KINH NGHIỆM BẢN THÂN Sắp xếp Hồ sơ phỏng vấn

sansnom

Support
#1
các bạn cũng có thể tự sắp xếp theo gợi ý của mình (tối thiểu gồm 4 túi):

Cách sắp xếp Hồ sơ PV diện F:

I/ Túi 1: Bộ nộp cho Nhân Viên Sơ Vấn các HS thành viên gia đình bỏ chung vào túi này, nên sắp xếp theo đúng thứ tự trong thư mời PV để tiện việc lấy và nộp từng bộ cho NVSV

a-Cho Đương đơn chính

1- 4 hình 5x5 (bỏ vô túi nilon nhỏ, có ghi case HCM + tên + ngày sinh)
2- bản photo CMND + passport + Hộ khẩu
3- DS-230 đã ký phần 1, nếu quên thì NVSV sẽ nhắc các bạn ký vào, các em nhỏ dưới 14t (con số này tôi đoán thôi nhé) NV sơ vấn sẽ yêu cầu đương đơn chính ký thay cho các em, cả part 1 và part 2.
4- Khai sinh (bản trích lục)
5- Giấy kết hôn (trích lục)
6- LLTP số 2 (bản chính)
Trên đây là các loại giấy tờ cơ bản, ai có thêm các loại khác như: chứng tử, ly hôn, (trích lục) giấy thuận tình cho con nhỏ đi theo ba/mẹ , chứng nhận độc thân (bản chính) vv..vv thì kẹp chung vô

. Sau phần này đến phần Bộ bảo trợ tài chính
7- I-864 – nếu đã nộp cho cho NVC rồi thì các bạn đem theo bản photo để phòng hờ thôi, nếu có thay đổi về income, bổ sung thêm người bảo trợ… thì nộp bản chính cho dương đơn chính, bản photo cho đương đơn phụ

Nếu các bạn đã nộp cho NVC quá lâu (thường là các case completed năm 2010, sau đó bị delay theo visa bulletin) thì nên cầm theo bản mới có chữ ký sống do người thân bên Mỹ gửi về qua đường bưu điện

8- giấy thuế I-1040 + W2 năm gần nhất (2012)
9- photo passport / thẻ xanh 2 mặt/ giấy chứng nhận Quốc tịch mỹ của người bảo trợ
10- giấy chứng nhận việc làm/ giấy chứng nhận hưởng tiền trợ cấp nếu bản chính đã nộp cho NVC rồi thì có thể cần bổ sung bản photo mới nhất.
11- photo cùi lương mới nhất càng gần với ngày PV càng tốt.
12- trong 1 vài trường hợp, có thể NV sơ vấn hỏi về mối liên hệ giữa người bảo trợ TC và đương đơn, có thể bổ sung bản photo khai sinh + chứng nhận đổi tên khi nhập quốc tịch + giấy kết hôn của người bảo trợ vào đây. Hoặc hỏi giấy khai sinh + kết hôn của người bảo lãnh.

b-Cho đương đơn phụ: từ mục 1 đến mục 7 (photo) thôi.

Nhưng phòng hờ NV sơ vấn yêu cầu, từ mục 8 đến 12 ta nên photo 1 bộ cho mỗi đương đơn phụ, khi nào họ yêu cầu thì mình đưa ra cũng được, hoặc là cứ kẹp chung như đương đơn chính, NV Sơ vấn thấy thừa sẽ trả lại. không sao cả.
Những giấy tờ trên phải ghi số case HCM lên đầu trang bên phải


II/ Bộ các bản chính: của các thành viên gia đình, bộ này nên để riêng ra 1 túi, nhằm tránh lẫn lộn có thể thất lạc hoặc NV LSQ quên trả lại sau khi PV

1- Passport
2- CMND + Hộ khẩu
3- khai sinh
4- giấy kết hôn , ly hôn, chứng tử …
5- ….
sau khi PV các bạn nhớ kiểm tra nhận lại các giấy tờ này đầy đủ nhé. Nhưng Passport mong rằng LSQ giữ lại để cấp visa.

III/ Túi 3 : Hồ sơ KSK của các thành viên trong gia đình

IV/ Túi 4: các bằng chứng về mối quan hệ với người bảo lãnh và người đồng bảo trợ: bộ này cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

*chú thích: bản photo có nghĩa là photo từ bản chính, hoặc in ra từ bản scan do người nhà bên Mỹ gửi qua email. các bạn không cần dịch hay công chứng gì cả nhé

------

trên đây là cách sắp xếp HS, về phần chuẩn bị các bạn có thể tham khảo ở đây
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php/15925-Kinh-nghiệm-khám-sức-khỏe-và-chích-ngừa

hoặc xem hướng dẫn của LSQ: http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/iv/giay/to/yeu/cau.html#didankhac

các câu hỏi thường gặp khi PV:
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php/667-Những-câu-hỏi-thường-gặp-khi-phỏng-vấn-tại-LSQ

----
Chúc các bạn PV thành công !!!!
 
Chỉnh sửa cuối: