Tại sao lịch visa chậm?

cuti

Thành viên tích cực
#21
Ðề: Tại sao lịch visa chậm?

Cái chi phí đáng sợ nhất ở nước Mỹ là bảo hiểm y tế, Medicare thì nên xin còn food stamp theo tôi là không nên, nếu có nghèo thật thì ăn ít đi 1 tí sẽ không chết, xin xỏ làm gì, không lẽ không đủ sức khỏe làm mấy việc lặt vặt để kiếm cái ăn.
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#22
Ðề: Tại sao lịch visa chậm?

Cái chi phí đáng sợ nhất ở nước Mỹ là bảo hiểm y tế, Medicare thì nên xin còn food stamp theo tôi là không nên, nếu có nghèo thật thì ăn ít đi 1 tí sẽ không chết, xin xỏ làm gì, không lẽ không đủ sức khỏe làm mấy việc lặt vặt để kiếm cái ăn.
Medicare tùy TB dễ hay khó,khi đi xin họ nhìn vào hồ sơ của người bảo lãnh xem thu nhập!Họ thường chỉ cấp Medicare cho những trẻ dưới 18 tuổi (và có thể người tàn tật).Nhưng mỗi TB đều có chương trình cho mua Medicaid với giá rẻ,cái này tùy thuộc vào thu nhập của người bảo lãnh,nếu người bảo lãnh lợi tức hằng năm trên $50,000 thì sẽ bị từ chối.
Welfare và Foodstamp thì miễn xin!Có người gian dối để được hưởng,sau này bị phát giác sẽ bị đòi bồi hoàn tất cả(cộng với tiền lời,theo tôi biết là khoảng 6%/năm nhân cho bao nhiêu năm thọ hưởng),có những trường hợp gian dối Welfare bị đi tù!
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#23
Ðề: Tại sao lịch visa chậm?

Để bác nghiên cứu thêm nhé:

Medicare khác với Mediciad bác Mi@Fa à.

Medicare của liên bang chỉ cấp cho những ai trên 65 tuổi, những người tàn tật và những ai có bệnh về thận (End-Stage Renal Disease = ESRD),

Mediciad tuỳ thuộc vào từng tiểu bang cho những ai có lợi tức thấp cộng với tuỳ vào những vật sở hữu mà có thể bán hoặc trao đổi thành tiền, cho những người tàn tật, mù, thai ghén...v.v. thường cho những người có U.S. Citizen và cũng có thể cho những người di dân nếu hội đủ điều kiện.

Nhưng Medicaid là 1 dạng trợ cấp của chánh phủ tiểu bang, có thể sẽ ảnh hưởng đến người bão lãnh khi đã ký vào giấy I-864.

Người đứng ra ký form I-864 sẽ hồi hợp lo âu không biết khi nào sẽ phải bồi hoàn khi bị phát hiện nếu NDBL xin hưỡng những trợ cấp trên.
Vào đây xem bài viết của Hà Ngọc Cư (Hà Ngọc Cư hiện là Giám đốc điều hành cơ quan CISS chuyên lo về di dân và tị nạn)
http://tiengvong.com/lut-phap-di-tru/tin-tc/2093-nhng-iu-nen-bit-v-bo-tr-tai-chanh.html
Cám ơn bác đã nhắc,em viết lộn!Medicaid là 1 dạng trợ cấp sức khỏe của TB,song song cũng có 1 dạng bảo hiểm sức khỏe khác của TB dành cho những người có thu nhập thấp(thí dụ TB em có MinnesotaCare,mua rất rẻ nhưng có giới hạn trên thu nhập của gia đình).
 

cuti

Thành viên tích cực
#24
Ðề: Tại sao lịch visa chậm?

Chắc chắn Mỹ sẽ siết luật di trú trong tương lai. Tốt hơn cho các diện F hay tệ hơn thì chưa biết.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỹ tập trung vào cải cách luật di trú
06.02.2013
Hạ viện Hoa Kỳ đang thảo luận cách thức sửa lại hệ thống di trú mà giới chức của cả hai đảng đều cho là “đã bị hỏng”.

Hôm thứ Ba Các đại biểu trình bày với Ủy ban Tư pháp Hạ viện gồm các chuyên gia về di trú và một số người nhập cư, cùng với thị trưởng thành phố San Antonio của bang Texas, ông Julian Castro, diễn giả chính tại Ðại hội toàn quốc của Ðảng Dân chủ hồi tháng 9 năm ngoái.

