THÔNG BÁO CỦA SỞ DI TRÚ HOA KỲ

jhony

Thành viên mới
#1
Mình đọc thấy tin này, không hiểu điều gì đang xảy ra

THÔNG BÁO CỦA SỞ DI TRÚ HOA KỲ ĐÓNG CỬA VĨNH VIỄN TẠI TP.HCM BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 31/3/2011
(Tầm Nhìn) Trong thông cáo đưa ra ngày hôm nay 8 tháng 3, 2011, Sở Di Trú Hoa Kỳ cho hay sẽ đóng cửa văn phòng xét duyệt hồ sơ di trú tại TP Hồ Chí Minh kể từ ngày 31/3/2011.
Tất cả các hồ sơ xét duyệt di trú được chuyển sang văn phòng di trú tại Bangkok, Thái Lan.
Liên lạc vp tại 84-8-3520-4200, hoặc qua địa chỉ:
American Consulate General
4 Le Duan Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
The Consular Section will send other applications and petitions to the USCIS Field Office in Bangkok, Thailand.
Individuals may contact the USCIS Bangkok Field Office by telephone, 02-205-5352 (within Thailand) or 011-662-205-5352 (from the United States); fax, 02-255-2917; or e-mail, inquiries@dhs.gov. The mailing address is:
Regular Mail
Express Mail
DHS/USCIS Bangkok
c/o American Embassy
Box 12
APO AP 96546
DHS/USCIS
Sindhorn, Tower 2, 15th Floor
130-133 Wireless Rd.
Lumpini Pathumwan
Bangkok Thailand 10330
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#2
Ðề: các ACE coi bài mình copy này

Mình đọc thấy tin này, không hiểu điều gì đang xảy ra

THÔNG BÁO CỦA SỞ DI TRÚ HOA KỲ ĐÓNG CỬA VĨNH VIỄN TẠI TP.HCM BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 31/3/2011
(Tầm Nhìn) Trong thông cáo đưa ra ngày hôm nay 8 tháng 3, 2011, Sở Di Trú Hoa Kỳ cho hay sẽ đóng cửa văn phòng xét duyệt hồ sơ di trú tại TP Hồ Chí Minh kể từ ngày 31/3/2011.
Tất cả các hồ sơ xét duyệt di trú được chuyển sang văn phòng di trú tại Bangkok, Thái Lan.
Liên lạc vp tại 84-8-3520-4200, hoặc qua địa chỉ:
American Consulate General
4 Le Duan Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
The Consular Section will send other applications and petitions to the USCIS Field Office in Bangkok, Thailand.
Individuals may contact the USCIS Bangkok Field Office by telephone, 02-205-5352 (within Thailand) or 011-662-205-5352 (from the United States); fax, 02-255-2917; or e-mail, inquiries@dhs.gov. The mailing address is:
Regular Mail
Express Mail
DHS/USCIS Bangkok
c/o American Embassy
Box 12
APO AP 96546
DHS/USCIS
Sindhorn, Tower 2, 15th Floor
130-133 Wireless Rd.
Lumpini Pathumwan
Bangkok Thailand 10330
Bạn không ghi bạn lấy tin từ nguồn nào?Ngày ra thông báo???
Nguồn này đáng tin cậy không?Tôi đọc báo mỗi ngày,không hề nghe tin này.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#4
Ðề: các ACE coi bài mình copy này

Các bạn yên tâm. Tất cả các thủ tục trình tự khám sức khỏe, phỏng vấn trước đây vẫn diễn ra bình thường ở VN. Việc đóng cửa văn phòng di trú Hoa Kỳ tại TP.HCM không gây chậm trễ hay ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết hồ sơ, đây có thể là biện pháp nhằm cắt giảm chi tiêu ngân sách mà thôi.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#5
Ðề: các ACE coi bài mình copy này

Hi, ACE đừng quá lo lắng, đây là một thông báo thông thường của USCIS đối với các văn phòng đại diện. Ta có thể hiểu là:

