Hoa Kỳ sắp công bố đề nghị cải tổ di trú

thieuminh72

Thành viên tích cực
#1
Hoa Kỳ sắp công bố đề nghị cải tổ di trú
VOA



12.04.2013
Một nhóm Thượng nghị sĩ hai đảng Hoa Kỳ sắp sửa công bố đề nghị cải tổ sâu rộng cơ chế di trú của quốc gia.


Người gốc châu Mỹ Latinh chiếm tỷ lệ cao trong số di dân sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.


Các nhà làm luật nói rằng các điều khoản sẽ bao gồm nới lỏng điều kiện cấp visa cho một số loại công nhân nước ngoài, tăng cường an ninh tại các biên giới và đặt ra những điều kiện cho những di dân đang sống và lao động bất hợp pháp từ nhiều năm nay có thể trở thành công dân Mỹ.

Tranh cãi nhiều nhất vẫn là các quy định dành cho 11 triệu di dân đang sống bất hợp pháp.

Bà Lia Parada là giám đốc của America's Voice, một nhóm ủng hộ cải tổ chính sách di trú sâu rộng. Bà nói với VOA chính sách hiện nay đối với thành phần di dân bất hợp pháp là không thể chấp nhận:

“Thật là vô lý khi có 11 triệu người tại đất nước này sống trong bóng tối, nhận đồng lương một cách lén lút.”

Ông Jon Feere thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Di trú đồng ý nhưng nói cần thay đổi cách nào để không ảnh hưởng thiệt thòi cho người lao động Mỹ:

“Việc làm bây giờ rất hiếm. Hiện có khoảng 27 triệu người Mỹ không có bằng đại học đang thất nghiệp. Những người này khó chấp nhận chuyện chính phủ liên bang cấp phép đi làm cho những người nhập cảnh lậu, trong khi những người Mỹ chính gốc không kiếm được việc.”

Tổng thống Obama thắng cử năm ngoái một phần là nhờ có trên 70% người gốc châu Mỹ Latinh bỏ phiếu cho ông.

Người gốc châu Mỹ Latinh chiếm tỷ lệ cao trong số di dân sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều ý thức rằng di trú là đề tài quan trọng thu hút cử tri.



----------------
VOA