Dạ thưa chị PhuongChau
theo như em được biết thì diện F2A là diện bảo lãnh vợ/chồng của thường trú nhân. Con cha me bao lãnh con là thuộc diện F1 va F3
Bạn cần phải phân biệt cho rõ về các diện visa bảo lãnh.
- Diện visa F2A (vợ/chồng, con dưới 21 tuổi còn độc thân của Thường trú nhân). Và được chia thành 2 dạng bảo lãnh như sau:
1/. Cha Mẹ bảo lãnh con còn độc thân dưới 21 tuổi của Thường trú nhân.
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=26254
2/. Vợ/chồng và con, hoặc con riêng của Thường trú nhân.
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=26255
- Diện visa F1 (Con ruột trên 21 tuổi còn độc thân của công dân Hoa Kỳ, và con của F1).
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=26253
- Diện visa F3 (Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ bao gồm cả vợ/chồng, và con dưới 21 tuổi của F3).
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=26257
Muốn nhận được sự tư vấn, hướng dẫn, tiếp tục thì bạn cần phải phân biệt cho rõ, và phải biết chính xác tình trạng hồ sơ của mình chứ? Đằng này bạn lại thông tin ngược lại cho tôi, mà không đâu vào đâu cả là sao vậy? Bạn cần phải đọc kỷ thông tin về các diện visa ở những đường link trên của tôi, để phân biệt thế nào là diện visa: F2A, F1, và F3.
Ngoài ra bạn cần phải cung cấp thêm thông tin hồ sơ của mình.
1/. Ngày ưu tiên Priority Date.
2/. Ngày chấp thuận Approval Date.
3/. Số biên nhận Receipt Number (do USCIS cấp, khi hồ sơ chờ xét duyệt chấp thuận).
4/. Số hồ sơ Case Number HCM (do NVC cấp, sau khi hồ sơ đã được chấp thuận).