Giải trình của Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Duy

Thành viên tích cực
#1
(Monday, December 27th, 2010 @ 10:56 pm)
Bộ Nội An Hoa Kỳ (U.S. Homeland Security) và Bộ Ngoại Giao (U. S. State Department) vừa giải trình một số thắc mắc liên quan đến thời gian chờ đợi quá lâu, trong các hồ sơ bảo lãnh thân nhân.
Chẳng hạn như bảo lãnh diện anh chị em ruột từ Mexico hay Philippines phải đợi trên 22 năm, từ Việt Nam trên 10 năm.
Bộ Nội An cho hay, tại Sở Di Trú Hoa Kỳ, nay hồ sơ tồn đọng (backlogged) đến một con số kinh khủng, là hơn 96,000,000 (96 triệu) hồ sơ. Chỉ riêng trong tháng 11 vừa qua, Sở Di Trú nhận thêm 4.6 triệu hồ sơ bảo lãnh mới. Trong khi đó, ở đầu ra, Quốc Hội Hoa Kỳ chỉ cho phép (quotas) 226,000 người được nhập cư mỗi năm, chia ra cho rất nhiều quốc gia muốn đến định cư tại Hoa Kỳ.
Vì như thế, thời gian tiếp tục kéo dài ra.
Quotas này Không Áp Dụng cho các diện sau:
- Con độc thân dưới 21 tuổi (của công dân Hoa Kỳ).
- Cha/mẹ (của công dân Hoa Kỳ).
- Vợ/chồng, người phối ngẫu (của công dân Hoa Kỳ).

Nghĩa là 3 diện bảo lãnh trên được đến Hoa Kỳ không nằm trong giới hạn của Quotas nói trên, và như thế được nhập cư Hoa Kỳ nhanh chóng hơn so với các diện khác.

Là cư dân gốc Việt, chúng ta may mắn hơn là thời gian chờ đợi bảo lãnh thân nhân so ra vẫn ngắn hơn rất nhiều so với Trung Quốc, Philippines, Mexico …

Tính cho đến tháng 1/2011, thời gian bảo lãnh thân nhân bị Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) kéo dài ra và được xác định như sau: (cho tất cả các nước, ngoại trừ Trung Quốc, Ấn Đô, Mexico, và Philippines)

- Con độc thân (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 1): 4.5 năm – 5.0 năm (???)
- Vợ/chồng/cha/mẹ (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 2A): 3 năm (???)
- Vợ/chồng/phối ngẫu (của người đang có thẻ xanh): 3 năm (thời gian bằng với công dân Hoa Kỳ)
- Con độc thân (của người đang có thẻ xanh): (diện ưu tiên 2B): 8 – 9 năm
- Con có gia đình (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 3): 10 năm
- Anh chị em ruột (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 4): 9 năm

Sở Di Trú giải thích điều này rằng, nay do có quá nhiều hồ sơ bảo lãnh; Đầu vô ào ạt, trong khi đầu ra nhỏ giọt, dẫn đến tình trạng hồ sơ bị kéo dài như hiện nay.
 
Chỉnh sửa cuối:

Lily

Cựu Ban điều hành
#2
Ðề: Giải trình của Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

(Monday, December 27th, 2010 @ 10:56 pm)
Bộ Nội An Hoa Kỳ (U.S. Homeland Security) và Bộ Ngoại Giao (U. S. State Department) vừa giải trình một số thắc mắc liên quan đến thời gian chờ đợi quá lâu, trong các hồ sơ bảo lãnh thân nhân.
Chẳng hạn như bảo lãnh diện anh chị em ruột từ Mexico hay Philippines phải đợi trên 22 năm, từ Việt Nam trên 10 năm.
Bộ Nội An cho hay, tại Sở Di Trú Hoa Kỳ, nay hồ sơ tồn đọng (backlogged) đến một con số kinh khủng, là hơn 96,000,000 (96 triệu) hồ sơ. Chỉ riêng trong tháng 11 vừa qua, Sở Di Trú nhận thêm 4.6 triệu hồ sơ bảo lãnh mới. Trong khi đó, ở đầu ra, Quốc Hội Hoa Kỳ chỉ cho phép (quotas) 226,000 người được nhập cư mỗi năm, chia ra cho rất nhiều quốc gia muốn đến định cư tại Hoa Kỳ.
Vì như thế, thời gian tiếp tục kéo dài ra.
Quotas này Không Áp Dụng cho các diện sau:
- Con độc thân dưới 21 tuổi (của công dân Hoa Kỳ).
- Cha/mẹ (của công dân Hoa Kỳ).
- Vợ/chồng, người phối ngẫu (của công dân Hoa Kỳ).

