Tìm Hiểu Những Ngày Lễ ở Mỹ

Jenny

Cựu Ban điều hành
#1
(Bài này hợp với "Chuẩn Bị Cuộc Sống Mới", nhưng nó lại không hợp với "Việc Làm Tại USA", mình gởi tạm nó vô đây nhe).


January 1, 2010: New Year's Day
Tết Tây chỉ được nghỉ 1 ngày; có thể nhằm vào thứ Sáu hoặc thứ Hai, kết hợp với 2 ngày cuối tuần, lễ sẽ thành 3 ngày nghỉ

January 18, 2010: Martin Luther King Day
Ngày ông Mỹ đen tên Martin Luther King đọc bài diễn văn nổi tiếng "I Have A Dream", mong muốn công bình cho mọi màu da

February 12, 2010: Lincoln's Birthday
Ngày kỷ niệm tổng thống thứ 16; ông chấm dứt nạn nô lệ

February 14, 2010: St. Valentines Day
Ngày lễ tình nhân; bạn trai bạn gái hoặc vợ chồng tặng hoa, tặng quà... biểu lộ tình yêu

February 15, 2010: Presidents Day and Washington's Birthday
Ngày kỷ niệm tổng thống đầu tiên (thứ Hai của tuần lễ thứ 3 trong tháng Hai); ngày này cũng là sinh nhật của tổng thống Washington

March 17, 2010 : St. Patrick's Day
Ngày ông Thánh Tin Lành Saint Patrick; ngày này nên mặc áo quần hoặc có chút gì màu xanh lá cây trên người . Nếu không sẽ bị nhéo đùa, đau đó :)

April 1, 2010 : April Fool's Daỵ
Cá tháng Tư . Ngày này mình có thể nói khoác, bông đùa, giỡn gạt người khác

April 2, 2010: Good Friday
Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày này

April 4, 2010: Easter Sunday
Lễ Phục Sinh. Ngày này nhiều nơi họ tổ chức cho trẻ em chơi . Họ giấu rất nhiều trứng nhựa quanh công viên, bãi cỏ . Cha mẹ dẫn trẻ nít mang giỏ nhựa đi lượm trứng; con nít rất thích .

April 15, 2010: Tax Day
Ngày này là ngày cuối cùng khai thuế cho nguyên năm 2009. Thường những người phải đóng thuế lại hay đợi tới ngày cuối mới đóng. Sở thuế căn cứ theo dấu bưu điện. Có khi trên tivi chiếu hàng người xếp ở bưu điện về đêm dài ngoằn. Trước 12 giờ khuya ngày này OK. Nộp bản khai thuế sau ngày này sẽ bị phạt (trừ khi đơn xin gia hạn được chấp thuận)

May 5, 2010: Cinco de Mayo
Ngày lễ độc lập của Mễ. Vâng, của Mễ. Mễ nhiều; họ ăn mừng, Mỹ vô luôn cho xôm tụ (vì hãng xưởng nhân công Mễ cũng nhiều)

May 9, 2010: Mother's Day
Ngày hiền mẫu

May 31, 2010: Memorial Day
Ngày chiến sĩ trận vong

June 20, 2010: Father's Day
Ngày thân phụ

July 4, 2010 : Independence Day USA
Ngày lễ độc lập Mỹ. Ngày này nhiều nơi bắn pháo bông rất nhiều, rất đẹp; nên đi coi để hửi mùi pháo


September 6, 2010: Labor Day
Ngày lễ lao động

September 11, 2010: Patriot Day (Nine-one-one or September 11th)
Ngày kỷ niệm buồn Mỹ bị khủng bố

