Như thế nào là "ngày khoá sổ" ?

Thành

Thích đủ thứ ...
#1
- Ngày khóa sổ hay ngày đáo hạn của một hồ sơ di dân là ngày mùng một của tháng thông tin chiếu khán, mà theo đó ngày ưu tiên của một hồ sơ lần đầu tiên xuất hiện trên thông tin chiếu khán của tháng đó.

Ví dụ:
TTCK tháng 2/2010 - các hồ sơ F4 có ngày ưu tiên trước ngày 15/11/1999 đã đến ngày đáo hạn.
http://www.travel.state.gov/visa/frvi/bu…

TTCK tháng 3/2010 - các hồ sơ F4 có ngày ưu tiên trước ngày 15/01/2000 đã đến ngày đáo hạn.
http://www.travel.state.gov/visa/frvi/bu…

Như vậy, các hồ sơ diện F4 có ngày ưu tiên nằm trong khoảng thời gian từ ngày 15/11/1999 cho đến ngày 14/01/2000 đều có chung một ngày đáo hạn, hay ngày khóa sổ là ngày đầu tháng 3/2010 (01/03/2010).

- USCIS & NVC không có định nghĩa chính thức nào, không có hướng dẫn gì, và cũng không có thời biểu nhất định nào về ngày hồ sơ được mở. Khái niệm ngày hồ sơ được mở do cộng đồng người Việt chờ di dân tự đặt ra, dựa trên việc NVC bắt đầu gửi ra thư báo DS-3032 lựa chọn người đại diện cho các hồ sơ, mà NVC dự đoán sẽ đáo hạn vào khoảng 6-8 tháng tới. Đây được coi là giai đoan cuối của tiến trình bảo lãnh.
- Dự đoán vào khoảng tháng 11/2010 hồ sơ của gia đình bạn mới đến lượt được giải quyết cấp chiếu khán, do đó trong vòng 3-4 tháng tới, rất có thể bạn sẽ bắt đầu nhận được những thông tin từ NVC (hồ sơ được mở/ theo lối lập luận và phỏng đoán của cộng đồng chờ di dân sang Mỹ).

Nguồn: Tran, P (YHD)