1/ ( Khởi đầu bất lợi,chặng cuối khó xuôi;Đầu rắc rối ,cuối lôi thôi ).
Đầu xuôi đuôi lọt.
* Thường việc gì ban đầu gặp trắc trở thì khó mà tiến hành suôn sẻ được,vụng đẽo khó chữa !
- " Mỗi công việc trọng yếu điều bắt đầu đầy khó nhọc ", ( Spencer )
.................................................. .................................................. ......
2/ ( Một sự thỏa hiệp tồi còn " lời " hơn đi kiện cáo ) .
Một câu nhịn chín câu lành .
* Muốn yên ổn cần nhân nhượng ; Chín bỏ làm mười ; Dĩ hòa vi qúy .
- " Giỏi và chuyên cần thì trên đời này không có việc gì khó; Ở trong nhà có trăm điều nhường nhịn thì luôn có sự yên ấm" (Cổ văn).
- " Những người rèn luyện nổi sự chịu đựng là những kẻ kêu được tất cả thế giới bằng anh em " ( Dickens)
.................................................. .................................................. ......
3/ ( Thợ tồi đổ tội cho dụng cụ )
Vụng múa chê đất lệch . Vụng hát chê đình tranh .
* Thói thường nhiều kẻ bất tài lại khéo chống chế đổ lỗi cho khách quan ,nên ta còn có các câu : " Đường cưa vụn , trách lỗi cưa không ngay " ; " Quang chẳng lành ,mắng dành không vững ".
- " Hãy tự sửa mình , bất tài chớ có trách ai ! "
- " Không gì nghèo bằng thiếu tài , không gì hèn bằng thiếu chí " ( Uông Cách)
- " Phải có trí tụê , dù nhỏ bé cũng được nhưng phải là trí tuệ của mình " ( M.Gorki)
.................................................. .................................................. ......
4/ ( Năng lực là một trong những điều kiện của sự thành công )
- Phải có thực tài mới tiến lên được đài vinh quang .
- " Không thể có những kẻ đần độn lại làm ra những điều kỳ diệu được " . ( Morita - Nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Nhật hiện nay ).
- " Điều bi đát trong đời sống con người đó là do thất bại hơn là đau khổ " (T. Carlyle).
- "Cái thiên tài làm nẩy nở ra lòng ham danh vọng " ( Bà De Staél)
- "Trên thế gian tồn tại hai cách để thành đạt. Một là bằng lao động cần cù của bản thân . Hai là sự ngu ngốc của kẻ khác " ( Delabruer - Nhà văn Pháp )
.................................................. .................................................. ......
5/ ( Một con chim cầm chắc trong tay hơn hai con chim còn ở trong bụi rậm)
Không nên thả mồi bắt bóng ; Một mặt hơn mười gói .
* Nên bằng lòng với cái đã có hơn là vì ham cái mới mà có nguy cơ mất mọi thứ do quá tham ; Vật gì đã chắc trong tay thì mới đáng giá .
- " Gà chuồng ai thả đuổi chơi , Biết đâu cá nước chim trời mà tin!" ( La Fontaine)
- " Thà rằng được sẻ trong tay, còn hơn được hứa trên mây bạc vàng"; " Bán thỏ buôn hùm " ( Tục ngữ )
Đầu xuôi đuôi lọt.
* Thường việc gì ban đầu gặp trắc trở thì khó mà tiến hành suôn sẻ được,vụng đẽo khó chữa !
- " Mỗi công việc trọng yếu điều bắt đầu đầy khó nhọc ", ( Spencer )
.................................................. .................................................. ......
2/ ( Một sự thỏa hiệp tồi còn " lời " hơn đi kiện cáo ) .
Một câu nhịn chín câu lành .
* Muốn yên ổn cần nhân nhượng ; Chín bỏ làm mười ; Dĩ hòa vi qúy .
- " Giỏi và chuyên cần thì trên đời này không có việc gì khó; Ở trong nhà có trăm điều nhường nhịn thì luôn có sự yên ấm" (Cổ văn).
- " Những người rèn luyện nổi sự chịu đựng là những kẻ kêu được tất cả thế giới bằng anh em " ( Dickens)
.................................................. .................................................. ......
3/ ( Thợ tồi đổ tội cho dụng cụ )
Vụng múa chê đất lệch . Vụng hát chê đình tranh .
* Thói thường nhiều kẻ bất tài lại khéo chống chế đổ lỗi cho khách quan ,nên ta còn có các câu : " Đường cưa vụn , trách lỗi cưa không ngay " ; " Quang chẳng lành ,mắng dành không vững ".
- " Hãy tự sửa mình , bất tài chớ có trách ai ! "
- " Không gì nghèo bằng thiếu tài , không gì hèn bằng thiếu chí " ( Uông Cách)
- " Phải có trí tụê , dù nhỏ bé cũng được nhưng phải là trí tuệ của mình " ( M.Gorki)
.................................................. .................................................. ......
4/ ( Năng lực là một trong những điều kiện của sự thành công )
- Phải có thực tài mới tiến lên được đài vinh quang .
- " Không thể có những kẻ đần độn lại làm ra những điều kỳ diệu được " . ( Morita - Nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Nhật hiện nay ).
- " Điều bi đát trong đời sống con người đó là do thất bại hơn là đau khổ " (T. Carlyle).
- "Cái thiên tài làm nẩy nở ra lòng ham danh vọng " ( Bà De Staél)
- "Trên thế gian tồn tại hai cách để thành đạt. Một là bằng lao động cần cù của bản thân . Hai là sự ngu ngốc của kẻ khác " ( Delabruer - Nhà văn Pháp )
.................................................. .................................................. ......
5/ ( Một con chim cầm chắc trong tay hơn hai con chim còn ở trong bụi rậm)
Không nên thả mồi bắt bóng ; Một mặt hơn mười gói .
* Nên bằng lòng với cái đã có hơn là vì ham cái mới mà có nguy cơ mất mọi thứ do quá tham ; Vật gì đã chắc trong tay thì mới đáng giá .
- " Gà chuồng ai thả đuổi chơi , Biết đâu cá nước chim trời mà tin!" ( La Fontaine)
- " Thà rằng được sẻ trong tay, còn hơn được hứa trên mây bạc vàng"; " Bán thỏ buôn hùm " ( Tục ngữ )