Ðề: Xin tư vấn ngành nội thất
- Architect cũng có thể gọi là kỹ sư thiết kế (Design engineer) nhưng họ chuyên về thiết kế các kiến trúc ( toà nhà, cao ốc) hay đơn giản là residential & commercial building design.
- Design engineer thiết kế các sản phẩm dân dụng hay công nghệ như: Máy bay, cơ khí nói chung, bao bì, xe hơi, bàn ghế, mẫu mã, v.v, Hay đơn giản là khi một người phát minh ra một cái gì đó, thì giao lại cho design engineer để họ thiết kế lại thành 1 sản phẩm mẫu (Prototype) bằng các phần mềm sau: SolidWorks, SpaceClaim, Solid Edge, Autodesk Inventor, Pro/ENGINEER, NX, CATIA, AutoCAD, CAM, CADD etc... rồi sản phẩm mẫu được đem đi thử nghiệm để tìm ra các khuyết điểm của sản phẩm (Thường gọi là Alpha prototyping) bước kế tiếp là pre-production prototype hay còn gọi là sản phẩm beta ( chất lượng, quá trình sản xuất, v.v.). Khi một sản phẩm mẫu qua được 2 giai đoạn thử nghiệm trên, lúc đó sản phẩm mới, mới được sản xuất hàng loạt (Mass production) Đôi khi một sản phẩm có mặt trên thị trường lâu ngày, khách hàng cảm thấy chán, thì design engineer thiết kế lại cho có vẻ khác 1 chút hay thêm bớt một phần nào, hay bao bì mới v.v., rồi lại tung ra bán tiếp. Giống như phim cũ tài tử mới - hay bản cũ soạn lại
- Thiết kế nhà ở riêng (Single family house/ single family residence SFR) hay những căn hộ chung cư thấp tầng/trung tầng (low rise/mid-rise) thì không cần tới architect (chỉ có 1 số ít tiểu bang đòi con dấu của architect). Những kiến trúc thương mại hay cao ốc mới đòi thiết kế bởi architect, mà cháu biết một năm có bao nhiêu cao ốc/ commercial building được xây cất (not much) vì vậy kiến trúc sư thường là khó kiếm việc.
- Design engineer thì khác, hãng sản xuất nào cũng cần người. Khi một sản phẩm nào bán chạy, thường hãng cho bonus rất hậu, ví dụ như iPhone, iPod, Nissan-Leap v.v.
Chọn học/làm ngành nào là do các cháu quyết định, tôi chỉ cho biết nghề nào dễ kiếm việc ở Mỹ.