Lịch Visa 6/2013 & Dự đoán lịch Visa 7/2013.

Status
Không mở trả lời sau này.

orion_tuan

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

F4 Đứng rùi. CHờ luật mới thui. Tháng 10 chắc có luật mới. Đứng tới lúc đó là 12 năm rưỡi.
 

Centaurs Vizi

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

Hehehe, có thể thời gian qua visa các diện bị ảnh hưởng bởi cái ông trời ơi đất hỡi này : http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130525/nhan-vien-lanh-su-my-o-tp-hcm-bi-bat-vi-ban-thi-thuc.aspx. Hy vọng sau vụ này VISA sẽ lại LÊN ẦM ẦM, để các bạn không còn phải bận tâm lo lắng mà đoán già đoán non nữa :21::21::21:

Theo mình nghĩ thì số lượng visa F4 được cấp đã hết. Phải đợi tới tháng 10 có tài khóa mới hoặc dự luật được thông qua trở thành luật thì F4 mới tăng. Giờ thì đứng yên vài tháng thôi.
 

chihuahua8383

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

Hehehe, có thể thời gian qua visa các diện bị ảnh hưởng bởi cái ông trời ơi đất hỡi này : http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130525/nhan-vien-lanh-su-my-o-tp-hcm-bi-bat-vi-ban-thi-thuc.aspx. Hy vọng sau vụ này VISA sẽ lại LÊN ẦM ẦM, để các bạn không còn phải bận tâm lo lắng mà đoán già đoán non nữa :21::21::21:
vụ này sao chỉ thấy báo vn đưa tin, báo nươc ngoài chẳng thấy, lạ thật
 

orion_tuan

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

Hehehe, có thể thời gian qua visa các diện bị ảnh hưởng bởi cái ông trời ơi đất hỡi này : http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130525/nhan-vien-lanh-su-my-o-tp-hcm-bi-bat-vi-ban-thi-thuc.aspx. Hy vọng sau vụ này VISA sẽ lại LÊN ẦM ẦM, để các bạn không còn phải bận tâm lo lắng mà đoán già đoán non nữa :21::21::21:
Ông này chịu trách nhiệm cấp visa không định cư, tức là visa không giới hạn, đó là diện du lịch, diện du học, không ảnh hưởng tới diện F. Còn vụ diện F, thì F4 k thấy NVC nói gì, k thề đoán đc.
 

jessehuynh

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

Chào tất cả ACM trên diễn đàn em là thành viên mới xin được làm quen với ACM và mong trả lời giúp em.
Cho e hỏi diện IR1 sao khoing thấy lịch visa vậy? Vì em thấy lịch visa cho các diện f thôi nên không biết muốn xem lịch visa diện IR1 thì xem ở đâu ạ? E xin cám ơn
 

Thành

Thích đủ thứ ...
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

Chào tất cả ACM trên diễn đàn em là thành viên mới xin được làm quen với ACM và mong trả lời giúp em.
Cho e hỏi diện IR1 sao khoing thấy lịch visa vậy? Vì em thấy lịch visa cho các diện f thôi nên không biết muốn xem lịch visa diện IR1 thì xem ở đâu ạ? E xin cám ơn
IR1 - IR1/CR1: Vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ
Diện cuả bạn thộc diện ưu tiên, không phải sắp hàng chờ như các diện khác, bạn không cần chờ lịch Visa gì cả, làm xong hồ sơ là có lịch phỏng vấn luôn !
 

jessehuynh

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

Vậy hả anh! Cám ơn anh nhiêu được anh trả lời em mới biết, anh cho em hỏi thế diện IR1 đã có số: MSC1390077558 thì bao lâu mới được chấp nhận vậy anh. Vì hồ sơ em nộp ngày 16/10/2012 đến giờ đã gần 8 tháng rồi mà chồng em chỉ nhận được giấy thông báo thôi ngoài ra không nhận được giấy nữa. Vậy bao lâu hồ sơ e mới được phỏng vấn?
 

thieuminh72

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

DỰ LUẬT DI TRÚ MỚI CỦA HOA KỲ 2013 SẮP ÁP DỤNG
nguoicham


TÓM TẮT DỰ LUẬT DI TRÚ MỚI CỦA HOA KỲ 2013 LIÊN QUAN ĐẾN BẢO LÃNH THEO DIỆN GIA ĐÌNH
(Nếu dự luật có hiệu lực từ 1/10/2013)


Visa F1:
- Từ 1/10/2013 đến 30/09/2015: Số Visa hàng năm tăng lên từ 23,400 lên 45,200 (226,000 x 20%)