Nghĩa là 3 diện bảo lãnh trên được đến Hoa Kỳ không nằm trong giới hạn của Quotas nói trên, và như thế được nhập cư Hoa Kỳ nhanh chóng hơn so với các diện khác.

Là cư dân gốc Việt, chúng ta may mắn hơn là thời gian chờ đợi bảo lãnh thân nhân so ra vẫn ngắn hơn rất nhiều so với Trung Quốc, Philippines, Mexico …

Tính cho đến tháng 1/2011, thời gian bảo lãnh thân nhân bị Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) kéo dài ra và được xác định như sau: (cho tất cả các nước, ngoại trừ Trung Quốc, Ấn Đô, Mexico, và Philippines)

- Con độc thân (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 1): 4.5 năm – 5.0 năm (???)
- Vợ/chồng/cha/mẹ (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 2A): 3 năm (???)
- Vợ/chồng/phối ngẫu (của người đang có thẻ xanh): 3 năm (thời gian bằng với công dân Hoa Kỳ)
- Con độc thân (của người đang có thẻ xanh): (diện ưu tiên 2B): 8 – 9 năm
- Con có gia đình (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 3): 10 năm
- Anh chị em ruột (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 4): 9 năm

Sở Di Trú giải thích điều này rằng, nay do có quá nhiều hồ sơ bảo lãnh; Đầu vô ào ạt, trong khi đầu ra nhỏ giọt, dẫn đến tình trạng hồ sơ bị kéo dài như hiện nay.
Chào Duy,

Thanks bác đã post thông tin lên cho ACE diễn đàn được biết.
Rất mong bác cho biết nguồn của thông tin bác ghi nhận được là từ đâu để nâng cao độ thuyết phục về các thông tin đưa lên diễn đàn.

Cám ơn bác một lần nữa. Thân ái.
 

Duy

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Giải trình của Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Chào bạn Lily,
Thông tin nêu trên mình lấy trên trang web Cộng đồng người Việt UTAH, Tầm nhìn, mục Kiến thức phổ thông. Trang web này thỉnh thoảng có đăng 1 số thông tin liên quan đến Luật di trú và định cư Hoa Kỳ . Theo tác giả bài viết đã đăng, thông tin này được lấy từ press release của US Homeland Security (Bộ Nội An Hoa Kỳ). Nội dung thông tin mình đã paste nguyên văn , chỉ có thêm ký hiệu ??? tại mục Diện ưu tiên 1 và Diện ưu tiên 2A (vì hình như chưa chính xác lắm) và cũng không dám có ý kiến vì thật sự mình cũng như các bạn chỉ mới làm quen và tìm hiểu Luật di trú Hoa Kỳ vì nó liên quan đến hồ sơ bảo lãnh của gia đình . Rất mong các bạn tham khảo thêm và chúng ta cùng đánh giá xem sao.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#4
Ðề: Giải trình của Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Chào bạn Lily,
Thông tin nêu trên mình lấy trên trang web Cộng đồng người Việt UTAH, Tầm nhìn, mục Kiến thức phổ thông. Trang web này thỉnh thoảng có đăng 1 số thông tin liên quan đến Luật di trú và định cư Hoa Kỳ . Theo tác giả bài viết đã đăng, thông tin này được lấy từ press release của US Homeland Security (Bộ Nội An Hoa Kỳ). Nội dung thông tin mình đã paste nguyên văn , chỉ có thêm ký hiệu ??? tại mục Diện ưu tiên 1 và Diện ưu tiên 2A (vì hình như chưa chính xác lắm) và cũng không dám có ý kiến vì thật sự mình cũng như các bạn chỉ mới làm quen và tìm hiểu Luật di trú Hoa Kỳ vì nó liên quan đến hồ sơ bảo lãnh của gia đình . Rất mong các bạn tham khảo thêm và chúng ta cùng đánh giá xem sao.
Hi, nếu không kể đến các con số thống kê, ta có thể thấy tác giả bài viết này có vẻ không được rành lắm về các diện ưu tiên :10: Bác Duy có thể vào link này để tham khảo thêm CÁC LOẠI THỊ THỰC DI DÂN:
http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/phanloai/thithuc/didan.html :100:
 

phanthingocanh

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Giải trình của Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

(Monday, December 27th, 2010 @ 10:56 pm)
Bộ Nội An Hoa Kỳ (U.S. Homeland Security) và Bộ Ngoại Giao (U. S. State Department) vừa giải trình một số thắc mắc liên quan đến thời gian chờ đợi quá lâu, trong các hồ sơ bảo lãnh thân nhân.
Chẳng hạn như bảo lãnh diện anh chị em ruột từ Mexico hay Philippines phải đợi trên 22 năm, từ Việt Nam trên 10 năm.
Bộ Nội An cho hay, tại Sở Di Trú Hoa Kỳ, nay hồ sơ tồn đọng (backlogged) đến một con số kinh khủng, là hơn 96,000,000 (96 triệu) hồ sơ. Chỉ riêng trong tháng 11 vừa qua, Sở Di Trú nhận thêm 4.6 triệu hồ sơ bảo lãnh mới. Trong khi đó, ở đầu ra, Quốc Hội Hoa Kỳ chỉ cho phép (quotas) 226,000 người được nhập cư mỗi năm, chia ra cho rất nhiều quốc gia muốn đến định cư tại Hoa Kỳ.
Vì như thế, thời gian tiếp tục kéo dài ra.
Quotas này Không Áp Dụng cho các diện sau:
- Con độc thân dưới 21 tuổi (của công dân Hoa Kỳ).
- Cha/mẹ (của công dân Hoa Kỳ).
- Vợ/chồng, người phối ngẫu (của công dân Hoa Kỳ).

Nghĩa là 3 diện bảo lãnh trên được đến Hoa Kỳ không nằm trong giới hạn của Quotas nói trên, và như thế được nhập cư Hoa Kỳ nhanh chóng hơn so với các diện khác.

Là cư dân gốc Việt, chúng ta may mắn hơn là thời gian chờ đợi bảo lãnh thân nhân so ra vẫn ngắn hơn rất nhiều so với Trung Quốc, Philippines, Mexico …

Tính cho đến tháng 1/2011, thời gian bảo lãnh thân nhân bị Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) kéo dài ra và được xác định như sau: (cho tất cả các nước, ngoại trừ Trung Quốc, Ấn Đô, Mexico, và Philippines)

- Con độc thân (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 1): 4.5 năm – 5.0 năm (???)
- Vợ/chồng/cha/mẹ (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 2A): 3 năm (???)
- Vợ/chồng/phối ngẫu (của người đang có thẻ xanh): 3 năm (thời gian bằng với công dân Hoa Kỳ)
- Con độc thân (của người đang có thẻ xanh): (diện ưu tiên 2B): 8 – 9 năm
- Con có gia đình (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 3): 10 năm
- Anh chị em ruột (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 4): 9 năm

Sở Di Trú giải thích điều này rằng, nay do có quá nhiều hồ sơ bảo lãnh; Đầu vô ào ạt, trong khi đầu ra nhỏ giọt, dẫn đến tình trạng hồ sơ bị kéo dài như hiện nay.
Trời ạ
Vậy mình thuộc diện IR5, (cha mẹ của công dân Hoa Kỳ)vậy đợi đến 3 năm ?mấy hôm nay hoc muốn chết<<nao là hoc lái xe,hoc nấu ăn,hoc làm nail,hoc Englishvvv..và vvv>>,bây giờ nghe nói 3 năm muốn sỉu,vậy phải ngưng lai tất cả từ từ giải quyêt đúng không bác Duy, mà tin này chính xác không...nếu phải thì dẹp hết quá hic hic hic:13:
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#6
Ðề: Giải trình của Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Trời ạ
Vậy mình thuộc diện IR5, (cha mẹ của công dân Hoa Kỳ)vậy đợi đến 3 năm ?mấy hôm nay hoc muốn chết<<nao là hoc lái xe,hoc nấu ăn,hoc làm nail,hoc Englishvvv..và vvv>>,bây giờ nghe nói 3 năm muốn sỉu,vậy phải ngưng lai tất cả từ từ giải quyêt đúng không bác Duy, mà tin này chính xác không...nếu phải thì dẹp hết quá hic hic hic:13:
Hên Xui, hị hị học nhiều tốt chứ có gì đâu mà buồn :10::10::10:
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#7
Ðề: Giải trình của Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Bài ở trên nói diện 2A là quá tào lao chị ngocanh ui, diện IR5 của chị là diện ưu tiên 1 không có thời gian chờ đợi gì cả

Thị thực dành cho thành viên trực hệ

Theo Luật Di dân Hoa Kỳ, không có hạn chế về số lượng thị thực được cấp hàng năm cho các loại thị thực diện này. Những loại thị thực liệt kê bên dưới là thị thực dành cho thành viên trực hệ của công dân Hoa Kỳ:

• IR1/CR1a : Vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ. Đọc thêm

• IR2/CR2b : Con đẻ hay con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ, con còn độc thân, dưới 21 tuổi

• IR3: Con nuôi của công dân Hoa Kỳ

• IR4: Con nuôi của công dân Hoa Kỳ (được nhận nuôi ở Hoa Kỳ)

