[Hồ sơ F3] Hồ sơ F3 - HCM2008571073*

qtrilk1532

Thành viên mới
#1
Xin chào Anh/Chị
Mình là thành viên mới của diễn đàn có 1 số thắc mắc. Mong Anh/Chị giải đáp.

Số hồ sơ Case Number: HCM2008571073

Người bảo lãnh là bà nội mình. Người được bảo lãnh là ba mình. Nhưng bà nội mình mất tháng 10/2015. Đến nay thì gia đình mình nhận được thư từ Đại Sứ Quán Mỹ với nội dung như 2 hình dưới. Mình đã đánh dấu vào dòng đầu tiên của tờ thứ 2 và gửi đến địa chỉ hướng dẫn.

Nhưng có vài người nói với gia đình mình rằng người bảo lãnh qua đời thì hồ sơ sẽ bị hủy. Do 1 số lí do nên gia đình mình không biết người thân bên Mỹ có thông cho nơi bảo lãnh biết rằng người bảo lãnh đã qua đời hay chưa.

Vậy các Anh/Chị cho mình hỏi trường hợp hồ sơ của mình có được xét như bình thường hay không ? Nếu có thì hồ sơ của mình đang ở giai đoạn nào ?
Mình xin cám ơn.

 

sunko

Thành viên tích cực
#3
Bạn theo đường link http://ceac.state.gov/iv đăng nhập với Case number và Invoice I.D và complete form D-261 như trong thư yêu cầu. Đúng ra bạn nên xóa số Invoice I.D hoặc BĐH nên duyệt ảnh phải xóa giúp bạn này phần Invoice I.D trước khi post lên đây.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#4
Xin chào Anh/Chị
Mình là thành viên mới của diễn đàn có 1 số thắc mắc. Mong Anh/Chị giải đáp.

Số hồ sơ Case Number: HCM2008571073

Người bảo lãnh là bà nội mình. Người được bảo lãnh là ba mình. Nhưng bà nội mình mất tháng 10/2015.


Hồ sơ này đã được chấp thuận vào năm 2008, đến 10/2015 Mẹ của người được bảo lãnh mới mất. Hồ sơ vẫn được coi là một hồ sơ mở và làm các thủ tục để xin cứu xét vì lý do nhân đạo.

Đến nay thì gia đình mình nhận được thư từ Đại Sứ Quán Mỹ với nội dung như 2 hình dưới. Mình đã đánh dấu vào dòng đầu tiên của tờ thứ 2 và gửi đến địa chỉ hướng dẫn.

Lãnh sự quán đã không biết người bảo lãnh là Mẹ tức bà nội của bạn, đã qua đời. Nên khi hồ sơ đã quá một năm mà không liên lạc, họ sẽ gửi thông báo như hình bạn gửi lên.

Nhưng có vài người nói với gia đình mình rằng người bảo lãnh qua đời thì hồ sơ sẽ bị hủy. Do 1 số lí do nên gia đình mình không biết người thân bên Mỹ có thông cho nơi bảo lãnh biết rằng người bảo lãnh đã qua đời hay chưa.
Lập tức thông báo cho người thân ở Hoa Kỳ gửi giấy chứng tử cho NVC. Sau khi NVC cập nhật hồ sơ và trả về Sở Di Trú thì gia đình trình bày lý do muốn xin được cứu xét vì lý do nhân đạo. Đây là một quá trình thủ tục đòi hỏi rất nhiều thời gian nên gia đình bạn cần lưu ý. Chúc bạn nhiều may mắn.
 

qtrilk1532

Thành viên mới
#5
Vậy hiện giờ không cần phải hoàn thành việc đóng tiền 120$ với 325$ đúng không ạ ?
Sau khi nộp giấy báo tử và người thân trong gia đình thay thế người đã mất sẽ mất khoảng bao lâu để hồ sơ tiếp tục vậy BĐH ?