- Từ 1/10/2015 trở đi: Số Visa hàng năm tăng lên từ 45,200 lên 56,350 (=161,000 x 35%)

Visa F2A:
Cấp Visa không hạn chế từ 1/10/2013


Visa F2B:
- Từ 1/10/2013 đến 30/09/2015: Số Visa hàng năm tăng từ 26,266 (=114,200 x 23%) lên 45,200 (=226,000 x 20%)

- Từ 1/10/2015 trở đi: Số Visa hàng năm tăng lên từ 45,200 lên 64,400 (=161,000 x 40%)


Visa F3:
- Từ 1/10/2013 đến 30/09/2014: Số Visa tăng lên từ 23,400 lên 45,200 (226,000 x 20%)

- Từ 1/10/2014 đến 30/09/2015: Số Visa = 45,200 + Số Visa được cấp từ Merit-based track two system (áp dụng đối với hồ sơ nộp trên 5 năm).

- Từ 1/10/2015 trở đi:

. Visa hằng năm của (F3 dưới 31 tuổi) là 40,250 (=161,000 x 25%)

. Hủy bỏ Family-based visa của (F3>=31 tuổi)

.Từ 1/10/2015 đến 30/09/2023: Visa (F3>=31 tuổi) được cấp từ Merit-based track two system (áp dụng đối với hồ sơ nộp trên 5 năm).


Visa F4:
- Từ 1/10/2013 đến 30/09/2014: Số Visa tăng lên từ 65,000 lên 90,400 (226,000 x 40%)

- Từ 1/10/2014 đến 30/09/2015: Số Visa = 90,400 + Số Visa được cấp từ Merit-based track two system (áp dụng đối với hồ sơ nộp trên 5 năm).

- Từ 1/10/2015 trở đi:

. Hủy bỏ Family-based visa của F4

. Từ 1/10/2015 đến 30/09/2023: Visa F4 được cấp từ Merit-based track two system (áp dụng đối với hồ sơ nộp trên 5 năm).

Sau đây là một số điểm chính trong chương trình cải tổ di trú do Thượng viện đề nghị:

DIỆN BẢO LÃNH THÂN NHÂN TRỰC HỆ:
- Không có sự thay đổi diện bảo lãnh người hôn phối và con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Mỹ, nhưng dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện sẽ cho phép một công dân Mỹ được quyền bảo lãnh con riêng của người hôn phối nếu hôn thú của họ được thành lập trước khi người con 21 tuổi. Hiện nay, giấy hôn thú phải thành lập trước khi người con 18 tuổi.

Những anh chị em độc thân, dưới 21 tuổi, có thể được tính thêm vào đơn bảo lãnh cha – mẹ và sẽ không cần thiết phải nộp riêng mẫu đơn bảo lãnh anh chị em nữa.

- Di chuyển diện bảo lãnh F2A (tức cha-mẹ Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân, dưới 21 tuổi) sang diện bảo lãnh Thân Nhân Trực Hệ.


DIỆN BẢO LÃNH THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN:

- Diện bảo lãnh F1 dành cho con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ sẽ không thay đổi.

- Diện bảo lãnh F2B dành cho con độc thân và trên 21 tuổi của Thường trú nhân sẽ được gọi là diện "F2". Ðối với những người con quá lớn tuổi để được áp dụng Chương trình Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (tức chương trình CSPA), và đã phải ở lại Việt Nam, sẽ tự động được sử dụng ngày ưu tiên của hồ sơ bảo lãnh cha-mẹ trước đây trong đơn bảo lãnh mới được cha-mẹ nộp ngay sau khi đến Hoa Kỳ.

- Diện bảo lãnh F3 dành cho con cái đã lập gia đình của công dân Mỹ sẽ được gọi là diện "F1B". Diện bảo lãnh này sẽ vẫn tiếp tục sau khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện thành luật chính thức nhưng đơn bảo lãnh phải được nộp trước người con đã lập gia đình lên 31 tuổi. Hiện nay, diện này không giới hạn tuổi, vì thế, những đơn bảo lãnh diện F3 được nộp cho Sở di trú trước khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện mới có hiệu lực sẽ vẫn được duyệt xét bình thường.

- Diện bảo lãnh F4 dành cho anh chị em của công dân Mỹ sẽ chấm dứt nếu dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện trở thành luật chính thức. Những đơn bảo lãnh được nộp trước khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện thành luật sẽ vẫn được duyệt xét, và thời gian chờ đợi sẽ ngắn hơn trong tương lai. Những người con độc thân và dưới 21 tuổi sẽ có thể cùng theo cha-mẹ đến Hoa Kỳ.

