Tổng thu nhập bao nhiêu để bảo lãnh 1 người thân sang Hoa Kỳ ?

Status
Không mở trả lời sau này.

Thành

Thích đủ thứ ...
#1
Hàng năm vào khoảng trung tuần tháng 2, Sở Nhập tịch và Di Trú Hoa kỳ (USCIS) ra thông báo hướng dẫn về định mức tiêu chuẩn nghèo đói của năm đó (I-864P, Poverty Guidelines), quyết định mức lợi tức tối thiểu (125% của định mức nghèo đói) đối với việc bảo trợ tài chánh cho các hồ sơ bảo lãnh di dân. Hiện nay,tháng 1/2010 tiêu chuẩn năm 2009 http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.p… vẫn còn được áp dụng cho đến khi có thông báo mới: 2010 Poverty Guidelines.

- Thoi gian lam I-864 va 3 nam thue la bao lau vay a?
+ Thời gian để hoàn tất việc điền một mẫu đơn I-864 là 30'-45'.
+ Giá trị của đơn I-864 không có ngày hết hạn, tuy nhiên các giấy tờ văn kiện bổ xung thì phải được cập nhật vào thời gian I-864 được cứu xét, vi dụ như Giấy Chứng nhận của Sở làm, phải được ký xác nhận không quá 6 tháng, hồ sơ thuế của năm gần nhất phải phù hợp với thời gian theo luật định: hồ sơ thuế 2008 được chấp thuận cho đến hết ngày 15/04/2010.

-Thu nhap 1 nam la 17.000usd co du kha nang bao lanh 1 nguoi qua ben My kg?
+ Không đủ.
+ Nếu người bảo lãnh cư ngụ tại một trong 48 tiểu bang của Hoa kỳ, ngoại trừ Alaska và Hawaii, thì nguồn lợi tức tối thiểu kiếm được hàng năm cho một hồ sơ bảo trợ tài chánh I-864 - một người bảo lãnh một người (tổng cộng = 2) - theo tiêu chuẩn năm 2009 là US$ 18,212.00 (18.212 USD)

Nếu người bảo lãnh/đồng thời là người bảo trợ tài chánh, trong năm 2008 đã không kiếm được trên US$ 18,212.00 căn cứ theo hồ sơ thuế 2008 (1040,1040A hay 1040EZ U.S. Individual Income Tax Return 2008) , người bảo lãnh có thể kiếm thêm một người đồng bảo trợ lập thêm một I-864 nữa, cho việc bảo lãnh hồ sơ di dân của mình.
Người đồng bảo trợ không bắt buộc phải là thân nhân của bất cứ ai trong hồ sơ bảo lãnh, và cũng không bắt buộc phải ở cùng một tiểu bang với người bảo lãnh. Người đồng bảo trợ phải là công dân Mỹ hoặc Thường Trú nhân hợp pháp ở Hoa kỳ.

Nếu sử dụng nguồn lợi tức của một người khác nữa (thân nhân, bạn bè, người quen thuê cùng nhà...) ở cùng địa chỉ với người bảo lãnh, thì người khác này không bị tính là một người đồng bảo trợ, mà được xem là một thành viên trong gia đình của người bảo lãnh, nên người này chỉ cần khai mẫu đơn I-864A, thay vì phải sử dụng thêm một mẫu đơn I-864 như trong trường hợp đồng bảo trợ.

Nếu nguồn lợi tức kiếm được của người bảo lãnh trong năm 2009 vừa qua, nhiều hơn US$ 18,212.00, thì người bảo lãnh có thể hoàn tất việc khai thuế năm 2009 sớm hơn và sử dụng nguồn lợi tức này cho hồ sơ bảo trợ tài chánh I-864 (lưu ý cập nhật về tiêu chuẩn nghèo đói 2010, nếu đã được USCIS thông báo trước ngày lập I-864).

Nguồn: Tran, P (YHD)
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#2
Ðề: Tổng thu nhập bao nhiêu để bảo lãnh 1 người thân sang Hoa Kỳ ?

Bảng hướng dẫn HHS Nghèo Liên Bang: 2009-2010

BẢNG HƯỚNG DẪN: BẤM VÀO ĐÂY
 

Cỏ Hồng

Thành viên mới
#3
Ðề: Tổng thu nhập bao nhiêu để bảo lãnh 1 người thân sang Hoa Kỳ ?

Không tìm thấy bảng đòi hỏi tổng thu nhập của năm 2010-2011, mà chỉ tìm thấy năm 2009-2010 ở trên mạng. Anh Chị Em nào có thêm chi tiết gì mới không?
http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.pdf
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Tổng thu nhập bao nhiêu để bảo lãnh 1 người thân sang Hoa Kỳ ?

Không tìm thấy bảng đòi hỏi tổng thu nhập của năm 2010-2011, mà chỉ tìm thấy năm 2009-2010 ở trên mạng. Anh Chị Em nào có thêm chi tiết gì mới không?
http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.pdf
Theo anh Tran,P trên Yahoo hỏi đáp thì hiện nay vẫn tiếp tục bảng tiêu chuẩn nghèo 2009 bạn à.
 
Status
Không mở trả lời sau này.