@ Đối với người được bảo lãnh: mọi việc vẫn bình thường: chích ngừa, khám sức khỏe, phỏng vấn,... sẽ không có gì thay đổi, đúng như ý kiến của bác Thanhnv :113:

@ Đối với người bảo lãnh: hay nói chính xác hơn là đối với những người bảo lãnh (mang quốc tịch Mỹ, hoặc là thường trú nhân của Mỹ), bất kể nguồn gốc thuộc sắc dân nào trên thế giới, đang sinh sống và làm việc tại VN, khi nộp đơn I-130 để bảo lãnh cho người thân của mình đang ngụ ở các quốc gia khác nhau, sẽ không còn được nộp ở văn phòng đại diện của USCIS ở tp Hồ Chí Minh nữa, mà phải nộp đơn tại địa chỉ mới ở Bangkok, Thailand.

Bà con hãy yên tâm nhé :1:
 

haitrieu

Thành viên tích cực
#6
Ðề: các ACE coi bài mình copy này

Nếu khiếu nại tuổi CSPA bây giờ sẽ khiếu nại bên Bangkok hả anh em vì thấy thông báo sẽ đóng cửa ÚSCIS ở TPHCM. Có anh em nào có ý kiến gì ko .Thank
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#7
Ðề: các ACE coi bài mình copy này

Nếu khiếu nại tuổi CSPA bây giờ sẽ khiếu nại bên Bangkok hả anh em vì thấy thông báo sẽ đóng cửa ÚSCIS ở TPHCM. Có anh em nào có ý kiến gì ko .Thank
Hi Haitrieu, khiếu nại tuổi CSPA thì gửi đơn cho NVC bên US hoặc LSQ tại Tp HCM (nếu hồ sơ đã gửi về LSQ), chứ hổng phải nộp cho USCIS nhe :101:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#8
Ðề: các ACE coi bài mình copy này

Hi, ACE đừng quá lo lắng, đây là một thông báo thông thường của USCIS đối với các văn phòng đại diện. Ta có thể hiểu là:

@ Đối với người được bảo lãnh: mọi việc vẫn bình thường: chích ngừa, khám sức khỏe, phỏng vấn,... sẽ không có gì thay đổi, đúng như ý kiến của bác Thanhnv :113:

@ Đối với người bảo lãnh: hay nói chính xác hơn là đối với những người bảo lãnh (mang quốc tịch Mỹ, hoặc là thường trú nhân của Mỹ), bất kể nguồn gốc thuộc sắc dân nào trên thế giới, đang sinh sống và làm việc tại VN, khi nộp đơn I-130 để bảo lãnh cho người thân của mình đang ngụ ở các quốc gia khác nhau, sẽ không còn được nộp ở văn phòng đại diện của USCIS ở tp Hồ Chí Minh nữa, mà phải nộp đơn tại địa chỉ mới ở Bangkok, Thailand.

Bà con hãy yên tâm nhé :1:
Bổ sung thêm cho quaidan 1 chút. Người bảo lãnh trong trường hợp quaidan nói trên nộp hồ sơ bảo lãnh hay khiếu nại gì với USCIS thì nộp về LSQ hoa Kỳ ở VN, sau đó nơi này sẽ chuyển về văn phòng USCIS ở Bangkok.
 

vietnam1964

Thành viên tích cực
#9
Ðề: các ACE coi bài mình copy này

Bạn không ghi bạn lấy tin từ nguồn nào?Ngày ra thông báo???
Nguồn này đáng tin cậy không?Tôi đọc báo mỗi ngày,không hề nghe tin này.
Bộ An Ninh Nội Địa/Sở Di Trú tại Tp. Hồ Chí Minh (DHS/USCIS)
Cao ốc Diamond Plaza
34 Lê Duẩn, lầu 8
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 84-8- 3520 4477
Fax: 84-8 -3520 4696
Email: CIS-HCMC.Inquiries@dhs.gov
http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/iv/thuong/tru/nhan.html

Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ (the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City) không phải là Sở Di Trú Hoa Kỳ tại TPHCM (USCIS-HCMC)

Sở Di Trú tại TP HCM (USCIS-HCMC) là một bộ phận riêng để phục vụ công dân Hoa Kỳ và Thường Trú nhân Hoa Kỳ. Lúc trước cùng chung tòa nhà tại 4 Lê Duẫn, hiện nay tại:

Diamond Plaza, Floor 8
34 Le Duan, District 1, HCMC
Tel: (84-8) 3520 4477
Fax: (84-8) 3823 5393
Email: CIS-HCMC.Inquiries@dhs.gov

US citizen đang làm việc, sinh sống tại VN có thể nộp đơn bảo lãnh (I-130) tại TP HCM mà không cần phải gởi về Mỹ.

Như vậy theo nội dung thông báo trên thì sau này các đơn bảo lãnh của US citizen đang làm việc, sinh sống tại VN sẽ phải nộp theo địa chỉ tại Thailan thế thôi.

Việc này không ảnh hưởng gì đến việc phỏng vấn cả.
http://vietditru.com/bb/viewtopic.php?p=301717.
*Dạo này Visa đảo ngược làm cho họ hàng Nhà F của chúng ta rối loạn, các bạn yên tâm " Bền đổ trong đức tin cuối cùng sẽ được " và chúng ta cũng nên xin Thượng đế một điều thôi " Xin mắt Chúa đoái hoài nhà này " Cám ơn các bạn đã đọc thông tin của mình.
laylaylay
 
Chỉnh sửa cuối:

vietnam1964

Thành viên tích cực
#10
Ðề: các ACE coi bài mình copy này

Thường trú nhân Hoa Kỳ (LPR) sống ở nước ngoài trên một năm mà không được sự cho phép của Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) được xem như tự từ bỏ tình trạng lưu trú của mình ở Hoa Kỳ và có thể sẽ mất tình trạng Thường trú nhân.
Đương đơn cần liên hệ với với Bộ An Ninh Nội Địa (DHS)/Sở Di Trú (USCIS) tại TP. Hồ Chí Minh để xác định tình trạng cư trú hiện tại của mình, và liệu đương đơn có hội đủ điều kiện để được cấp Thư Vận Chuyển (Boarding Letter) để quay trở lại Hoa Kỳ với tư cách là một Thường Trú Nhân. Các đương đơn cần liên hệ trực tiếp với USCIS từ thứ Hai đến thứ Sáu vào lúc 1:00 – 4:00 chiều tại địa chỉ:
Bộ An Ninh Nội Địa/Sở Di Trú tại Tp. Hồ Chí Minh (DHS/USCIS)
Cao ốc Diamond Plaza
34 Lê Duẩn, lầu 8
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 84-8- 3520 4477
Fax: 84-8 -3520 4696
Email: CIS-HCMC.Inquiries@dhs.gov
Nếu DHS/USCIS quyết định rằng các đương đơn không hội đủ điều kiện để được cấp Thư Vận Chuyển, đương đơn có thể xin cấp một loại thị thực "đặc biệt", còn được biết là "thị thực SB1". Để hội đủ điều kiện lấy lại tình trạng cư trú, các đương đơn cần phải chứng minh cho viên chức Lãnh sự rằng đương đơn đã rời Hoa Kỳ với ý định sẽ quay trở về sau thời hạn dưới 1 năm ở nước ngoài, và đương đơn đã không thể quay trở về Hoa Kỳ như dự định vì các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của đương đơn.
Mất thẻ Thường trú nhân (Thẻ xanh)
(ICE). Thường trú nhân có thể được cấp một Thư Vận Chuyển (Transportation letter) để thay thế cho thẻ xanh bị mất hay bị đánh cắp nếu đương sự ở ngoài Hoa Kỳ dưới 1 năm và liên hệ trực tiếp với ICE tại địa chỉ dưới đây. Giờ làm việc: từ 9:00 – 11:00 sáng vào ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần.
Cục Thực thi Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh (ICE)
Cao ốc Diamond Plaza
34 Lê Duẩn, lầu 8 Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 84-8- 3520-4640
Fax: 84-8-3520-4643
Trả lại thẻ Thường trú nhân (Thẻ xanh)
vui lòng liên hệ với văn phòng Sở Di Trú Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh (USCIS-HCMC). Giờ làm việc của văn phòng USCIS-HCMC: từ 1:00 – 4:00 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Địa chỉ liên hệ:
Văn phòng Sở Di Trú Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh (USCIS-HCMC).
Cao ốc Diamond Plaza
34 Lê Duẫn, tầng 8
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 84-8-3520 4477
Fax: 84-8-3520 4696
Email: CIS-HCMC.Inquiries@dhs.gov
Lưu ý: Thường trú nhân đang lưu trú tại Việt Nam và đang đợi Sở Di Trú ở Hoa Kỳ cấp giấy Thư Vận Chuyển (Travel Documents) có thể liên hệ với USCIS-HCMC sau khi được Sở Di Trú thông báo giấy tờ đã được chuyển về Việt Nam.
http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/iv/thuong/tru/nhan.html
:24:laylaylay
 

