[Hồ sơ F4] xin các anh chị giúp đỡ

khacthiencao

Thành viên mới
#1
Hôm nay mình mới nhận được email của NVC trong đó có kèm theo 1 file PDF <P3U - lawyer i-130 universal> và nội dung email như sau :

The attached correspondence relates to an immigrant visa referenced on the subject line. This case is being processed by the National Visa Center. Please read the information carefully and follow the instructions.

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee, please notify NVCinquiry@state.gov immediately by e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secured or error-free as information could be intercepted, corrupted, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the content of this message.

Xin các anh chị giúp đỡ bước tiếp theo em sẽ phải làm gì, vì gia đình Bác bên Mỹ đã đóng tiền visa hôm 22/09 vừa rồi ạ
Em xin chân thành cám ơn
Chúc các anh chị luôn mạnh khoẻ - diễn đàn luôn phát triển
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#2
Ðề: xin các anh chị giúp đỡ

Bạn download file đính kèm về, mở ra xem trong đó họ hướng dẫn làm những gì ? Sau đó bạn làm theo chính xác và gửi về địa chỉ có ghi trong thông báo đó. :100:
 

khacthiencao

Thành viên mới
#3
Ðề: xin các anh chị giúp đỡ

Xin cám ơn Anh Thành rất nhiều vì sự nhiệt tình của Anh ạ ? anh ơi em có một thắc mắc này muốn hỏi ạ : Chị em ở Mỹ về đưa 2 đứa nhỏ về chơi, bây giờ do công việc bận rộn muốn gửi con lại cho Bà Ngoại trông giúp, vậy không biết có cần làm giấy gì không ? và mai mốt muốn đưa cháu về thì có cần thủ tục gì không ạ ? xin anh các anh chị chỉ bảo thêm cho chị em ạ . em xin chân thành cám ơn
 

khacthiencao

Thành viên mới
#4
Ðề: xin các anh chị giúp đỡ

Xin cám ơn Anh Thành rất nhiều vì sự nhiệt tình của Anh ạ ? anh ơi em có một thắc mắc này muốn hỏi ạ : Chị em ở Mỹ về đưa 2 đứa nhỏ về chơi, bây giờ do công việc bận rộn muốn gửi con lại cho Bà Ngoại trông giúp, vậy không biết có cần làm giấy gì không ? và mai mốt muốn đưa cháu về thì có cần thủ tục gì không ạ ? xin anh các anh chị chỉ bảo thêm cho chị em ạ . em xin chân thành cám ơn
có anh chị nào giúp em câu trả lời cho trường hợp của em với ạ
 

Tien Nguyen

Thành viên kinh nghiệm
#5
Ðề: xin các anh chị giúp đỡ

có anh chị nào giúp em câu trả lời cho trường hợp của em với ạ
Chào khacthiencao

- Muốn đưa con về Việt Nam, ông (bà) làm thủ tục đề nghị cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. Trường hợp của cháu, do chưa đủ 14 tuổi nên khi nhập cảnh vào Việt Nam, ông (bà) không phải xin thị thực cho cháu mà chỉ cần ghi chung vào thị thực của ông (bà) (khoản 3 Điều 4 Pháp lệnh số 24/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).

* Thủ tục để trẻ em có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam trong thời hạn 1 năm:

Theo điểm b Điều 1 Mục II Thông tư số 04/2002/TTLT-BNG-BCA ngày 29/01/2002 của Bộ Ngoại giao – Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 (“Thông tư số 04/2002/TTLT-BNG-BCA”), nếu ông (bà) vẫn còn quốc tịch Việt Nam nhưng mang hộ chiếu nước ngoài về thăm thân nhân, nếu có bằng chứng đã nhập cảnh Việt Nam lần trước cách thời điểm xin nhập cảnh không quá 36 tháng, thì được cấp thị thực có giá trị một lần không quá 03 tháng. Việc đưa cháu vào Việt Nam được tiến hành như sau:

- Cháu cần phải có người thân ở Việt Nam như: ông, bà… mời vào Việt Nam. Giấy mời người nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài) phải được gửi tới Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, có xác nhận trước của UBND phường, xã nơi người mời thường trú để ông (bà) được tiến hành làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam (điểm b,c Điều 2 Mục I Thông tư số 04/2002/TTLT-BNG-BCA).

- Nếu muốn gửi cháu ở lại Việt Nam trong thời gian 1 năm, phải thực hiện thủ tục khai báo mục đích tạm trú tại Việt Nam vào hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh (điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).

+ Thủ tục khai báo tạm trú của người nước ngoài với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gồm (điểm a khoản 2 Mục III Thông tư số 04/2002/TTLT-BNG-BCA):

- Xuất trình hộ chiếu, tờ khai nhập xuất cảnh, chứng nhận tạm trú và thị thực (nếu thuộc diện phải có thị thực);

- Khai vào phiếu khai báo tạm trú theo mẫu do Cục trưởng Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh ban hành.

Khi ông (bà) và con đến nhà của người mời cháu đến Việt Nam, người đó phải đến khai báo với công an phường về việc tạm trú của ông (bà) và cháu để địa phương quản lý.

+ Khi thị thực hết hạn thì ông (bà) phải xin gia hạn thị thực bằng cách: người đã mời gia đình ông (bà) vào Việt Nam phải làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Người mời sẽ gửi văn bản đề nghị kèm theo hộ chiếu của gia đình ông (bà) tới Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh để được gia hạn thị thực. Ông (bà) nên liên hệ với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an để được hướng dẫn thêm về thủ tục gia hạn (điểm a, Điều 2 Mục IV Thông tư số 04/2002/TTLT-BNG-BCA)

Thanks