[Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - Uyên Tôn

Uyên Tôn

Thành viên mới
#1
cho e hỏi một chút nha mấy anh chị. việc là e được ba mẹ bảo lãnh theo dạng f4. trước đây 2 tháng có gửi qua NVC mẫu đơn DS-3032 vì do NVC yêu cầu. và được gửi về 1 email có nội dung như sau:

Dear Sir/Madam,

The attached correspondence relates to an immigrant visa referenced on the subject line. This case is being processed by the National Visa Center. Please read the information carefully and follow the instructions.

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee, please notify NVCinquiry@state.gov immediately by e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secured or error-free as information could be intercepted, corrupted, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the content of this message.

If at any time you wish not to receive correspondence by e-mail you may "Opt Out" by sending a written request to NVCinquiry@state.gov. This e-mail is sent by: The U.S. Department of State's National Visa Center, located at 32 Rochester Avenue, Portsmouth NH 03801. Please DO NOT REPLY to this e-mail.

và sau đó thì bên mỹ, mẹ e đã đi đóng tiền, nhưng NVC không báo lại bất cứ tin nào nữa. Mẹ e có đi dịch vụ bên đó, và bây giờ chú đó gửi cho e form DS-230, kêu gửi qua cho chú đó. Nhưng theo trên mạng e biết được là còn form I-864 nữa. Nên e k biết là mình có làm thiếu bước nào không. Mong anh chị giúp e. E cám ơn ^^
 

kiuvii

Cựu Ban điều hành
#2
Ðề: Cho em hỏi

Chào Bạn

Đây chỉ là email tự động từ NVC. hiện nay các bước Bạn cần phải làm là :

IV. Sắp xếp hồ sơ để gửi đi:

Hồ sơ của người được bảo lãnh bên VN gồm có:

1. DS230 cho mỗi đương đơn gồm phần 1 (ký tên) và phần 2 (không ký tên)

2. Bản photocopy trang đầu & trang có thông tin cá nhân trên tờ hộ chiếu (không cần công chứng). Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất tám tháng dành cho mỗi đương đơn.

3. Lý lịch tư pháp của mỗi đương đơn trên 16 tuổi (bản chính)

4. Khai sanh (Trích lục, bản sao, NVC không chấp nhận tờ Photocopy)

5. Giấy chứng nhận độc thân cho Nam 20 tuổi, Nữ 18 tuổi. (bản sao)

6. Hôn thú (Sao y bản chính xác nhận tại nơi cấp)

7. Giấy ly hôn (nếu có, sao y bản chính xác nhận tại nơi cấp)

8. Hồ sơ quân đội, giấy tiền án (nếu có)

9. 2 tấm hình 5x5cm (Chụp phông nền trắng, ghi số HCM, tên họ mặt sau tấm hình)

Chú ý: Sau khi sắp xếp mỗi người 1 bộ hồ sơ đầy đủ thì Photocopy ra thành 1 bộ nữa để nộp kèm theo (mỗi hồ sơ gồm có 1 bộ chính và 1 bộ phụ photocopy)
Những hàng chữ màu đỏ là giấy tờ Bạn cần nộp, nếu Bạn lập gia đình rồi thì cần thêm mục số 6.

Người Bảo lãnh ở bên Mỹ cần:

V. Bước cuối cùng hoàn tất hồ sơ:

Người bảo lãnh bên US chuẩn bị sẵn:
- Form I-864 đã điền đủ thông tin.
- Hồ sơ khai thuế (bản sao)
- Chứng nhận quốc tịch hay Thẻ xanh (photocoppy)
- Khai sinh, Giấy kết hôn, Giấy ly hôn,.... (tùy trường hợp)

Người bảo lãnh sau khi nhận đầy đủ hồ sơ bên Việt Nam gửi sang, sẽ tiến hành nộp toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị cho National Visa Center (NVC).
Để rỏ hơn Bạn vui lòng đọc đầy đủ theo link hướng dẫn dưới đây:

http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=400

Chúc Bạn gặp nhiều may mắn

Thân
 

tuandoan

8 Đoàn !
#3
Ðề: Cho em hỏi

cho e hỏi một chút nha mấy anh chị. việc là e được ba mẹ bảo lãnh theo dạng f4. trước đây 2 tháng có gửi qua NVC mẫu đơn DS-3032 vì do NVC yêu cầu. và được gửi về 1 email có nội dung như sau:

Dear Sir/Madam,

The attached correspondence relates to an immigrant visa referenced on the subject line. This case is being processed by the National Visa Center. Please read the information carefully and follow the instructions.

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee, please notify NVCinquiry@state.gov immediately by e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secured or error-free as information could be intercepted, corrupted, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the content of this message.

If at any time you wish not to receive correspondence by e-mail you may "Opt Out" by sending a written request to NVCinquiry@state.gov. This e-mail is sent by: The U.S. Department of State's National Visa Center, located at 32 Rochester Avenue, Portsmouth NH 03801. Please DO NOT REPLY to this e-mail.

và sau đó thì bên mỹ, mẹ e đã đi đóng tiền, nhưng NVC không báo lại bất cứ tin nào nữa. Mẹ e có đi dịch vụ bên đó, và bây giờ chú đó gửi cho e form DS-230, kêu gửi qua cho chú đó. Nhưng theo trên mạng e biết được là còn form I-864 nữa. Nên e k biết là mình có làm thiếu bước nào không. Mong anh chị giúp e. E cám ơn ^^
Chào bạn,
Công dân Hoa kỳ, Cha mẹ bảo lảnh con độc thân là diện F1, đã có gia đình là diện F3, Thường trú nhân, Cha mẹ bảo lảnh con dưới 21 tuổi là diện F2A, con độc thân trên 21 tuổi là diện F2B. Như vậy trường hợp bạn không phải diện F4.
- Sau khi đóng tiền xong ($88 + $230) thì NVC sẽ không có bất cứ những thông báo nào nữa hết
- Sau khi đóng tiền xong ($88 + $230) thì người bảo lảnh lo làm I864, người ở VN cần làm là: Ds230, LLTP, Giấy Khai sinh bản trích lục, Hôn thú bản trích lục (nếu có), 2 hình 5x5, passport photocopy mặt chính rồi gom tất cã những giấy tờ cần thiết gởi cho NVC để hoàn tất HS. Tránh gởi lắt nhắt sẽ làm HS bị chậm lại. Tham khảo kinh nghiệm hoàn tất HS từ A-Z ở link dưới. Bạn nhớ đọc thật kỷ và làm theo hưởng dẫn là ok.
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=400
Thân chào