Duy

Thành viên tích cực
#11
Ðề: các ACE coi bài mình copy này

Việc đóng cửa Sở di trú Hoa Kỳ tại TPHCM không ảnh hưởng tiến trình bảo lãnh thân nhân, các bạn đọc tin này nhé:
(US Homeland Security)
Văn phòng Sở Di Trú Hoa Kỳ tại thành phố HCM sẽ không nhận đơn di trú sau ngày 25/3 nữa, và văn phòng sẽ đóng cửa vĩnh viễn từ ngày 31/3/2011.
Sở Di Trú Hoa Kỳ loan báo đóng cửa vĩnh viễn văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 31/3/2011
Những đơn nộp từ ngày 25/3 – 31/3, tại Việt Nam, bằng đường bưu điện vẫn được Ban Ngoại Giao tòa Tổng Lãnh Sự xét duyệt, cho đến khi văn phòng chuyển sang Bangkok, Thái Lan.
Giải tỏa thắc mắc: việc đóng cửa văn phòng di trú tại thành phố HCM hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiến trình bảo lãnh thân nhân hiện tại. Sở Di Trú Hoa Kỳ, US Homeland Security, vẫn tiếp tục chấp thuận đơn bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam như hiện nay, bao gồm các diện:
- Quốc tịch Hoa Kỳ: diện cha mẹ, vợ chồng, fiancé, con độc thân và con có gia đình
- Thẻ xanh: diện vợ chồng, fiancé, con độc thân dưới và trên 21 tuổi.
Mọi thủ tục phỏng vấn, cấp phát visa nhập cảnh Hoa Kỳ … vẫn tiến hành tại Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại thành phố HCM như thường lệ.
 

haitrieu

Thành viên tích cực
#12
Ðề: các ACE coi bài mình copy này

Hi Haitrieu, khiếu nại tuổi CSPA thì gửi đơn cho NVC bên US hoặc LSQ tại Tp HCM (nếu hồ sơ đã gửi về LSQ), chứ hổng phải nộp cho USCIS nhe :101:
Vậy là mình vẫn khiếu nại ở lãnh sự quán HCM bình thường , ko ảnh hưởng gì đến việc USCIS phải ko bạn.Thanks
 

Duy

Thành viên tích cực
#13
Ðề: các ACE coi bài mình copy này

Bạn @haitrieu : đúng như vậy , bạn đọc thêm tin này để thấy rõ toàn cảnh hơn vụ đóng cửa văn phòng Sở di trú Hoa Kỳ tại TP.HCM

