Tuân thủ quy định thành phố (kỳ 2)

#1
Bài và ảnh của Ericka Wagner

Tuần này chúng tôi sẽ đề cập về xe cộ, nơi và cách thức đậu xe thích hợp, cũng như những cản trở cần tránh.


Nói chung, tất cả các xe nằm ụ, phế thải “Junk vehicles” được xem như những vật kém an toàn công cộng và bất hợp pháp. Thành phố có hướng dẫn rõ ràng về những trường hợp này. Các xe sau đâu đều bị liệt vào loại “Junk vehicle”: không bảng số “lisence plate” hợp lệ; thiếu “inspection sticker” đúng thời hạn; bị hư hại sau tai nạn, không chạy được và phụ tùng bị tháo gỡ; hoặc bị vứt bỏ.

Những xe còn lành lặn, nhưng bảng số hoặc inspection sticker quá thời hạn, mà tạm thời không chạy được, cũng bị xem là “junk vehicle” (trong vòng 48 tiếng nếu đậu nơi công cộng và 30 ngày nếu đậu chỗ nhà riêng).



Chiếc xe này được kể như phế thải “junk vehicle” vì nó được kê trên con độn “car jack”, cho dù đã được chủ nhân che bọc kỹ lưỡng.



Những quy định này giữ nguyên ngay cả khi chiếc xe được che hay bao bọc cẩn thận, bằng “car cover” chẳng hạn. Trường hợp ngoại lệ là khi xe được chủ nhân coi như món đồ cổ, và hiện đang có kế hoạch tu sửa cho tốt trở lại.

Thành phố cũng có những quy định khắt khe về bề mặt của chỗ đậu xe quanh tư gia. Bạn không thể đậu bất cứ loại phương tiện giao thông nào trên cỏ hoặc đường đất cát (bao gồm xe hơi, xe mô tô, tàu thuyền, utility trailer, hay các loại xe chuyên dụng hoặc chế biến khác). Ở sân trước, bề mặt xi măng phải dầy tối thiểu 5 inch. Bên hông hoặc phía sau nhà, bạn có thể xây sân đậu xe bằng xi măng hoặc các loại vật liệu được cho phép. Đây là những yêu cầu nghiêm ngặt; tất cả cư dân có dự định xây / lót / trải chỗ đậu xe phải liên hệ Building Inspection Department ở số điện thoại 972-205-2300.



Chiếc thuyền được đặt nằm trên cỏ như vầy là sai nguyên tắc.



Các xe quá khổ “Oversized vehicles” cũng bị hạn chế ra vào quanh khu nhà ở “residential area”. Ví dụ như các loại truck tractor, road tractor hoặc xe semi-trailer, các chiếc truck chuyên cẩu / kéo xe, hoặc xe có thể chở hơn 16 hành khách kể cả tài xế. Một chiếc xe nặng 9,000 pound trở lên cũng bị xem là quá khổ. Xe quá khổ chỉ được phép ra vào khu residential area những lúc cần thiết để chất đồ đạc, hoặc đưa đón người.

Các loại phương tiện khác ngắn hơn 18 feet (trailer nhỏ, tàu thuyền...) bắt buộc phải nằm trên chỗ đậu xe tại nhà, không thể đậu dưới lề đường, và không được che khuất tầm nhìn trên đường.



Một thí dụ về cách đậu đúng cách các loại phương tiện quá khổ. Chiếc thuyền này không vượt ra ngoài alley và nằm gọn ghẽ trên nền xi măng.



Thành phố Garland khuyến cáo rằng các xe cộ đậu lấn ra lề đường hoặc lối đi bộ “sidewalk” trở thành những mối hiểm nguy đối với người đi bộ lẫn các tài xế. Cành cây hoặc các bụi rậm để mọc quá đà, ra tới mặt đường, hoặc các ngỏ hẻm “alleys” cũng có thể che khuất tầm mắt. Cành cây cần được cắt tỉa và không phủ / xệ xuống cách mặt đất ít hơn 14 feet. Tất cả khu vực quanh nhà bạn, nhất là gần alleyways cũng cần theo chiều cao này để chừa chỗ cho các xe “emergency vehicles”, hoặc school bus của thành phố sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Thành phố cũng yêu cầu mọi đường giành cho người đi bộ “sidewalks” không bị cản trở tối thiểu là đến 8 feet chiều cao.

EW



Những bụi rậm này mọc lan quá xa ra ngoài đường hẻm “alley” đến nỗi cọ quẹt vào hông các xe cộ chạy ngang.


City codes part two
By Ericka Wagner

This week we look at vehicles, parking surfaces and obstructions. Junk vehicles are considered a danger to the public. How does the city classify a junk car? If the car does not have a current license plate and state inspection sticker and the vehicle is wrecked, dismantled or discarded it is considered a junk vehicle. If the car is not wrecked, but has expired plates or stickers, and has been inoperable for 48 hours on public property or 30 days on private property it is considered a junk vehicle. All these classifications apply even if the car is covered by a tarp or car cover. The only exception is if the car is deemed a special interest or antique car with a current project to rebuild.

City ordinance set strict rules on surfaces that are allowed for parking in the front, sides and back of a residential area. It is illegal to park any kind of vehicle, such as a car, motorcycle, truck, boat, utility trailer, or recreational vehicle on the grass or dirt. In a front yard the surface must be five inch thick concrete or interlocking concrete paving tiles on an approved sub-base. In a side or back yard residents may construct parking areas made of concrete or other approved materials. There are highly strict requirements; all residents planning to construct a parking surface must contact the Building Inspection Department at 972-205-2300.

Oversized vehicles are restricted in residential areas. Examples are a truck tractor, road tractor or semi-trailer, a tow-truck or a passenger motor vehicle which is designed to hold more than 16 passengers including the driver. A car is also considered oversized if the gross vehicle weight is 9,000 pounds or higher. An oversized vehicle is only allowed in a residential area if it is being actively used in the loading or delivery of passengers or goods, recreational vehicles such as motor homes, travel trailers, boats, and utility trailers that are less than 18 feet in length must be parked on private property and not obstruct the street.

When vehicles are parked so that they extend over the sidewalk, it becomes a hazard for pedestrians and motorists, the City of Garland advises that at no time should a car be parked in a manner that blocks the sidewalks or extends off the property. Other obstructions include tree limbs or bushes that grow over sidewalks or streets and alleys. Tree limbs should be trimmed down so that there is 14 feet of clearance from the ground to the lowest limb on the tree, all areas surrounding the outside of your property especially those in the alleyways should have this clearance to make room for emergency vehicles and school buses. City ordinance also mandates that sidewalks should be free of obstructions to a height of eight feet.
 
Chỉnh sửa cuối: