Như N.A đả hứa với các ACE là khi qua đến vùng đất mới ,N.A sẻ tường thuật lại cuộc hành trình và sinh hoạt vùng đất mà N.A đang sống.Nói chung thì mổi tiểu bang có phong tuc ,tập quán khác nhau không ai giống ai.....
Khi chuyến bay qua vào địa phận American ,một bên dành cho người có quốc tịch ,một lối dành riêng visit citizen N.A vao cửa này và được nhân viên chi đến cửa có đê chử New IMMIGRANT và nhân viên hỏi liên lạc tại đia chỉ con ga i,cứ thế là yes :1::1::1:
Khi còn ở V.N ,N.A nghe nhiều bạn bè nói là đừng sắm đồ tai VN , ( quần jean cứ sắm VN nhiếu, qua đây quá mắc mà kg vừa ý )nhưng khi qua đây rồi nghỉ lại cái gì sắm ở VN và đem nhưng gì cứ đem theo nói về như N.A thuộc về Ụ 50,chắc có lẻ phải mang nhiều thứ lắm nào thuốc men cá nhân... Mới qua lại văn phòng con gái bi con mèo nó gào cái tay chảy máu kiế m thuốc uống mà kg có ai bán cả nhức va đau ghê :20::20::20:.nhờ ngườ i quen cho thuốc và sức mới đở tý :1: nồi son chảo(bên này đồ nặng quá cầm muốn gẩy cái tay xào món đồ cầm nhấc lên không có nổi dành cho người to con hay sao á:20::20::20
đem được là cứ đem để sư dụng theo riêng mình, mua củng có mà mắc lắm:2::2::2:
Nói về tiểu bang N.A đang sống dân cư tại đây sống về nghề đánh cá,câu tôm , làm giàn khoang ngoài biển và củng là khu du lịch về người Pháp đả từng sống nơi đây(hình như tiểu bang nay co lich sử là của Pháp),Vào chiều thứ 7 con gái chở đi vòng quanh khu trung tâm,wow người khách du lich đi đông như kiến và từng hàng xe cổ ngựa chở khách du lich nhìn vui ơi là vui ,có rất nhiều biển số từ các tiểu bang lân cận đổ về không biết tham quan hay thử thời vận nửa,bởi vì trung tâm TP có Casino l001l001l001...Nhìn quan sát dân cư ở TP mặc đồ phong cách jazz nhiều .
Nghe đâu có nhạc sỉ có tiếng đả từng sống ở TP này...Vài hàng viết lên cho ACE cùng tham khảo N.A dừng lai đây khi nao có hinh ảnh đẹp sẻ post nhé:1:
P/S Anh Yenbui xem trang nay nhé www.caravelledesigns.com con gái N.A đang kinh doanh về hàng này mổi ngay phải phụ nó đóng gói giao cho khách hàng,đừng nói là N.A đưa link vào quảng cáo nhé
Khi chuyến bay qua vào địa phận American ,một bên dành cho người có quốc tịch ,một lối dành riêng visit citizen N.A vao cửa này và được nhân viên chi đến cửa có đê chử New IMMIGRANT và nhân viên hỏi liên lạc tại đia chỉ con ga i,cứ thế là yes :1::1::1:
Khi còn ở V.N ,N.A nghe nhiều bạn bè nói là đừng sắm đồ tai VN , ( quần jean cứ sắm VN nhiếu, qua đây quá mắc mà kg vừa ý )nhưng khi qua đây rồi nghỉ lại cái gì sắm ở VN và đem nhưng gì cứ đem theo nói về như N.A thuộc về Ụ 50,chắc có lẻ phải mang nhiều thứ lắm nào thuốc men cá nhân... Mới qua lại văn phòng con gái bi con mèo nó gào cái tay chảy máu kiế m thuốc uống mà kg có ai bán cả nhức va đau ghê :20::20::20:.nhờ ngườ i quen cho thuốc và sức mới đở tý :1: nồi son chảo(bên này đồ nặng quá cầm muốn gẩy cái tay xào món đồ cầm nhấc lên không có nổi dành cho người to con hay sao á:20::20::20
Nói về tiểu bang N.A đang sống dân cư tại đây sống về nghề đánh cá,câu tôm , làm giàn khoang ngoài biển và củng là khu du lịch về người Pháp đả từng sống nơi đây(hình như tiểu bang nay co lich sử là của Pháp),Vào chiều thứ 7 con gái chở đi vòng quanh khu trung tâm,wow người khách du lich đi đông như kiến và từng hàng xe cổ ngựa chở khách du lich nhìn vui ơi là vui ,có rất nhiều biển số từ các tiểu bang lân cận đổ về không biết tham quan hay thử thời vận nửa,bởi vì trung tâm TP có Casino l001l001l001...Nhìn quan sát dân cư ở TP mặc đồ phong cách jazz nhiều .
Nghe đâu có nhạc sỉ có tiếng đả từng sống ở TP này...Vài hàng viết lên cho ACE cùng tham khảo N.A dừng lai đây khi nao có hinh ảnh đẹp sẻ post nhé:1:
P/S Anh Yenbui xem trang nay nhé www.caravelledesigns.com con gái N.A đang kinh doanh về hàng này mổi ngay phải phụ nó đóng gói giao cho khách hàng,đừng nói là N.A đưa link vào quảng cáo nhé