Điền mẫu I-864 như thế nào nếu có 2 người (vợ chồng) đồng bảo trợ ?

Thành

Thích đủ thứ ...
#1
Trong trường hợp cả hai vợ chồng đã khai chung thuế lợi tức kiếm được trong năm vừa qua, nếu người chồng đứng tên trên một hồ sơ bảo trợ tài chánh (I-864), hay đồng bảo trợ tài chánh (I-864), thì người vợ phải khai I-864A (và ngược lại). Mẫu đơn I-864A là một hợp đồng giữa hai người (giữa chồng & vợ, hoặc giữa một người đứng tên chính trên I-864 và một thành viên khác sống cùng dưới một mái nhà), đồng ý việc sử dụng nguồn lợi tức riêng của mình cộng chung với lợi tức của người kia cho việc bảo trợ tài chánh cho một hồ sơ di dân.

Người đứng tên trên mẫu đơn I-864A KHÔNG ĐƯỢC TÍNH LÀ MỘT NGƯỜI ĐỒNG BẢO TRỢ.
Chỉ có đương đơn chính trên I-864 mới được tính là người bảo trợ tài chánh, hay đồng bảo trợ tài chánh mà thôi.

Một hồ sơ di dân có thể có tối đa hai (2) đồng bảo trợ tài chánh. Đồng bảo trợ tài chánh không tính trên số đầu người tham gia bảo trợ tài chánh, nhưng tính trên số hồ sơ I-864 nộp vào.
Có thể có tối đa là 3 bộ hồ sơ I-864 cho một hồ sơ di dân, cụ thể hơn có thể xảy ra như sau:
1. Người bảo lãnh chính luôn luôn phải nộp 1 đơn I-864.
2. Người đồng bảo trợ thứ 1 (I-864), và chồng của chị ấy (I-864A)
3. Người đồng bảo trợ thứ 2 (I-864), và con gái còn độc thân của anh ta (I-864A), cùng với một người bạn mướn cùng nhà (I-864A).

Trong trường hợp bạn nêu ra ở đây, vợ chồng người đồng bảo trợ sẽ nộp một I-864 (chồng) và một I-864A (vợ). Trên đơn I-864 của người chồng, người này sẽ chọn: 1d
1 / d / I am the only joint sponsor.
Tôi là người đồng bảo trợ duy nhất (vì không có hai)

Trong khi người bảo lãnh chính sẽ chọn 1a trên mẫu đơn I-864 của mình:
1 / a / I am the petitioner. I filed or am filing for the immigration of my relative.
Tôi là người bảo lãnh. Tôi nộp đơn cho việc di dân của thân nhân của tôi.

Nguồn: Tran, P (YHD)