October 31, 2010 : Halloween
Tạm dịch "ngày cúng cô hồn" không biết chính xác không. Ở VN, con nít chờ cúng xong xum nhau "giựt" bánh kẹo (không biết còn tục lệ này không). Ở Mỹ, trẻ em nao nức đợi ngày này để được hóa trang. Dịp này cũng là để các siêu thị kiếm thêm tiền. Họ chưng bày, bán nhiều quần áo hóa trang, cho con nít lẫn người lớn; bán bánh kẹo, bán lồng đèn bí đỏ, bán hình bộ xương người, đầu lâu, mạng nhện, những vật dụng tạo âm thanh ma quái để trang trí nhà cho đêm Halloween. Cỡ sớm tối là cha mẹ dắt con em đi gõ cửa từng nhà; họ cho kẹọ Đi một buổi là túi kẹo nặng rồi đó. Đi xin cho vui, chứ về lén đổ bớt kẹo tụi nhỏ ăn sâu răng hết.

November 2, 2010: Election Day
Ngày bầu cử

November 11, 2010): Veterans' Day
Ngày cựu chiến binh

November 25, 2010: Thanksgiving Day

Ngày lễ Tạ ơn . Ngày này đa số gd Mỹ nào cũng ăn gà Tâỵ VN qua lâu, Mỹ hóa cũng ăn gà Tâỵ Con gà Tây nó bự chần dần, thịt nó trắng nhưng hơi bở, không ngon bằng gà ta (hìhì... nên nhà mình mua gà ta về xắt bắp cải, rau răm làm gỏi gà :) )

Black Friday: the after Thanksgiving
Ngày sau ngày lễ Tạ ơn. Ngày này là ngày đại hạ giá lớn nhất trong năm . Giá hạ, hàng bán giới hạn, nên người đứng xếp hàng mua rất đông. Có người thậm chí còn mang mền chiếu ra ngủ qua đêm trước cửa chợ; cái line dài ngoằn . Đi mua sắm ngày này, ngoài được giá hạ, người mua còn có được cảm giác nô nức, rất phấn khởị

December 25, 2010 : Christmas Day
Giáng Sinh; chỉ được nghỉ 1-2 ngày

Ngày đổi giờ:

March 14, 2010 at 2am
Vặn đồng hồ tới 1 giờ. Thí dụ bây giờ là 1:00 AM, thì giờ mới sẽ là 2:00 AM. Ngày này chỉ có 23 tiếng.

November 7, 2010 at 2am
Vặn đồng hồ lui lại 1 giờ. Thí dụ bây giờ là 2:00 AM, thì giờ mới sẽ là 1:00 AM. Ngày này có tới 25 tiếng, bù cho ngày kể trên chỉ có 23 tiếng.
 

Lily

Cựu Ban điều hành
#2
Ðề: Tìm Hiểu Những Ngày Lễ ở Mỹ

(Bài này hợp với "Chuẩn Bị Cuộc Sống Mới", nhưng nó lại không hợp với "Việc Làm Tại USA", mình gởi tạm nó vô đây nhe).

January 1, 2010: New Year's Day
Tết Tây chỉ được nghỉ 1 ngày; có thể nhằm vào thứ Sáu hoặc thứ Hai, kết hợp với 2 ngày cuối tuần, lễ sẽ thành 3 ngày nghỉ
........

December 25, 2010 : Christmas Day
Giáng Sinh; chỉ được nghỉ 1-2 ngày
.......
Hi Jenny, ngày lễ nhiều quá chừng dzậy mà chỉ có 2 ngày này được nghỉ thôi hả Jenny? :102::102::102:
Hổng chịu đâu :13::13:
 

kid4l0ve

Thành viên kinh nghiệm
#3
Ðề: Tìm Hiểu Những Ngày Lễ ở Mỹ

Hi Jenny, ngày lễ nhiều quá chừng dzậy mà chỉ có 2 ngày này được nghỉ thôi hả Jenny? :102::102::102:
Hổng chịu đâu :13::13:
Tùy công ty nữa (cty Mỹ hay VN...). Chứ lễ tạ ơn, lễ Độc lập với lễ Phục sinh là lễ lớn của Mỹ mà, làm sao mà ko dc nghỉ dc.