Trong phát biểu khai mạc cuộc điều trần, Nghị sĩ Ðảng Cộng hòa Trey Gowdy, Chủ tịch Ủy ban di trú Hạ viện, đã kêu gọi các bạn đồng viện hành động “hài hòa” với nhau ở hai phương diện: nhân đạo và tôn trọng luật pháp. Ông nói nhân dân Hoa Kỳ đang chú tâm theo dõi.

Tổng thống Barack Obama cũng thảo luận về cải tổ di trú hôm thứ Ba tại Tòa Bạch Ốc trong các cuộc họp riêng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và lao động.

Tuần trước tại Las Vegas, Tổng thống Obama nói rằng “bây giờ là lúc” để cho những cải cách “theo lẽ thông thường” giải quyết tình trạng cho 11 triệu người theo như ước tính là đang sinh sống bất hợp pháp ở đất nước này.

Tổng thống Obama cũng công bố mục tiêu của ông về một luật mới, trong đó có việc kiểm soát biên giới thông minh và chặt chẽ hơn, mở ra một con đường nhập tịch cho những di dân không có giấy tờ, và cải thiện hệ thống pháp lý về di trú để thu hút những người “giỏi giang và thông minh nhất” của thế giới đến Hoa Kỳ.

Phát biểu của tổng thống được đưa ra vào lúc một nhóm các Thượng nghị sĩ của cả hai đảng vừa đưa ra những đề xuất cải cách di trú.

Theo kế hoạch lưỡng đảng, các di dân bất hợp pháp sẽ đăng ký với chính quyền, thông qua kiểm tra lý lịch, đóng tiền phạt và thuế nếu họ đang thiếu, và hoàn thành các thủ tục để được cấp quy chế “tạm” cho phép họ sinh sống và và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Kế hoạch này còn bao gồm việc miễn thủ tục cho trẻ em theo cha mẹ nhập cư Hoa Kỳ và đi học tại Hoa Kỳ, và cho những người lao động trong trong ngành nông nghiệp đã đóng một vai trò tích cực trong việc duy trì nguồn cung ứng thực phẩm của quốc gia.

Kế hoạch mới cũng sẽ thắt chặt việc thực thi các các quy định nhập cư, đòi hỏi người sử dụng lao động phải xác minh người công nhân mà họ thuê có giấy tờ làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ hay không.

Thượng nghị sĩ Ðảng Cộng hòa Marco Rubio, một thành viên trong nhóm lưỡng đảng, nói rằng các nhà lập pháp có trách nhiệm phải giải quyết tình trạng của những người đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp đồng thời đối xử công bằng với những người đang xin quy chế nhập tịch Hoa Kỳ bằng những kênh hợp pháp.
 

cuti

Thành viên tích cực
#25
Ðề: Tại sao lịch visa chậm?

Chắc chắn Mỹ sẽ siết luật di trú trong tương lai. Tốt hơn cho các diện F hay tệ hơn thì chưa biết.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuti tôi chỉ có 1 lời khuyên cho anh chị em nào có ý định muốn đi Mỹ, nếu chưa làm hồ sơ thì nên kêu gọi người nhà làm ngay, chắc chắn 1 ngày nào đó trong tương lai gần Mỹ sẽ siết việc supply chain, có nghĩa là 1 người qua Mỹ rồi kéo cả 1 đống người qua, rồi mỗi người qua lại kéo thêm 1 đống người nữa, cứ "đống" này chồng lên "đống" kia kéo dài mãi không dừng. Các nước Bắc Âu đã ra luật về di trú từ lâu rồi, 1 người ở Bắc Âu muốn bảo lãnh cho 1 người ở nước khác qua vô cùng vất vả, phải đáp ứng đủ mọi yêu cầu của chính phủ, không có chuyện 1 người ở đó bảo lãnh 1 đống người từ nước khác qua vì họ nói nếu gọi là "đoàn tụ" thì người đang cư ngụ tại nước họ(thiểu số) phải về "đoàn tụ" với một đống người kia(đa số) thì đó mới đúng nghĩa là Đoàn Tụ. Vụ án chống lại "supply chain" hay đại loại là như vậy cuti tôi đã nghe nói từ lâu rồi và cụ thể cũng từng có chính khách của Mỹ đưa ra vấn đề này rồi nhưng vì hoàn cảnh chưa chín mùi nên chưa được quốc hội Mỹ thông qua nhưng càng ngày nước Mỹ cũng đã thật sự mệt mỏi chuyện di dân nên khả năng họ siết lại là rất cao.