IR5(con bảo lãnh Cha, Mẹ) Hồ sơ IR5 - HCM2011540029

phatdiep

Thành viên mới
#1
Xin mọi người xem giúp hồ sơ của tôi đã hoàn thành chưa?

Và tôi có một số thắc mắc nữa:
- Trong các giấy tờ cần chuẩn bị để đi phỏng vấn có ghi là cần bản chính giấy khai sinh của người bảo lãnh. Vậy con gái tôi ở Mỹ phải gửi bản chính giấy khai sinh về hay là scan được rồi?

- Lúc trước con gái tôi dùng giấy khai sinh cũ để nộp hồ sơ cho tôi. Nhưng sau đó khi bảo lãnh cho em gái nó thì phải đổi giấy khai sinh mới (vì giấy khai sinh cũ của nó và em nó khác ngày sinh của vợ tôi).
Vậy có thể có rắc rối gì không?
Và nếu như giấy khai sinh cũ của nó không thể trích lục nữa, thì tôi có thể thông báo cho bên lãnh sự quán để đổi giấy mới được không?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#2
Xin mọi người xem giúp hồ sơ của tôi đã hoàn thành chưa?

Và tôi có một số thắc mắc nữa:
- Trong các giấy tờ cần chuẩn bị để đi phỏng vấn có ghi là cần bản chính giấy khai sinh của người bảo lãnh. Vậy con gái tôi ở Mỹ phải gửi bản chính giấy khai sinh về hay là scan được rồi?

- Lúc trước con gái tôi dùng giấy khai sinh cũ để nộp hồ sơ cho tôi. Nhưng sau đó khi bảo lãnh cho em gái nó thì phải đổi giấy khai sinh mới (vì giấy khai sinh cũ của nó và em nó khác ngày sinh của vợ tôi).
Vậy có thể có rắc rối gì không?
Và nếu như giấy khai sinh cũ của nó không thể trích lục nữa, thì tôi có thể thông báo cho bên lãnh sự quán để đổi giấy mới được không?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Hồ sơ này đã hoàn tất và NVC đã chuyển về LSQ Hoa Kỳ tại Tp.HCM ngày 10.8.2011.
*Khi phỏng vấn A,C cần phải có giấy khai sinh bản chính của người bảo lãnh (không chấp nhận bản sao)
*Giấy khai sinh A.C phải chuẩn bị thật kỹ, vì đây là bằng chứng hàng đầu trong việc chứng minh mối quan hệ.
Trích: http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/iv/faqs/di/dan.html
10. Làm thế nào để xin lại giấy khai sinh?

Trong trường hợp không thể xin lại được giấy khai sinh tôi phải làm gì? Những người sinh ra tại Việt Nam phải liên hệ với văn phòng Uỷ ban Nhân dân địa phương nơi người đó được sinh ra – nơi mẹ của đương sự đã sống theo địa chỉ trong Hộ khẩu. Ủy ban Nhân dân địa phương có thể cấp bản sao của giấy khai sinh cho đương sự dưa trên những dữ liệu của giấy khai sinh gốc. Hoặc, văn phòng Ủy ban Nhân dân địa phương có thể cấp “Trích lục” của thông tin về việc khai sinh trên dữ liệu của họ cho đương sự. Nếu quí vị không thể có được khai sinh vì lý do hồ sơ đã hủy hay cơ quan nhà nước không cấp lại, đương đơn phải nộp giấy tuyên thệ được phòng hộ tịch địa phương xác nhận và các bằng chứng khác về việc khai sinh của mình như sổ hộ khẩu cũ, học bạ, hay giấy rửa tội.