- Diện bảo lãnh F-4 dành cho anh-chị-em của công dân Mỹ sẽ chấm dứt, nhưng bất cứ ai đã nộp đơn bảo lãnh cho sở di trú sẽ được xét duyệt sớm. Hiện nay, chúng ta thấy sở di trú vẫn nhận đơn bảo lãnh diện F-4 cho đến khi chương trình Cải Tổ Di Trú Toàn Diện thành luật.

- Diện bảo lãnh F-3 dành cho con đã lập gia đình của công dân Mỹ sẽ vẫn tồn tại, nhưng các con của người bảo lãnh phải dưới 32 tuổi lúc sở di trú nhận được đơn.

- Diện bảo lãnh F2A dành cho người hôn phối và các con độc thân, dưới 21 tuổi của Thường trú nhân, sẽ được chuyển sang diện không bị giới hạn số lượng chiếu khán, sẽ giống như người hôn phối và các con dưới vị thành niên của công dân Mỹ. Ðiều này sẽ giúp cho đơn bảo lãnh được giải quyết rất nhanh chóng.

- Dự luật này sẽ thay đổi thời gian chờ đợi của người có Thẻ Xanh muốn nhập quốc tịch Hoa Kỳ, thay vì 5 năm sẽ chỉ còn 3 năm.

- Sẽ không có con đường "đặc biệt" xin nhập tịch Hoa Kỳ của khoảng 11 triệu 500 ngàn di dân bất hợp pháp. Họ sẽ phải đợi 10 năm trước khi nộp đơn xin Thẻ Xanh. Trong thời gian đó, họ sẽ được đi làm hợp pháp nhưng sẽ không được hưởng những lợi ích của liên bang, chẳng hạn như trợ cấp xã hội hoặc y tế. Sau khi nhận được Thẻ Xanh, họ có thể nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ trong 3 năm. Họ sẽ hợp lệ được nhận Thẻ Xanh nếu vẫn đủ tiêu chuẩn, học Anh ngữ, hoàn tất những đòi hỏi khác và vẫn làm việc trong 10 năm.

- Ngày đáo hạn dành cho những di dân bất hợp pháp được hưởng từ chương trình Cải Tổ Di Trú Toàn Diện của Thượng viện sẽ là việc nhập cảnh Hoa Kỳ kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

- Những trẻ em được đưa đến Mỹ bất hợp pháp sẽ được giải quyết nhanh hơn: họ sẽ có Thẻ Xanh trong 5 năm và sẽ hợp lệ xin nhập tịch Hoa Kỳ ngay khi có Thẻ Xanh.

- Ðối với diện chiếu khán H-1B dành cho những công nhân có tài năng, sẽ có nhiều chiếu khán hơn.

- Một loại chiếu khán mới sẽ cấp cho những doanh nhân mong muốn đến Hoa Kỳ để khởi công xây dựng công ty của họ.

- 5 năm sau khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện thành luật, một loại "chiếu khán dựa trên giá trị" mới sẽ được thực hiện. Chiếu khán mới này sẽ khởi sự với 120.000 chiếu khán mỗi năm, và sẽ thêm điểm dựa trên tài năng, việc làm và mối liên hệ gia đình.

Hàng tỷ mỹ kim sẽ được đổ vào an ninh biên giới, và hàng triệu người đang chờ đợi ở nước ngoài nhiều năm, có khi cả nhiều thập niên, vì sự chậm trễ giải quyết di trú hợp pháp sẽ thấy hồ sơ của mình được giải quyết nhanh chóng.

Các Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa trong "Nhóm Tám Người" đặt trọng tâm vào an ninh biên giới và thi hành luật pháp nghiêm minh; trong khi đảng Dân Chủ đặt ưu tiên vào việc quốc tịch hóa rộng rãi hơn. Dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện của Thượng viện là việc thương thảo giữa hai đảng này.

Tin giờ chót cho biết vì biến cố nổ bom khủng bố ở thành phố Boston vừa qua, dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện được đề nghị hoãn việc thảo luận lại cho đến thời gian thuận tiện hơn.


- Hỏi: Liệu vẫn còn thời gian để các công dân Mỹ bắt đầu bảo lãnh anh chị em của họ và con có gia đình không?

- Ðáp: Ðơn F4 dành cho việc bảo lãnh anh chị em và đơn F3 dành cho việc bảo lãnh các con có gia đình nên được nộp cho sở di trú càng sớm cành tốt, trước khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện thành luật. Nếu diện bảo lãnh F4 bị ngưng lại, các anh chị em của công dân Mỹ sẽ được bảo lãnh bởi cha/mẹ công dân Mỹ với diện bảo lãnh khác, chẳng hạn như diện F1 hoặc F3 nếu họ không quá lớn tuổi theo đòi hỏi mới của diện F3.


HIỂU VỀ THẺ XANH ( THƯỜNG TRÚ NHÂN )


Đi diện định cư thẻ xanh được cấp 10 năm, trừ diện vợ chồng, hôn phu, hôn thê là 2 năm...

Nếu đã có thẻ xanh 10 năm, không phải gia hạn thẻ xanh nếu Thường trú nhân có ý định đi ra ngoài nước Mỹ bằng thẻ xanh dưới một năm thì không cần xin Reentry Permit, nhưng nếu có ý định đi trên 1 năm dưới 2 năm thì bắt buộc phải xin Reentry permit ( giấy phép tái nhập cảnh).

Theo luật Di trú, thường trú nhân Hoa kỳ được phép tự do đi lại, sinh sống làm ăn, cư trú tại một quốc gia khác ngoài Hoa kỳ trong thời hạn liên tiếp tối đa không quá 1 năm liền mà không cần phải xin phép chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nếu những lần đi lại quá 6 tháng sẽ ảnh hưởng đến yếu tố sống liên tục 5 năm trên đất Hoa kỳ khi nộp đơn xin thi vào QT Mỹ sau này (thời gian cư trú liên tục sẽ phải tính trở lại từ đầu).

Dù thẻ xanh có thời hạn 10 năm nhưng nếu ra khỏi nước Mỹ trên một năm mà không xin Reentry Permit thì coi như như thẻ xanh 10 năm không còn hiệu lực nữa. Nếu muốn quay lại Mỹ phải đến Lãnh Sự Quán Việt Nam tại TP HCM để xin làm hồ sơ và phỏng vấn lại, được hay không được tùy vào buổi phỏng vấn.

Reentry Permit không thể xin ngoài nước Mỹ, bắt buộc phải xin tại Mỹ vì phải lăn tay và được xét trên 60 ngày bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ.

Reentry Permit chỉ được cấp một lần duy nhất và có hiệu lực là 2 năm.
 

thangngao1232011

Thành viên mới
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

vậy diện F3, F4 từ nay tới 1/10 có giải quyết nhanh ko bạn :43:. Mình f3 20/10/02 ko biết còn chờ bao lâu nữa đây
 

hsinh

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

2 tháng nữa , thì tới F3 20/10/2002 hoặc qua luôn . Hy vọng
 

Loves

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

Chulun , bạn mở 1 topic riêng cho bạn đi, ACe trên diễn đàn sẽ tư vấn cho bạn
 

thieuminh72

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

Thượng Viện đề nghị Dự Luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện thay đổi các diện bảo lãnh gia đình
baotreonline



Saturday, 25 May 2013
Mặc dù chúng ta sẽ chưa thể thấy ngay nội dung cuối cùng của dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện, nhưng những chi tiết vừa được loan báo trong tháng 4 này liên quan phần lớn đến các loại diện bảo lãnh gia đình.


Diện bảo lãnh thân nhân trực hệ

Không có sự thay đổi diện bảo lãnh người hôn phối và con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Mỹ, nhưng dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện sẽ cho phép một công dân Mỹ được quyền bảo lãnh con riêng của người hôn phối nếu hôn thú của họ được thành lập trước khi người con 21 tuổi. Hiện nay, giấy hôn thú phải thành lập trước khi người con 18 tuổi.

Đôi lúc, một số quý vị liên lạc văn phòng Robert Mullins hỏi rằng họ có thể bảo lãnh cha-mẹ và cùng lúc bao gồm luôn cả những anh chị em dưới 21 tuổi sẽ có thể được di dân cùng cha mẹ hay không. Theo dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện mới, điều này có thể xảy ra. Những anh chị em độc thân, dưới 21 tuổi, có thể được tính thêm vào đơn bảo lãnh của cha - mẹ và sẽ không cần thiết phải nộp riêng mẫu đơn bảo lãnh anh chị em nữa.