• IR5c: Cha/mẹ đẻ hay cha/mẹ kế của công dân Hoa Kỳ

• K1d: Hôn phu (thê) của công dân Hoa Kỳ. Đọc thêm

• K3e: Vợ/chồng và con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ. Đọc thêm
Để biết thêm thông tin về vấn đề con nuôi của công dân Hoa Kỳ, vui lòng xem tại: http://hanoi.usembassy.gov/orphan_visas.html hoặc http://adoption.state.gov
 

nguyetts

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Giải trình của Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Cam on anh Thanh , toi doc dien IR5 phai cho den 3 nam, toi xam mat, may co thong tin cua anh cuu van chu khong toi len huyet ap qua . Xin chan thanh cam on anh da tra loi dung luc . Thu that voi anh toi chi co 2 dua con gai ma no co chong o My het roi , toi buon lam , hon 5 nam roi khong gap con , neu cho doi nua chac thanh hon VONG TU qua . Xin cam on , cam on .
 

nguyetts

Thành viên tích cực
#9
Ðề: Giải trình của Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Chao qui anh chi em trong dien dan XNC , hoi gio toi chi nghe BO NOI VU , BO CONG AN , con BO NOI AN la co quan gi toi chua nghe , xin ACE giai dap giup , Xin chan thanh cam on . Nam moi chuc anh chi em XNC An Khang , Hanh Phuc .
 

langvuon

khoai nướng
#10
Ðề: Giải trình của Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Chao qui anh chi em trong dien dan XNC , hoi gio toi chi nghe BO NOI VU , BO CONG AN , con BO NOI AN la co quan gi toi chua nghe , xin ACE giai dap giup , Xin chan thanh cam on . Nam moi chuc anh chi em XNC An Khang , Hanh Phuc .
Bộ An ninh quốc nội Mỹ (United States Department of Homeland Security viết tắt là DHS) được thành lập vào ngày 25 tháng 11 năm 2002, là một bộ trong chính phủ liên bang Hoa kỳ. Chuyên về an ninh trong nước như là chống khủng bố hoặc các vấn đề dân sự gây nguy hiểm nghiêm trọng, khác nhiệm vụ nhưng làm việc song song với Bộ Quốc phòng chỉ chuyên đối phó những nguy hiểm đến từ bên ngoài
 

Duy

Thành viên tích cực
#11
Ðề: Giải trình của Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Mấy hôm nay đọc lui tới thông tin này , xem kỹ lại các thông tin về di trú trước đây của USCIS , NVC , Lãnh sự quán HK và qua ý kiến đánh giá của các bạn , mình thấy thông tin này có nhiều điểm không chính xác chẳng hạn như :
1/ Con độc thân (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 1): 4.5 năm – 5.0 năm. Câu này không đầy đủ. Chính xác phải là: Con độc thân trên 21 tuổi (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 1): 4.5 năm – 5.0 năm
2/ Vợ/chồng/cha/mẹ (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 2A): 3 năm cũng không đúng vì Diện này không bị hạn chế visa hàng năm như phần trên thông tin đã đề cập (Quotas này Không Áp Dụng cho các diện sau:Con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ; Cha/mẹ của công dân Hoa Kỳ; Vợ/chồng, người phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ.
3/ Hồ sơ tồn đọng (backlogged) đến một con số kinh khủng, là hơn 96,000,000 (96 triệu) hồ sơ. Chỉ riêng trong tháng 11 vừa qua, Sở Di Trú nhận thêm 4.6 triệu hồ sơ bảo lãnh mới . Con số 96 triệu và 4.6 triệu là con số quá lớn so với các thông tin về số lượng hồ sơ chờ đợi trước đây của sở Di trú (đã đăng trong tháng 12/2010)
Theo mình nhớ con số chờ đợi tất cả các nước tính đến tháng 11/2010 là khoảng 2-3 triệu thôi .
Do vậy , theo mình nghĩ do có tồn đọng hồ sơ , nên hiện nay NVC tạm thời lùi thời hạn visa để giải quyết khoảng 2-3 tháng gì đó là về lại mốc cũ . Còn các diện ưu tiên đã được Luật Di trú Hoa Kỳ quy định thì vẫn như trước đây , không có gì thay đổi đâu .
Qua tết dương lịch , NVC và ÚCIS vừa trãi qua kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới vui vẻ chắc sẽ làm việc lại ào ào và bắt chúng ta lu bù đón những trận mưa Completed, Phỏng vấn , Open ...cho mà xem. He He He . Phải đi mua viết dự trữ để ...điền đơn NVC thôi.