Cháu tên Huy, hiện là sinh viên-cuối năm 3 trường Đại học kiến trúc tp HCM ngành Quy hoạch đô thị (Urban planning) và tốt nghiệp ở năm thứ 5 sẽ được gọi là Kiến trúc sư quy hoạch đô thị.Cháu được biết ở Mỹ , người ta phải trở thành kiến trúc sư công trình (được đào tạo trong khoảng 6 năm) rồi mới được học lên Quy hoạch.Trường cháu cũng không có liên kết với Mỹ ở ngành Kiến trúc và cả Quy hoạch.
Cháu sắp định cư ở Seattle, có thể là tháng 5, hay tháng 6 này.Cháu mơ ước được trở thành một kiến trúc sư giỏi, có sự nghiệp ổn định.Vì thế cháu mong học được ở trường có uy tín như bác mong con gái bác được học ở University of Washington.Cháu cũng muốn tiết kiệm chi phí tối đa cho gia đình vì gia đình cháu đến 6 nhân khẩu; bao gồm cha mẹ, cháu & các em.
Hiện tại có nhiều con đường để cháu chọn nhưng thông tin không đầy đủ và chắc chắn.Như việc nán lại Việt Nam học hết quy hoạch trong khi ngành này ở Mỹ lại chỉ dành cho các kiến trúc sư học; các môn để cho cháu hiểu về ngành kiến trúc công trình cũng gần như chỉ dừng ở mức giới thiệu vì phân biệt Kiến Trúc và Quy hoạch; và chủ yếu lấy bối cảnh về lý thuyết lẫn thực tiễn ở Việt Nam để giảng dạy.Cháu chỉ sợ qua Mỹ không sử dụng được kiến thức này cho mục tiêu trước mắt là học lên nữa; không transfer được; và bằng cấp kiến trúc ở VN không được công nhận ở Mỹ.Mặt khác với con đường thứ 2 là ngưng học và sang Mỹ học lại ngành kiến trúc công trình sau đó lên ngành quy hoạch, kiến thức có thể sẽ vững vàng hơn để hành nghề và nghiên cứu khoa học sau này. Nếu vậy xem như cháu chỉ vừa tốt nghiệp THPT .Cháu được biết có thể mình sẽ phải ngưng một năm để chờ chế độ đãi ngộ gì đó của bang, rồi phải học community college 2 năm rồi mới liên thông lên university.Cháu hiện vẫn chưa tìm được trường cho các chặn học này vì chưa biết uy tín trường & trường phải có dạy kiến trúc.Cháu vẫn chưa nắm được ý nghĩa, yêu cầu,nội dung các bài test mà dân nhập cư như cháu phải trải qua để có thể đi học ở các trường uy tín, các thứ về hệ thống giáo dục từ highschool lên university Mỹ cháu vẫn chưa nắm.Trình độ tiếng Anh của cháu vẫn còn nhiều hạn chế nhưng cũng không đến nỗi quá xá tồi.Mặt khác cháu vẫn mong có được học bỗng để tiết kiệm tối đa chi phí gia đình; và đi theo con đường ngắn nhất để có thể sớm hành nghề & nghiên cứu khoa học vì cháu đã mất 3 năm học ở Việt Nam kể từ năm 18 tuổi.
Mong bác cho cháu xin lời khuyên, hướng dẫn.Chân thành cảm ơn bác.
PS:Cháu có thể được biết tên bác không ạ?
Nguulang9x
Cháu sắp định cư ở Seattle, có thể là tháng 5, hay tháng 6 này.Cháu mơ ước được trở thành một kiến trúc sư giỏi, có sự nghiệp ổn định.Vì thế cháu mong học được ở trường có uy tín như bác mong con gái bác được học ở University of Washington.Cháu cũng muốn tiết kiệm chi phí tối đa cho gia đình vì gia đình cháu đến 6 nhân khẩu; bao gồm cha mẹ, cháu & các em.
Hiện tại có nhiều con đường để cháu chọn nhưng thông tin không đầy đủ và chắc chắn.Như việc nán lại Việt Nam học hết quy hoạch trong khi ngành này ở Mỹ lại chỉ dành cho các kiến trúc sư học; các môn để cho cháu hiểu về ngành kiến trúc công trình cũng gần như chỉ dừng ở mức giới thiệu vì phân biệt Kiến Trúc và Quy hoạch; và chủ yếu lấy bối cảnh về lý thuyết lẫn thực tiễn ở Việt Nam để giảng dạy.Cháu chỉ sợ qua Mỹ không sử dụng được kiến thức này cho mục tiêu trước mắt là học lên nữa; không transfer được; và bằng cấp kiến trúc ở VN không được công nhận ở Mỹ.Mặt khác với con đường thứ 2 là ngưng học và sang Mỹ học lại ngành kiến trúc công trình sau đó lên ngành quy hoạch, kiến thức có thể sẽ vững vàng hơn để hành nghề và nghiên cứu khoa học sau này. Nếu vậy xem như cháu chỉ vừa tốt nghiệp THPT .Cháu được biết có thể mình sẽ phải ngưng một năm để chờ chế độ đãi ngộ gì đó của bang, rồi phải học community college 2 năm rồi mới liên thông lên university.Cháu hiện vẫn chưa tìm được trường cho các chặn học này vì chưa biết uy tín trường & trường phải có dạy kiến trúc.Cháu vẫn chưa nắm được ý nghĩa, yêu cầu,nội dung các bài test mà dân nhập cư như cháu phải trải qua để có thể đi học ở các trường uy tín, các thứ về hệ thống giáo dục từ highschool lên university Mỹ cháu vẫn chưa nắm.Trình độ tiếng Anh của cháu vẫn còn nhiều hạn chế nhưng cũng không đến nỗi quá xá tồi.Mặt khác cháu vẫn mong có được học bỗng để tiết kiệm tối đa chi phí gia đình; và đi theo con đường ngắn nhất để có thể sớm hành nghề & nghiên cứu khoa học vì cháu đã mất 3 năm học ở Việt Nam kể từ năm 18 tuổi.
Mong bác cho cháu xin lời khuyên, hướng dẫn.Chân thành cảm ơn bác.
PS:Cháu có thể được biết tên bác không ạ?
Nguulang9x