Ðề: ACE trả lời gấp dùm em nhé
ACE cho mình hỏi DS-230 là gì và nếu điền thông tin đó thì mình phải lấy ở đâu.
Ngày 09/03/2011 là ngày mà mình nhận được giấy báo nói là gia đình mình đã được chuyển sang F1.
Gia đình mình chưa đóng 404$, gia đình mình bên đó cũng không biết là phải điền mâu đơn I-864, và dì mình nói không biết là mâu nào vì nó có nhiều mẫu I-864 lắm.
Giấy tờ của gia đình mình gặp rắc rối ở chổ nào vậy,ACE có thể cho mình biết được không.
Thanks.
Hi Smalltiger,
*Ngày ưu tiên : 06/09/2001
*Ngày chấp nhận : 03/15/2005
*Ngày sinh : 10/30/1986 và 08/01/1985
@ Vào thời điểm tháng 12/2010, nếu hồ sơ của bạn vẫn là diện F3 hoặc F1 thì đều tới ngày đáo hạn, lịch visa giải quyết những hồ sơ diện F3 có PD trước ngày 01/06/2002, F1 thì đã giải quyết những hồ sơ có PD trước ngày 15/02/2006.
Tại thời điểm này nếu bạn nhanh chóng hoàn tất thủ tục và hồ sơ đã complete thì không phải lo lắng gì hết, cho dù hồ sơ bạn thuộc diện F1 hay F3 thì 02 người con đều đủ tuổi CSPA : được đi cùng gia đình.
@ Vào thời điểm đầu năm 2011 lịch visa bị giật lùi. Theo lịch Visa Bulletin tháng 3/2011, F3 giải quyết những hồ sơ có PD trước ngày 01/01/2001, nếu hồ sơ bạn chưa chuyển qua F1 thì lại chưa tới ngày đáo hạn, những người con có nguy cơ bị quá tuổi CSPA.
Tuy nhiên, tháng 3/2011 gia đình bạn nhận được thông báo chuyển sang F1, lúc này F1 đang được giải quyết những hồ sơ có PD trước ngày 01/01/2005, vậy là hồ sơ của bạn vẫn được đáo hạn.
Tại thời điểm tháng 6/2011, lịch visa lại giật lùi, F1 giải quyết những hồ sơ có ngày PD trước 01/05/2004.
Vậy tôi tạm tính thời điểm tháng 3/2011 hồ sơ của bạn được đáo hạn để tính tuổi CSPA cho 02 người có năm sinh 1985 và 1986 nhé:
-người có ngày sinh 08/01/1985 (tính theo cách bạn ghi: mm/dd/yyyy): có tuổi CSPA là: 21 năm 8 tháng 9 ngày. Rất tiếc đã bị quá tuổi CSPA. Tuy nhiên, gia đình nên nỗ lực kiện CSPA cho người con này, đã có rất nhiều trường hợp thành công.
-người có ngày sinh 10/30/1986 (tính theo cách bạn ghi: mm/dd/yyyy): có tuổi CSPA là: 20 năm 5 tháng 11 ngày. Chúc mừng, vẫn chưa bị quá tuổi CSPA, được đi cùng gia đình.
@ DS-230 là lý lịch cá nhân, dành cho người được bảo lãnh và những người đi theo. Bạn cóthể download về và điền vào, bạn tham khảo tại đây:
http://travel.state.gov/pdf/DS-0230.pdf
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=257
@ Form I-864 là mẫu khai và cam kết bảo trợ tài chánh, dành cho người bảo lãnh hoặc đồng bảo trợ tài chánh. Người bảo lãnh phải khai I-864, người đồng bảo trợ tài chánh, nếu ở chung nhà với người bảo lãnh chính thì khai I-864A, khác nhà thì vẫn khai I-864.
Bạn có thể download và tham khảo cách điền tại đây:
http://www.uscis.gov/files/form/i-864.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/i-864instr.pdf
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=256
@ Bạn nên nhanh chóng hoàn tất các thủ tục giấy tờ, tránh để kéo dài nữa, rất dễ phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn. Lên diễn đàn thường xuyên hơn để trao đổi, học hỏi và nắm bắt thông tin kịp thời.
Bạn có thể vào link này tham khảo các bước thực hiện và kinh nghiệm hoàn tất hồ sơ:
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=400
Chúc may mắn nhé.