Tại sao đã submit form DS160 và đăng ký lịch hẹn pv rồi nhưng kiểm tra thì báo là "No Status"

bupbebangbong

Thành viên mới
#1
Chào cả nhà,

Mình đã điền đơn DS-160 và đăng ký ngày phỏng vấn rồi. Mình cũng đã in tờ giấy hẹn pv và tờ giấy xác nhận đơn ds-160 ra rồi, nhưng không hiểu sao mình vào trang https://ceac.state.gov/CEAC/ để kiểm tra tình trạng hồ sơ thì kết quả hiện ra là "No status". Mình hoang mang và lo lắng quá, vì đơn ds160 mình đã submit và LSQ còn gởi 1 cái mail có đính kèm trang in xác nhận đã khai đơn form DS160 cho mình liền luôn. Không biết có bạn nào đã từng gặp tình trạng này chưa thì giải thích giùm mình với.
Lần trước mình pv ở Hà Nội, vì lần đầu không có kinh nghiệm nhiều nên mình không biết đến trang web trên để kiểm tra tình trạng hồ sơ, nhưng 2 ngày trước khi pv thì nhận được mail của LSQ confirm về cái lịch hẹn pv của mình và dặn dò những giấy tờ gì cần mang theo. Lần này mình xin pv ở HCM, không hiểu là cách thức làm việc có như thế hay không. Mình lo quá, có bạn nào mới pv gần đây ở HCM thì cho mình biết với.
Cám ơn mọi người nhiều!
 

phuongdunglotus

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Tại sao đã submit form DS160 và đăng ký lịch hẹn pv rồi nhưng kiểm tra thì báo là "No Status"

Mình nghĩ là bạn đã có đầy đủ biên lại của Sevis và giấy hẹn pv, thì lúc pv bạn cầm theo là được rồi, đừng lo lắng quá, quan trọng là lúc interview đó bạn, bạn đã chuẩn bị câu trả lời chưa
 

Rooney

Thành viên mới
#3
Ðề: Tại sao đã submit form DS160 và đăng ký lịch hẹn pv rồi nhưng kiểm tra thì báo là "No Status"

Chị phuongdunglotus đã phỏng vấn chưa? Lúc trước em gửi mail cho chị về I-20 chị nhớ không? Giờ em đã có rồi. Em tính dợt phỏng vấn với chú vha08 kĩ càng rồi mới đăng kí hẹn phỏng vấn
 

phuongdunglotus

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Tại sao đã submit form DS160 và đăng ký lịch hẹn pv rồi nhưng kiểm tra thì báo là "No Status"

Chị phuongdunglotus đã phỏng vấn chưa? Lúc trước em gửi mail cho chị về I-20 chị nhớ không? Giờ em đã có rồi. Em tính dợt phỏng vấn với chú vha08 kĩ càng rồi mới đăng kí hẹn phỏng vấn
E hỏi chị qua yahoo phải hok, mấy nay c thấy chú hay lên lắm đó, buổi tối tầm 8h, mà e nhớ soạn sẵn câu hỏi và tìm hiểu kỹ trường của mình trước rồi chat với chú, vậy đợ tốn tgian hơn.
 

Rooney

Thành viên mới
#5
Ðề: Tại sao đã submit form DS160 và đăng ký lịch hẹn pv rồi nhưng kiểm tra thì báo là "No Status"

À, em hỏi là chị đã đi phỏng vấn chưa. Em còn cái thắc mắc về cái vấn đề yêu cầu để tốt nghiệp của trường. Ví dụ như advancement to candidacy em không rõ lắm ý nó muốn nói gì
  1. A minimum of 48 quarter units of acceptable graduate-level work, consistent with the program plan (with a grade point average of 3.0), with at least 36 units completed at the university;
  2. At least 28 quarter units of 600-level course work;
  3. At least 24 quarter units of credit taken after advancement to candidacy for the degree;
  4. Successful completion of the required core courses and an elective concentration as outlined in the curriculum section;
 

vuthangsi

Ban điều hành
#6
Ðề: Tại sao đã submit form DS160 và đăng ký lịch hẹn pv rồi nhưng kiểm tra thì báo là "No Status"

Chào cả nhà,

Mình đã điền đơn DS-160 và đăng ký ngày phỏng vấn rồi. Mình cũng đã in tờ giấy hẹn pv và tờ giấy xác nhận đơn ds-160 ra rồi, nhưng không hiểu sao mình vào trang https://ceac.state.gov/CEAC/ để kiểm tra tình trạng hồ sơ thì kết quả hiện ra là "No status". Mình hoang mang và lo lắng quá, vì đơn ds160 mình đã submit và LSQ còn gởi 1 cái mail có đính kèm trang in xác nhận đã khai đơn form DS160 cho mình liền luôn. Không biết có bạn nào đã từng gặp tình trạng này chưa thì giải thích giùm mình với.
Lần trước mình pv ở Hà Nội, vì lần đầu không có kinh nghiệm nhiều nên mình không biết đến trang web trên để kiểm tra tình trạng hồ sơ, nhưng 2 ngày trước khi pv thì nhận được mail của LSQ confirm về cái lịch hẹn pv của mình và dặn dò những giấy tờ gì cần mang theo. Lần này mình xin pv ở HCM, không hiểu là cách thức làm việc có như thế hay không. Mình lo quá, có bạn nào mới pv gần đây ở HCM thì cho mình biết với.
Cám ơn mọi người nhiều!
LỆ PHÍ VISA CỦA BẠN ĐÓNG Ở ĐÂY
Lệ phí xét đơn xin visa không di dân

Lệ phí xét đơn xin visa không di dân là loại lệ phí không được hoàn trả và được thu tại:

Ngân hàng Citibank
17 Ngô Quyền, Hà Nội

hoặc

Ngân hàng Citibank
Toà nhà Citibank Sun Wah, tầng trệt,
115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Citibank mở cửa từ 8h30 đến 11h30 sáng và 13h00 đến 15h30 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

Đương đơn phải mang theo một bản sao hộ chiếu còn hiệu lực khi đến đóng lệ phí. Citibank chỉ chấp nhận tiền đôla Mỹ tiền mặt.

Phần lớn đương đơn xin visa không di dân phải đóng 160 đôla Mỹ. Các đương đơn này bao gồm những người xin visa kinh doanh/du lịch, quá cảnh/ thuyền viên, truyền thông, visa du học và visa trao đổi khách (visa B1/B2, C1/D, F, M, J và I).

Sau khi nộp lệ phí xét đơn xin visa, đương đơn sẽ được ngân hàng Citibank cấp một biên lai thu tiền gồm hai liên. Khi đến phỏng vấn tại Đại sứ quán, đương đơn phải trình cả hai liên của biên lai này. Mọi đương đơn, kể cả trẻ em, phải có hoá đơn nộp lệ phí riêng biệt. Lệ phí xin visa chỉ được sử dụng cho một lần phỏng vấn và không hoàn lại; nếu muốn chuyển nhượng phí này, vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng Citibank.

 

bupbebangbong

Thành viên mới
#7
Ðề: Tại sao đã submit form DS160 và đăng ký lịch hẹn pv rồi nhưng kiểm tra thì báo là "No Status"

ủa, tức là đóng lệ phí rồi thì trên hệ thống mới hiển thị hồ sơ của mình đã nộp vô LSQ hay sao? mong bạn vuthangsi giải thích cho mình yên tâm với, cám ơn bạn.
 

vuthangsi

Ban điều hành
#8
Ðề: Tại sao đã submit form DS160 và đăng ký lịch hẹn pv rồi nhưng kiểm tra thì báo là "No Status"

ủa, tức là đóng lệ phí rồi thì trên hệ thống mới hiển thị hồ sơ của mình đã nộp vô LSQ hay sao? mong bạn vuthangsi giải thích cho mình yên tâm với, cám ơn bạn.
Không cần phải vô hệ thống gì hết .
Khi đóng tiền ngân hàng cấp 2 liên thu tiền , cầm 2 liên này đi phỏng vấn .

Sau khi nộp lệ phí xét đơn xin visa, đương đơn sẽ được ngân hàng Citibank cấp một biên lai thu tiền gồm hai liên. Khi đến phỏng vấn tại Đại sứ quán, đương đơn phải trình cả hai liên của biên lai này.