Chào các anh chị trên diễn đàn. Em có một chút vấn đề cần anh chị tư vấn giúp em. Giờ em cũng đang rối quá không biết nên giải quyết như thế nào. Mong anh chị ở đây ai có kinh nghiệm thì chia sẻ giúp em nhé. Em xin cảm ơn ạ.
Em sinh năm 1992 năm nay là 24 tuổi. Gia đình bên nước ngoài là ông bà ngoại em có làm hồ sơ bảo lãnh cho gia đình em (ba, mẹ, em, và 2 đứa em) theo diện F3. Hồ sơ bên nhà em có ngày ưu tiên là tháng 05/2005. Bên nước ngoài có liên hệ bên Luật sư để hỏi về hồ sơ của gia đình em thì khoảng 9 tháng nữa thì hồ sơ bên nhà em sẽ hoàn tất. Bên đó cũng có hỏi về tuổi của em và bên Luật sư có nói là em vẫn đi được cùng gia đình tính theo đạo luật CSPA.
Hôm nay em viết topic này mong anh chị tư vấn cho em một vấn đề. Hiện tại em đang mang thai được gần 2 tháng. Em vẫn chưa đăng ký kết hôn. Em muốn ở lại cưới chồng sinh con nhưng gia đình em thì không muốn vậy, muốn em qua đó cùng với gia đình em. Sau bao ngày tranh cãi thì em vẫn muốn giữ lại con em nhưng gia đình em đang tính cho em là em vẫn sanh bé ra nhưng đến ngày phỏng vấn thì em vẫn theo gia đình em để phỏng vấn và xin visa. Nếu không có gì trục trặc thì khi qua đến bên đó tầm mấy tháng sau có thẻ xanh em vẫn có thể trở về VN đăng ký kết hôn và duy trì thẻ xanh theo đúng quy định và bảo lãnh chồng con em qua đó.
Anh chị cho em hỏi nếu như làm vậy thì hồ sơ nhà em có gặp trục trặc gì không ạ? Và khả năng để em đi cùng gia đình em qua đó là có được hay không? Mong anh chị tư vấn giúp em. Em cảm ơn anh chị.