Không thể khai đại khi nguồn lợi tức kiếm được không đủ

Thành

Thích đủ thứ ...
#1
Không thể khai đại khi nguồn lợi tức kiếm được không đủ, vì những số liệu khai trên I-864 đều cần phải có chứng minh rõ ràng qua các giấy tờ hổ trợ như: hồ sơ thuế, form W-2, form 1099, 3 cùi check lương cuối, giấy chứng nhận của nơi làm việc ghi rõ mức lương được trả... và với số An sinh xã hội của người bảo trợ tài chánh, các cơ quan chính phủ có thể truy cập nguồn lợi tức kiếm được của người này, kể từ năm đầu tiên họ làm việc và đóng thuế An Sinh Xã Hội ở Hoa kỳ.

Người được bảo lãnh cũng có thể sử dụng giá trị tài sản, tài khoản trong ngân hàng của mình để phụ thêm cho hồ sơ bảo trợ tài chánh của người bảo lãnh thiết lập. Trong trường hợp này giá trị tài khoản, tài sản (có bằng chứng rõ ràng), phải gấp 5 lần số tiền còn thiếu hụt so với tiêu chuẩn tối thiểu phải có.

Nguồn: Tran, P (YHD)