Vậy sao lúc họ chấp nhận hồ sơ vẫn có tên em được đi theo là sao chị. Lúc hồ sơ chấp thuận lúc đó em mới 15 tuổi vậy em có được đi theo không chị em. Cám ơn.
Hồ sơ bảo lãnh ban đầu dĩ nhiên là phải có tên đầy đủ các thành viên cùng đi, nhưng khi hồ sơ đến lượt đáo hạn để mở khoảng gần 5 năm vào năm 2023, NVC sẽ xem xét lại trường hợp những ai nằm trong độ tuổi CSPA, sẽ loại bỏ ra không có tên trong danh sách cùng đi nữa, không được giải quyết đóng tiền lệ phí visa, cũng như điền đơn Form DS-260, vì tại thời điểm này tuổi thực hiện tại của bạn đã 28 tuổi rồi.
Cứ tính đơn giản dễ hiểu như thế này lấy tuổi thực vào năm 2023 của bạn là 28 tuổi - trừ đi số năm hồ sơ gia đình bạn phải chờ đợi chấp thuận Approval Date ở USCIS là 4 năm (28 - 4= 24) tức là 24 tuổi, bạn đã vượt quá tuổi CSPA theo quy định chỉ là 21 tuổi. Cũng cần báo cho bạn biết là tuổi CSPA tính từng ngày một, lố đi 2, 3 ngày cũng bị rớt ở lại Việt Nam như thường, và có rất nhiều trường hợp như vậy, chứ không riêng gì là ở gia đình bạn.
Bạn không hiểu gì về hồ sơ và luật di trú, mới tìm đến diễn đàn để nhờ giúp tư vấn, thì cần phải hợp tác nghe chấp nhận và hiểu những gì mà BQT diễn đàn đã tư vấn, hướng dẫn cho bạn chứ? Đằng này bạn hỏi ngược lại như thách đố diễn đàn. Như vậy là sao?
Vậy sao lúc họ chấp nhận hồ sơ vẫn có tên em được đi theo là sao chị.