Sở Di Trú Hoa Kỳ đóng cửa văn phòng Sài Gòn
Hà Giang/Người Việt

WESTMINSTER - Sở Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) đóng cửa vĩnh viễn văn phòng xét duyệt hồ sơ di trú tại Sài Gòn, từ ngày 31 tháng 3, 2011, theo thông cáo báo chí gởi ra hôm 8 tháng 3.
Thông cáo cho biết, từ ngày 25 tháng 3, văn phòng sẽ ngừng nhận đơn mới. Riêng các đơn đang được cứu xét sẽ được chuyển qua văn phòng di trú tại Bangkok, Thái Lan.
Trả lời phỏng vấn Người Việt qua điện thoại, bà Mariana Gitomer, phát ngôn viên USCIS, làm việc tại Los Angeles, giải thích rằng, cơ quan này “có trụ sở và văn phòng khắp nơi trên thế giới,” việc đóng, hay mở cửa một văn phòng “không có ý nghĩa gì quan trọng cả.”
Bà Mariana Gitomer nói: “Chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi duyệt xét lại ngân sách của USCIS cùng nhu cầu của các văn phòng trên thế giới, để điều chỉnh việc phân phối nhân và tài lực hợp lý và hữu hiệu hơn.”
Trả lời câu hỏi của Người Việt, có phải nhu cầu giải quyết hồ sơ di trú của người Việt Nam cho USCIS đã giảm đi so với những năm trước, bà Mariana Gitomer nói “không hẳn là như thế.”
Bà giải thích thêm: “Năm 1998, văn phòng xét duyệt hồ sơ di trú tại TP Hồ Chí Minh được mở cửa, phần lớn là để cứu xét rất nhiều hồ sơ xin con nuôi của công dân Hoa Kỳ, thời đó bị tồn đọng. Dần dà, nhu cầu giải quyết những hồ sơ này không còn nữa, thay vào đó là những hồ sơ khác, như cấp giấy phép nhập cư cho sinh viên xin đi du học, giấy xin phép qua Hoa Kỳ làm việc, giải quyết những hồ sơ tị nạn, đơn xin nhập cư theo gia đình hay việc làm, v.v...”
Cũng theo lời bà Mariana Gitomer, việc đóng cửa văn phòng “không có nghĩa là nhu cầu giảm đi” so với trước kia, nhưng theo thời gian, một số những việc xét đơn đã được hệ thống hóa, được theo dõi chính xác và hữu hiệu hơn bằng computer, với dữ liệu được chứa tại trung ương (Hoa Kỳ) cho nên việc có văn phòng tại địa phương “bớt đi vai trò thiết yếu.”
Bà Mariana Gitomer khẳng định “sẽ không có việc hồ sơ sau khi bị chuyển sẽ bị trì hoãn hay thất lạc,” vì tất cả hồ sơ được USCIS nhận đều được cho một mã số theo thứ tự của ngày nộp đơn, thêm vào đó, “dữ liệu trong hồ sơ được chuyển vào database của USCIS,” cho nên việc xét đơn vẫn theo đúng thứ tự ưu tiên “như không hề có việc chuyển đơn.”
Thông cáo báo chí của USCIS cho biết, sau ngày 25 tháng 3, những đơn xin nhập cư, hay đơn khiếu nại, trước đây được chấp nhận bởi văn phòng USCIS tại Sài Gòn, nay có thể nộp cho Lãnh Sự Quán Mỹ ở đây (Sài Gòn).
Phòng Lãnh Sự sẽ chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp được USCIS ủy quyền, và sẽ chuyển những hồ sơ xét duyệt di trú còn lại sang văn phòng di trú tại Bangkok, Thái Lan.
 

haitrieu

Thành viên tích cực
#14
Ðề: các ACE coi bài mình copy này

Bạn @haitrieu : đúng như vậy , bạn đọc thêm tin này để thấy rõ toàn cảnh hơn vụ đóng cửa văn phòng Sở di trú Hoa Kỳ tại TP.HCM

Sở Di Trú Hoa Kỳ đóng cửa văn phòng Sài Gòn
Hà Giang/Người Việt

WESTMINSTER - Sở Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) đóng cửa vĩnh viễn văn phòng xét duyệt hồ sơ di trú tại Sài Gòn, từ ngày 31 tháng 3, 2011, theo thông cáo báo chí gởi ra hôm 8 tháng 3.
Thông cáo cho biết, từ ngày 25 tháng 3, văn phòng sẽ ngừng nhận đơn mới. Riêng các đơn đang được cứu xét sẽ được chuyển qua văn phòng di trú tại Bangkok, Thái Lan.
Trả lời phỏng vấn Người Việt qua điện thoại, bà Mariana Gitomer, phát ngôn viên USCIS, làm việc tại Los Angeles, giải thích rằng, cơ quan này “có trụ sở và văn phòng khắp nơi trên thế giới,” việc đóng, hay mở cửa một văn phòng “không có ý nghĩa gì quan trọng cả.”
Bà Mariana Gitomer nói: “Chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi duyệt xét lại ngân sách của USCIS cùng nhu cầu của các văn phòng trên thế giới, để điều chỉnh việc phân phối nhân và tài lực hợp lý và hữu hiệu hơn.”
Trả lời câu hỏi của Người Việt, có phải nhu cầu giải quyết hồ sơ di trú của người Việt Nam cho USCIS đã giảm đi so với những năm trước, bà Mariana Gitomer nói “không hẳn là như thế.”
Bà giải thích thêm: “Năm 1998, văn phòng xét duyệt hồ sơ di trú tại TP Hồ Chí Minh được mở cửa, phần lớn là để cứu xét rất nhiều hồ sơ xin con nuôi của công dân Hoa Kỳ, thời đó bị tồn đọng. Dần dà, nhu cầu giải quyết những hồ sơ này không còn nữa, thay vào đó là những hồ sơ khác, như cấp giấy phép nhập cư cho sinh viên xin đi du học, giấy xin phép qua Hoa Kỳ làm việc, giải quyết những hồ sơ tị nạn, đơn xin nhập cư theo gia đình hay việc làm, v.v...”
Cũng theo lời bà Mariana Gitomer, việc đóng cửa văn phòng “không có nghĩa là nhu cầu giảm đi” so với trước kia, nhưng theo thời gian, một số những việc xét đơn đã được hệ thống hóa, được theo dõi chính xác và hữu hiệu hơn bằng computer, với dữ liệu được chứa tại trung ương (Hoa Kỳ) cho nên việc có văn phòng tại địa phương “bớt đi vai trò thiết yếu.”
Bà Mariana Gitomer khẳng định “sẽ không có việc hồ sơ sau khi bị chuyển sẽ bị trì hoãn hay thất lạc,” vì tất cả hồ sơ được USCIS nhận đều được cho một mã số theo thứ tự của ngày nộp đơn, thêm vào đó, “dữ liệu trong hồ sơ được chuyển vào database của USCIS,” cho nên việc xét đơn vẫn theo đúng thứ tự ưu tiên “như không hề có việc chuyển đơn.”
Thông cáo báo chí của USCIS cho biết, sau ngày 25 tháng 3, những đơn xin nhập cư, hay đơn khiếu nại, trước đây được chấp nhận bởi văn phòng USCIS tại Sài Gòn, nay có thể nộp cho Lãnh Sự Quán Mỹ ở đây (Sài Gòn).
Phòng Lãnh Sự sẽ chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp được USCIS ủy quyền, và sẽ chuyển những hồ sơ xét duyệt di trú còn lại sang văn phòng di trú tại Bangkok, Thái Lan.
Thanks bài viết của Duy
 

haitrieu

Thành viên tích cực
#15
ðề: Thông báo của sở di trú hoa kỳ

hôm nay 10 tây rồi vẫn chưa thấy gì, hồi hợp từng phút giây
ko bit f3 tháng 6 sẽ đi về đâu nếu ko tăng qua tháng 7 , khi các đàn anh chị tháng 3-4-5 đã ra đi :2: