IR5(con bảo lãnh Cha, Mẹ) Hồ sơ IR5 - HCM2009738259 & HCM2009738260

nc1995

Thành viên mới
#1
Tôi tên là : Cao Thị Hoà. Số hồ sơ: HCM2009738259
Sinh ngày 10 tháng 4 năm 1949
Cùng chồng là: Nguyễn Công Châu. Số hồ sơ:HCM2009738260
Sinh ngày 23 tháng 9 năm 1945
Là người được bảo lãnh chính theo diện Đoàn tụ gia đình , hồ sơ do con của tôi đứng đơn bảo lãnh.
Người bảo lãnh tên là : Nguyễn Thị Chi
Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1979

Tôi đã bổ túc hồ sơ theo yêu cầu của quý phòng vào ngày 22-03-2010(Trước đây tôi đã phỏng vấn vào ngày 22-02-2010 vì thiếu hồ sơ phải bổ sung) , hiện tại tôi vẫn đang chờ sự xét duyệt của Lãnh sự. Xin vui lòng cho tôi được biết thời gian nào hồ sơ của tôi mới được xem xét và xếp lịch phỏng vấn để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cho việc xuất cảnh đoàn tụ cùng gia đình chúng tôi tại Hoa Kỳ .
Tôi đã gửi mail cho phòng Lãnh sự quán nhưng không thấy trả lời
Vậy có thể cho tôi biết ngày tôi được mời phỏng vấn không?
 

heaven

Cựu Ban điều hành
#2
Ðề: Hỏi ngày được phỏng vấn

hs bạn hiện đang ở lsq, bạn nên liên hệ trực tiếp với lsq, rất tiếc diễn đàn không giúp được bạn :109::109: