HCM cho biết: "Những người xin visa đi Mỹ đều hiểu họ nắm trong tay cơ hội đậu rất thấp vì tất cả phụ thuộc quá lớn vào nhận định của người tiến hành phỏng vấn".

Người này cho biết thêm, các tiêu chí: tuổi tác, tài chính, năng lực, thân nhân, lý do đi Mỹ... đều được soi kỹ. Song, dù xác suất bị từ chối cấp visa đi Mỹ khá lớn nhưng số lượng yêu cầu vẫn rất cao. Hầu hết các trường hợp du học nước ngoài đều được tư vấn chuyển sang những nước dễ xin visa hơn nhằm tránh mất thời gian và tránh tốn kém tiền bạc của khách hàng.

Hà Thanh
 
Status
Không mở trả lời sau này.