Một trong những thay đổi hữu ích nhất trong dự luật đề nghị Cải Tổ Di Trú Toàn Diện là sự di chuyển diện bảo lãnh F2A (tức cha-mẹ Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân, dưới 21 tuổi) sang diện bảo lãnh Thân Nhân Trực Hệ. Điều này có nghĩa là người hôn phối và con nhỏ của các Thường trú nhân sẽ không phải chờ đợi lâu nữa và không ảnh hưởng việc phân phối số chiếu khán, vì thế đơn bảo lãnh có thể được duyệt xét nhanh như diện bảo lãnh người hôn phối và con dưới vị thành niên của các công dân Mỹ.

Diện bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên

Với số lượng chiếu khán giới hạn và chờ đợi lâu dài:


- Diện bảo lãnh F1 dành cho con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ sẽ không thay đổi.

- Diện bảo lãnh F2B dành cho con độc thân và trên 21 tuổi của Thường trú nhân sẽ được gọi là diện “F2”. Đối với những người con quá lớn tuổi để được áp dụng Chương trình Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (tức chương trình CSPA), và đã phải ở lại Việt Nam, sẽ tự động được sử dụng ngày ưu tiên của hồ sơ bảo lãnh cha-mẹ trước đây trong đơn bảo lãnh mới được cha-mẹ nộp ngay sau khi đến Hoa Kỳ.

- Diện bảo lãnh F3 dành cho con cái đã lập gia đình của công dân Mỹ sẽ được gọi là diện “F1B”. Diện bảo lãnh này sẽ vẫn tiếp tục sau khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện thành luật chính thức nhưng đơn bảo lãnh phải được nộp trước người con đã lập gia đình lên 31 tuổi. Hiện nay, diện này không giới hạn tuổi, vì thế, những đơn bảo lãnh diện F3 được nộp cho Sở di trú trước khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện mới có hiệu lực sẽ vẫn được duyệt xét bình thường.

- Diện bảo lãnh F4 dành cho anh chị em của công dân Mỹ sẽ chấm dứt nếu dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện trở thành luật chính thức. Những đơn bảo lãnh được nộp trước khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện thành luật sẽ vẫn được duyệt xét, và thời gian chờ đợi sẽ ngắn hơn trong tương lai. Như chúng tôi đã nói ở trên, những người con độc thân và dưới 21 tuổi sẽ có thể cùng theo cha-mẹ đến Hoa Kỳ.

Chúng tôi vẫn cần nhấn mạnh rằng những sự thay đổi được trình bày ở trên vẫn còn nằm trong một dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện đang được đề nghị mà thôi. Vẫn chưa trở thành luật mới. Cũng sẽ phải mất nhiều tháng trước khi chúng ta có thể được xem nội dung sau cùng của bản dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện được chuyển đến Tổng Thống Obama để ký thành luật.

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện có những thay đổi nào liên quan đến diện bảo lãnh hôn thê - hôn phu (tức diện fiancée) không?

- Đáp: Chỉ có sự thay đổi duy nhất sẽ là tuổi của những người con của hôn thê - hôn phu sẽ được ngừng lại vào ngày Sở di trú nhận được đơn bảo lãnh, vì thế, trong hầu hết những hồ sơ, những người con sẽ không phải lo âu vì sẽ bị “quá tuổi”.

- Hỏi: Loại chiếu khán “V” trước đây có trở lại trong dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện mới không?

- Đáp: Sẽ trở lại. Những người được bảo lãnh trong những đơn bảo lãnh diện gia đình đã được chấp thuận sẽ có thể được cấp chiếu khán “V” để được sang Mỹ sống và làm việc trong khi chờ đợi đơn bảo lãnh đáo hạn. Điều này sẽ giúp ích cho những diện bảo lãnh F1 và F2 dành cho các con độc thân trên 21 tuổi của các công dân Mỹ và Thường trú nhân, cũng như con đã lập gia đình, dưới 31 tuổi, của công dân Mỹ khi đơn bảo lãnh được nộp cho Sở di trú.



------------
Lê Minh Hải
 

dungthu235

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

Tối nay ngủ một giấc ngon lành ,sáng mai thức dậy sẽ thấy đầy thư trên...diễn đàng:6::6::6:
 

dungthu235

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

Mơ giữa ban ngày, F4 tháng nầy tứng tiếp.
Mình nói chung cho tất cả các F không riêng gì F4.Còn F4 thì không trông mong gì rồi.Tim thòng gối lỏng ,biết chừng nào...bay?
 

tuminhkha

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 6 và dự đoán lịch tháng 7

tháng 7 sinh nhật của mình...hy vọng ông trời cho F4 tăng 1tuần làm quà sinh nhậtl001l001l001l001
 
Status
Không mở trả lời sau này.